Mỹ và châu Âu bất đồng về vấn đề Ukraine tại Liên hợp quốc

Thứ Ba, 25/02/2025, 06:00

Cả Mỹ và châu Âu đã đệ trình hai dự thảo khác nhau tại Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine. 

Mỹ và châu Âu xung khắc về vấn đề Ukraine tại Liên hợp quốc -0
Đại hội đồng Liên hợp quốc bỏ phiếu về hai dự thảo nghị quyết do Mỹ và châu Âu đề xuất. Ảnh Reuters. 

Đại hội đồng gồm 193 thành viên ngày 24/2 đã bỏ phiếu về các dự thảo nghị quyết liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, một dự thảo từ Washington và một dự thảo do Ukraine và các quốc gia châu Âu soạn thảo, trong bối cảnh cuộc chiến bước vào năm thứ tư.

Đáng chú ý, sau khi các nước châu Âu thành công trong việc sửa đổi dự thảo của Washington và thêm vào các cụm từ để phản ánh sự ủng hộ lâu dài của LHQ đối với Kiev, bao gồm “chủ quyền, độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine”, Mỹ đã buộc phải bỏ phiếu trắng về nghị quyết của riêng mình. Nghị quyết do Mỹ đề xuất nhận được 93 phiếu thuận, 73 phiếu trắng và 8 phiếu chống. Trong khi nghị quyết của châu Âu và Ukraine nhận được 93 phiếu thuận, 65 phiếu trắng và 18 phiếu chống.

Bản dự thảo ban đầu của Mỹ gồm ba phần, trong đó bày thương tiếc những mất mát về sinh mạng trong “cuộc xung đột Nga-Ukraine”, nhắc lại rằng mục đích chính của LHQ là duy trì hòa bình và an ninh quốc tế cũng như giải quyết hòa bình các tranh chấp, đồng thời kêu gọi chấm dứt nhanh chóng cuộc xung đột và thiết lập nền hòa bình lâu dài.

Tuy nhiên, các sửa đổi của châu Âu đã bổ sung thêm các tham chiếu đến “chiến dịch quân sự toàn diện” của Nga vào Ukraine và nhu cầu về một nền hòa bình công bằng, lâu dài và toàn diện phù hợp với Hiến chương LHQ và tái khẳng định sự ủng hộ của LHQ với chủ quyền, độc lập, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

“Thế giới muốn hòa bình. Ukraine muốn hòa bình. Câu hỏi đặt ra là: đó sẽ là loại hòa bình nào? Đó có phải là hòa bình dựa trên công lý, trên Hiến chương LHQ và trên các nguyên tắc mà chúng ta bảo vệ không? Hay đó sẽ là hòa bình xuất phát từ sự áp đặt?”, Đại sứ Canada tại LHQ Bob Rae nhấn mạnh.

“Cuộc chiến này không phải chỉ liên quan đến Ukraine. Đây là cuộc chiến về quyền cơ bản của bất kỳ quốc gia nào được tồn tại, được lựa chọn con đường riêng và được sống tự do khỏi sự xâm lược”, Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Mariana Betsa phát biểu trước cuộc bỏ phiếu.

Cuộc đối đầu giữa Mỹ và châu Âu diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra nỗ lực làm trung gian chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine, gây ra rạn nứt với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và làm dấy lên mối lo ngại trong đồng minh châu Âu rằng họ và Kiev có thể bị loại khỏi các cuộc đàm phán hòa bình.

Hội đồng Bảo an LHQ gồm 15 thành viên cũng sẽ bỏ phiếu cho một nghị quyết do Mỹ đề xuất. Một nghị quyết cần có ít nhất 9 phiếu thuận và không có phiếu phủ quyết nào của các thành viên thường trực, gồm Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh hoặc Pháp để được thông qua.

Duy Tiến
.
.