Các cuộc đàm phán tại Miami, Mỹ giữa phái đoàn Nga và Mỹ đã kết thúc đầy triển vọng, với khẳng định của Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov rằng hai nước đã đồng ý tiếp tục đối thoại về giải quyết xung đột Ukraine.
Các cuộc đàm phán tại Miami, Mỹ giữa phái đoàn Nga và Mỹ đã kết thúc đầy triển vọng, với khẳng định của Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov rằng hai nước đã đồng ý tiếp tục đối thoại về giải quyết xung đột Ukraine.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ tới Florida, Mỹ ngày 28/12 để thảo luận với Tổng thống Mỹ Donald Trump về các vấn đề lãnh thổ, vốn là trở ngại chính trong các cuộc đàm phán để chấm dứt xung đột với Nga.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 25/12 cho biết ông đã có cuộc trao đổi kéo dài khoảng một giờ với đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là ông Steve Witkoff và con rể Tổng thống Mỹ, ông Jared Kushner, liên quan tới các nỗ lực tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột giữa Ukraine và Nga.
Giữa lúc xung đột với Nga chưa chấm dứt, Ukraine đang xúc tiến các bước chuẩn bị pháp lý cho khả năng tổ chức bầu cử, đồng thời tìm kiếm các cam kết bảo đảm an ninh từ Mỹ và châu Âu. Tuy nhiên, những thách thức lớn về an ninh, hậu cần, biến động nhân khẩu học cùng sức ép chính trị từ bên ngoài đang khiến triển vọng bầu cử ở UKraine trở nên phức tạp với nhiều biến số.
Kết quả thăm dò dư luận mới nhất do Trung tâm Nghiên cứu Dư luận Toàn Nga (VTsIOM) công bố hôm 24/12 cho thấy, đa số người dân Nga kỳ vọng xung đột tại Ukraine sẽ kết thúc vào năm 2026. Khảo sát phản ánh sự thay đổi đáng chú ý trong tâm lý xã hội Nga, trong bối cảnh xung đột chuẩn bị kéo dài sang năm thứ tư và các nỗ lực ngoại giao quốc tế đang được thúc đẩy mạnh mẽ.
Tổng thống Volodymyr Zelensky lần đầu công bố dự thảo thỏa thuận 20 điểm về việc chấm dứt xung đột, hiện đang được Ukraine, Mỹ, châu Âu và Nga thương lượng.
Nga đẩy mạnh tiến công tại tỉnh Sumy ở Đông Bắc Ukraine và giành kiểm soát khu định cư Grabovske có vị trí chiến lược. Tại Donetsk, Ukraine cũng thừa nhận đã phải rút lui khỏi thành phố Siversk.
Mỹ đã tổ chức một số cuộc đàm phán với các nhà lãnh đạo Ukraine và châu Âu tại Berlin về thỏa thuận hòa bình giữa Ukraine và Nga. Dường như, Ukraine bắt đầu có những nhượng bộ quan trọng cho một thỏa thuận hòa bình, nhưng còn nhiều điểm chưa tìm được tiếng nói chung.
Các cuộc đàm phán giữa Mỹ, châu Âu và Ukraine trong 3 ngày qua tại Miami (Florida) nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine đã diễn ra hiệu quả, mang tính xây dựng dựa trên cách tiếp cận chiến lược chung, theo Reuters.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây đã kêu gọi các đồng minh của Kiev bảo đảm sự ủng hộ mạnh mẽ hơn đối với Ukraine và cho Nga thấy rằng việc tiếp tục cuộc xung đột là “vô nghĩa”, trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) chuẩn bị tổ chức hội nghị thượng đỉnh quan trọng liên quan đến số tài sản Nga bị phong tỏa, theo Reuters.
Điện Kremlin khẳng định Nga muốn tìm kiếm hòa bình chứ không tìm kiếm các thỏa thuận ngừng bắn ngắn hạn vì cho rằng nó giúp Ukraine "chuẩn bị tiếp tục chiến tranh".
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định lực lượng Ukraine đã giành lại một phần thị trấn Kupiansk ở tỉnh Kharkov và đăng ảnh tới thăm khu vực này.
Trong một diễn biến được cho là tích cực nhất kể từ khi cuộc xung đột bùng nổ, Nga đã chấp nhận một phần kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất sau cuộc hội đàm kéo dài 5 giờ tại Moscow. Tuy nhiên, bức tranh toàn cảnh vẫn đầy mảng tối khi các cuộc thương lượng chưa đạt được đột phá, Ukraine giữ thái độ dè dặt và nguy cơ leo thang quân sự vẫn hiện hữu.
Chia sẻ với truyền thông hôm 8/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, bản kế hoạch hòa bình sửa đổi mà Kiev đang trao đổi với Mỹ đã thu gọn còn 20 điểm, trong đó đề cập tới nhiều vấn đề nhạy cảm.
Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Ukraine cho biết tiến trình đạt được một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh tại quốc gia Đông Âu này đã “rất gần”, song vẫn còn phụ thuộc vào việc giải quyết hai vấn đề then chốt: tương lai khu vực Donbas và nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 6/12 cho biết ông đã có một cuộc điện đàm dài và “thực chất” với đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, cùng con rể của ông Trump là Jared Kushner, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao giữa Kiev và Washington đang được thúc đẩy nhằm hướng tới một thỏa thuận hòa bình bền vững.
Nhóm binh sĩ thuộc Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR) đã giao chiến với các quân nhân thuộc quân đội Ukraine tại khu điều dưỡng Zhovten phía Nam thủ đô Kiev.
Hungary thông báo sẽ khởi kiện Liên minh châu Âu (EU) ra tòa ngay khi khối này thông qua kế hoạch cấm nhập khẩu năng lượng Nga.
Mỹ đề nghị Ukraine cử phái đoàn sang Washington để thảo luận sau khi Tổng thống Donald Trump đánh giá cao các cuộc đàm phán trước đó của Mỹ với Nga.
Cuộc thảo luận kéo dài 5 tiếng giữa phái đoàn Nga và phái đoàn Mỹ ở Moscow đã diễn ra mang tính xây dựng và rất hữu ích. "Chúng tôi chắc chắn không còn cách hoà bình xa nữa", trợ lý Tổng thống Vladimir Putin, ông Yuri Ushakov khẳng định, dù dường như chưa có đột phá nào thực sự xuất hiện trong thoả thuận hoà bình Nga - Ukraine.