“Huyết mạch” đối với Quân đội Ukraine
06:18 28/04/2024

Giới chuyên gia dùng cụm từ này để miêu tả gói viện trợ mới trị giá 61 tỷ USD của Mỹ dành cho Ukraine bởi Kiev đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt vũ khí và đạn dược nghiêm trọng. Tuy nhiên, gói viện trợ mới này sẽ không bao gồm mọi thứ mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã yêu cầu, trong bối cảnh quân đội nước này đang nỗ lực giữ vững các vị trí sau hơn 2 năm xung đột.

Chiến tranh Israel - Iran liệu có xảy ra?
10:22 25/04/2024

Trong bối cảnh quan hệ Israel - Iran đang trở nên căng thẳng sau cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và hàng trăm máy bay không người lái của Iran vào bên trong lãnh thổ Israel hôm 13/4 vừa qua, vụ tấn công bằng máy bay không người lái gần căn cứ quân sự phía Tây Bắc thành phố Isfahan, miền Trung Iran hôm 19/4 đang khiến thế giới lo ngại về nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh toàn diện lan rộng khắp Trung Đông.

Căng thẳng ở New Caledonia
08:21 24/04/2024

Vào ngày 13/4 qua, khoảng 20.000 người đã xuống đường biểu tình ở Nouméa, thủ phủ quần đảo New Caledonia thuộc Pháp. Đa phần người biểu tình là thành viên của một trong số những đảng chính trị thuộc Mặt trận quốc gia và chủ nghĩa xã hội Kanak (FLNKS), một liên minh đòi độc lập cho New Caledonia.

Vì sao Trung Quốc hủy hàng loạt đơn hàng lúa mì?
13:30 22/04/2024

Tình trạng giá lúa mì thế giới giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 3 năm qua đang khiến Trung Quốc, nước nhập khẩu lúa mì số 1 thế giới, hủy các chuyến hàng sau khi đã đặt mua số lượng lớn từ các đối tác trên toàn thế giới vào cuối năm 2023 và đầu năm 2024.

Mỹ dẫn đầu 4 nước tập trận ở Biển Đông
11:21 22/04/2024

Mỹ, Nhật Bản, Australia và Philippines đã tổ chức cuộc tập trận chung chính thức đầu tiên ở Biển Đông hôm 7/4. Các nhà lãnh đạo Mỹ, Nhật Bản, Philippines cũng đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh 3 bên đầu tiên tại Washington vào ngày 11/4 và dự kiến sẽ công bố lịch tuần tra chung ở Biển Đông trong năm nay.

Chiến thắng của phe đối lập và thế khó của ông Yoon Suk Yeol
11:08 22/04/2024

Ngày 10/4, người dân Hàn Quốc đã đi bỏ phiếu để bầu thành viên Quốc hội. Đảng Quyền lực Nhân dân (PPP) của Tổng thống Yoon Suk Yeol không giành được đa số ghế, mất 6 ghế, khiến số ghế của họ trong Quốc hội giảm từ 114 xuống còn 108 ghế, trong khi đảng đối lập DP và đồng minh giành được thêm 30 ghế, giúp số ghế của họ tăng từ 157 lên thành 187 ghế.

Nền kinh tế toàn cầu đang hướng tới “cú hạ cánh mềm”
09:53 21/04/2024

Theo báo cáo triển vọng kinh tế được công bố ngày 16/4 vừa qua, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã nâng nhẹ mức dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm nay lên 3,2%, so với 3,1% trước đó, nhờ hoạt động kinh tế mạnh mẽ ở Mỹ và một số thị trường mới nổi. Tuy nhiên, trong báo cáo này, các chuyên gia IMF liệt kê một số rủi ro đè nặng lên nền kinh tế toàn cầu.

Điều chưa biết về cuộc bầu cử lớn nhất thế giới
14:51 19/04/2024

Ngày 19/4, Ấn Độ chính thức bước vào giai đoạn đầu tiên trong tiến trình tổng tuyển cử 7 giai đoạn, với hơn 968 triệu cử tri Ấn Độ sẽ tham gia bỏ phiếu tại tất cả các bang và vùng lãnh thổ liên bang của nước này.

Thụy Sĩ tránh xa lựa chọn nguy hiểm
10:12 17/04/2024

Một cuộc vận động lớn nhằm đưa quy định về tính trung lập vĩnh viễn vào hiến pháp đang diễn ra ở Thụy Sĩ, đặt đất nước này trước những sự lựa chọn khó khăn.

“Lò thuốc súng” Trung Đông đã bén lửa
09:18 17/04/2024

Cuộc tập kích bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái (drone) tự sát của Iran nhắm vào Israel hôm 13/4 vừa qua đã chính thức mở rộng xung đột Trung Đông sang một quy mô mới, cao hơn, rộng hơn và nguy hiểm hơn. Đây có thể coi là sự leo thang nguy hiểm bắt nguồn từ vụ việc Israel tấn công cơ sở ngoại giao của Iran ở Damascus hồi đầu tháng 4.

Tội phạm quốc tế có tổ chức: Quả bom nổ chậm trong lòng châu Âu
10:28 14/04/2024

Ngày 5/4, Cơ quan cảnh sát châu Âu (Europol) vừa công bố một báo cáo được xem là “nghiên cứu sâu rộng nhất về các mạng lưới tội phạm quan trọng từng được cơ quan thực thi pháp luật ở châu Âu thực hiện” – theo Giám đốc Europol, bà Catherine De Bolle. Theo báo cáo này, có 821 mạng lưới tội phạm được đánh giá là “rất nguy hiểm” đang hoạt động ở Liên minh châu Âu (EU), với hơn 25.000 thành viên.

Châu Âu phân bổ người tị nạn
09:07 14/04/2024

Hiệp ước châu Âu về Di cư và Tị nạn (EPMA) được Nghị viện châu Âu bỏ phiếu thông qua ngày 10/4 vừa qua. Hiệp ước được cho là sẽ kiểm soát chặt chẽ hơn những người di cư vào Liên minh châu Âu (EU) và đưa ra cơ chế hợp tác giữa các quốc gia thành viên EU liên quan đến việc phân bổ người tị nạn.

Thủ tướng Đức thăm Trung Quốc
08:32 14/04/2024

Thủ tướng Đức Erman Olaf Scholz sẽ tới Trung Quốc cuối tuần này trong chuyến thăm 3 ngày và sẽ gặp Chủ tịch Tập Cận Bình. Chuyến đi Bắc Kinh của ông diễn ra trong bối cảnh các nước châu Âu và Mỹ đang kêu gọi rời xa, đồng thời gây sức ép lên nền kinh tế Trung Quốc.