Cầu Crimea hoạt động bình thường sau đòn tập kích của Ukraine
Giao thông trên cây cầu bắc qua eo biển Kerch kết nối bán đảo Crimea và lục địa Nga trở lại bình thường sau vài giờ bị tạm cấm liên quan đến vụ nổ do tình báo Ukraine thực hiện.
Thông tấn Nga Interfax tối 3/6 (giờ Moscow) dẫn thông báo của nhà chức trách Nga cho biết, cầu Crimea, cây cầu bắc qua eo biển Kerch kết nối bán đảo Crimea và lục địa Nga, đã mở cửa cho ô tô đi lại sau khi 2 lần bị đóng cửa trong khoảng 5 giờ đồng hồ vào sáng và chiều 3/6.

Nga không nêu rõ lí do đóng cửa cầu Kerch, nhưng Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cùng ngày tuyên bố các đặc vụ của họ đã kích nổ mìn bên dưới các trụ cầu đường bộ và đường sắt của cầu Crimea. Vụ nổ đầu tiên được ghi nhận lúc gần 5h sáng 3/6 (khoảng 9h, giờ Hà Nội).
SBU sử dụng khoảng 1.100kg thuốc nổ trong vụ việc và tin rằng các trụ cầu đã bị "hư hại nghiêm trọng". Tuy nhiên, việc cây cầu có thể hoạt động bình thường trở lại chỉ sau vài giờ cho thấy mức độ hư hại không đáng kể như Ukraine kì vọng.
Cầu Crimea nằm giữa biển Đen và biển Azov, được Nga xây dựng từ năm 2015 sau khi sáp nhập bán đảo Crimea. Cây cầu trị giá gần 4 tỷ USD, dài 19km và là cầu vượt biển dài nhất châu Âu. Cầu được thiết kế thành hai phần riêng biệt, một bên dành riêng cho ô tô và một bên cho tàu hỏa.
Đây là lần thứ 3 cây cầu bị hư hại do bị Ukraine tấn công kể từ khi xung đột giữa hai nước nổ ra cách đây 3 năm. Lần đầu tiên, vào tháng 10/2022, Nga cáo buộc tình báo Ukraine ngụy trang thuốc nổ trong các cuộn vật liệu polyethylene trên xe tải đi qua cầu rồi kích nổ, khiến hai nhịp cầu bị sập và 7 toa chở dầu trên chuyến tàu di chuyển ở phần cầu đường sắt bốc cháy.
Tháng 7/2023, cầu tiếp tục bị lực lượng Ukraine tấn công bằng xuồng không người lái mang chất nổ, khiến một phần cầu đường bộ bị hỏng và hai công dân Nga thiệt mạng. Nga mất gần 3 tháng để sửa chữa cầu Crimea sau sự cố nói trên.

Đáng chú ý, sau cả hai vụ tấn công của Ukraine vào cầu Crimea, Nga đều triển khai một lượng lớn tên lửa và máy bay không người lái tập kích mục tiêu của Kiev để trả đũa.
Vụ tấn công nhắm vào cầu Crimea diễn ra chỉ một ngày sau khi phái đoàn Nga-Ukraine đàm phán vòng hai ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), nơi hai bên đạt thỏa thuận trao đổi tù binh quy mô lớn, nhưng cũng cho thấy khác biệt chưa thể dung hòa về khả năng đạt lệnh ngừng bắn.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Tammy Bruce sau đó kêu gọi Nga-Ukraine tiếp tục tổ chức thêm các vòng đàm phán mới. "Tổng thống Donald Trump đã nói, đây nên là vấn đề đàm phán của hai bên. Chúng tôi đang quan sát cách cả hai bên hành động", bà Bruce nhấn mạnh.