Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố sẽ cắt giảm viện trợ cho Ukraine

Thứ Tư, 11/06/2025, 06:20

Mỹ sẽ cắt giảm ngân sách viện trợ quân sự cho Ukraine trong thời gian tới, thay vào đó là các nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột đang diễn ra. 

Đây là tuyên bố được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đưa ra trước Ủy ban Tài chính Hạ viện tại Quốc hội Mỹ hôm 10/6 (giờ địa phương).  

“Đây là một khoản cắt giảm trong ngân sách. Chính quyền Tổng thống Trump có quan điểm rất khác về cuộc xung đột tại Ukraine", Bộ trưởng Hegseth nói.

"Chúng tôi tin rằng một giải pháp hòa bình thông qua đàm phán là vì lợi ích tốt nhất của cả hai bên và lợi ích của quốc gia chúng ta, đặc biệt là khi có tất cả các lợi ích cạnh tranh trên toàn cầu", ông nhấn mạnh.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố sẽ cắt viện trợ cho Ukraine -0
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth trong phiên điều trần của Ủy ban Tài chính tại Hạ viện. Ảnh: Getty

Lầu Năm Góc vẫn chưa công bố đầy đủ tài liệu liên quan đến ngân sách năm 2026. Theo ông Hegseth, ngân sách đang chờ xử lý "cung cấp mức tài trợ lịch sử cho sự sẵn sàng của quân đội, đặt các binh sĩ Mỹ và nhu cầu của họ lên hàng đầu". 

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã liên tục thể hiện những nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột Ukraine và nối lại quan hệ ngoại giao với Nga, với việc Moscow và Kiev đã khởi động lại các cuộc đàm phán trực tiếp lần đầu tiên kể từ năm 2022.

Chính quyền Tổng thống Trump cũng đã hiện thực hóa chính sách “Nước Mỹ trên hết” và cắt giảm đáng kể viện trợ nước ngoài, bao gồm cả viện trợ cho Ukraine, đồng thời cam kết sẽ triển khai ngân sách cho các vấn đề trong nước.

Tuần trước, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã nhắc lại lời chỉ trích của ông Trump đối với người tiền nhiệm Joe Biden, cáo buộc chính quyền tiền nhiệm của Mỹ chi số tiền "điên rồ" để hỗ trợ Kiev. "Họ đã gửi 300 tỷ USD cho Ukraine mà không cố gắng đưa ra một giải pháp ngoại giao", ông nói.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky thời gian gần đây đưa ra nhiều tuyên bố về tình trạng thiếu hụt liên tục các hệ thống phòng không do Mỹ cung cấp và sự hỗ trợ ngày càng giảm sút từ Washington. Gần nhấn, Mỹ đã chuyển hướng khoảng 20.000 tên lửa chống UAV- ban đầu được dành cho Ukraine - sang Trung Đông.

Bảo Hân
.
.