Lĩnh vực thi nhan sắc người đẹp: Lộn xộn bên những tín hiệu vui

Thứ Năm, 17/01/2019, 14:38
Các cuộc thi nhan sắc vẫn luôn là một lĩnh vực nhạy cảm và phức tạp, cần sớm những chế tài nghiêm minh, nếu muốn hạn chế tình trạng vi phạm...


Niềm vui về việc nhan sắc Việt thăng hạng thần tốc trên bản đồ nhan sắc quốc tế chưa được bao lâu thì những lộn xộn xung quanh việc người đẹp đi thi "chui", cuộc thi sát ngày chung kết chưa có giấy phép... lại nóng trên các phương tiện truyền thông những ngày đầu năm này. Điều đó cho thấy, thi nhan sắc vẫn luôn là một lĩnh vực nhạy cảm và phức tạp, cần sớm những chế tài nghiêm minh, nếu muốn hạn chế tình trạng vi phạm.

Có thể nói, năm 2018 là một năm thành công rực rỡ của nhan sắc Việt. Nếu năm 2017, nhan sắc Việt xếp thứ 20 thì năm 2018 với việc đứng thứ 8, chúng ta đã tiến xa tới 11 bậc trên bản đồ nhan sắc quốc tế. Góp phần vào thành tích đó, không thể không nhắc tới sự cố gắng, nỗ lực của các người đẹp tham gia các cuộc thi Hoa hậu quốc tế.

Thành tích Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới của H'Hen Nie là kết quả của sự nỗ lực và vươn lên không ngừng của cô.

Việc H'Hen Niê, một cô gái dân tộc Ê đê sống ở núi rừng Tây Nguyên chinh phục vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và lọt vào top 5 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới (Miss Universe 2018) - thành tích cao nhất của Việt Nam trong lịch sử tham gia cuộc thi này - có lẽ là câu chuyện cổ tích có thật đẹp nhất.

Ngoài ra, chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu Trái đất của Phương Khánh, top 30 Hoa hậu Thế giới của Trần Tiểu Vy, Top 10 Hoa hậu Hòa bình quốc tế của Bùi Phương Nga, Top 10 Hoa hậu Siêu quốc gia của Minh Tú... đã góp phần đưa nhan sắc Việt thăng hạng trên bản đồ nhan sắc quốc tế năm vừa qua.

Điều đáng nói là tại các cuộc thi này, các người đẹp Việt Nam dẫu dừng lại thứ hạng nào nhưng đã để lại ấn tượng đẹp đẽ trong mắt bạn bè quốc tế. Hoa hậu Trần Tiểu Vy là một trong 5 thí sinh thắng giải "Người đẹp nhân ái" nhờ dự án "Hành trình của nước" và được đặc cách vào thẳng vòng chung kết. Siêu mẫu Minh Tú lại khiến khán giả quốc tế trầm trồ với những màn catwalk điệu nghệ trong các phần thi...

Chúng ta còn đang vui mừng vì thành tích mà nhan sắc Việt đạt được trên đấu trường quốc tế, về những tiến bộ vượt bậc mà các người đẹp Việt Nam thể hiện khi đem chuông đi đánh xứ người thì phần lộn xộn của lĩnh vực này lại tiếp tục bị phô bày.

Những ngày đầu tháng 1 vừa qua, giới truyền thông lại tiếp tục tốn giấy mực về việc tự ý khăn gói tham dự cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa (Miss Intercontinental, diễn ra từ ngày 8 đến ngày 27-1 tại Philippines) của người đẹp Lê Âu Ngân Anh. Hẳn là cái tên của người đẹp này không còn lạ lẫm gì với những người quan tâm tới các cuộc thi nhan sắc trong nước thời gian gần đây. Năm 2017, khi người đẹp Lê Âu Ngân Anh vừa đoạt danh hiệu Hoa hậu Đại dương thì ngay lập tức Thanh tra xác minh và kết luận cô vi phạm quy chế thi vì đã từng sửa mũi trước đó.

Trong khi pháp luật quy định rất rõ, ngoài các cuộc thi đặc thù riêng thì điều kiện đối với các thí sinh dự thi người đẹp, người mẫu trong nước đó là không được phẫu thuật thẩm mĩ. Sai phạm của đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2017 đã bị cơ quan quản lý văn hóa xử phạt hành chính với mức phạt là 4 triệu đồng. Hồ sơ tham dự cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa của Ngân Anh bị Cục Nghệ thuật Biểu diễn (NTBD) từ chối cấp phép với lý do Công ty TNHH MTV Võ Việt Chung đã không hủy bỏ kết quả thi đối với Lê Âu Ngân Anh.

Theo quan điểm của Cục NTBD, Lê Âu Ngân Anh vi phạm quy chế thi nên Cục NTBD không có căn cứ chấp nhận hồ sơ của Lê Âu Ngân Anh. Bỏ qua việc hồ sơ của mình không được cấp phép, Lê Âu Ngân Anh cùng ê kíp của mình vẫn ngang nhiên "trống rung cờ mở" lên đường tham gia cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa. Trả lời báo chí trước câu hỏi vì sao đi thi Hoa hậu Liên lục địa dù hồ sơ xin cấp phép đã bị Cục NTBD từ chối, cô vẫn cho rằng: "Thứ nhất, đó là trách nhiệm của tôi phải thực hiện.

Khi đăng quang Hoa hậu Đại dương 2017, trong đó phần thưởng cũng là trách nhiệm của tôi là phải tham dự một cuộc thi nhan sắc quốc tế, đó là Hoa hậu Liên lục địa 2018. Hiện nay tôi vẫn là đương kim Hoa hậu Đại dương, do đó, tôi không thể từ chối trách nhiệm mà mình đã nhận".

Thậm chí, Lê Âu Ngân Anh và công ty của cô còn ủy quyền cho luật sư làm hồ sơ khởi kiện Cục NTBD, vì cho rằng Cục NTBD ra văn bản trái luật làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp của cô và hồ sơ của cô hoàn toàn đáp ứng được đầy đủ các điều kiện đặt ra đối với người muốn tham gia cuộc thi này. 

Chuyện của Lê Âu Ngân Anh vẫn còn đang rắc rối thì vừa qua, UBND tỉnh Phú Yên vừa có văn bản yêu cầu dừng tổ chức đêm chung kết cuộc thi Nữ hoàng Tài năng và Sắc đẹp 2019 vì đơn vị tổ chức không trình được giấy phép do Cục NTBD cấp.

Theo thông tin được quảng bá đêm chung kết và xếp hạng cuộc thi "Nữ hoàng Tài năng và Sắc đẹp 2019" dự kiến tổ chức tại Nhà hát Sao Mai, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên vào ngày 11 - 1- 2019. Tuy nhiên, sau khi đã trải qua các vòng sơ kết, bán kết, ngay trước thềm đêm chung kết, chương trình này đã bị hủy bỏ vì thiếu những thủ tục pháp lý cần thiết.

Dù không được cơ quan quản lý cấp phép nhưng Lê Âu Ngân Anh vẫn bất chấp đi thi.

Theo đó, Công ty Bảo Nguyên Media (đơn vị tổ chức đêm chung kết) đã vi phạm các cam kết với UBND tỉnh Phú Yên. Cụ thể là không thực hiện đúng quy định của pháp luật về thủ tục tổ chức cuộc thi, không trình được giấy phép do Cục NTBD cấp. Ngoài việc chưa có giấy phép tổ chức, cuộc thi này còn không được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV9 (Đài Truyền hình Việt Nam) như tự quảng bá.

Chuyện lùm xùm của người đẹp Lê Âu Ngân Anh sẽ vẫn còn kéo dài khi bên nào cũng cho rằng mình đúng. Tuy nhiên, nếu bỏ qua những ồn ào về mặt pháp lý thì những gì Ngân Anh thể hiện ở cuộc thi quốc tế có đủ để cho ê kíp của cô hy vọng? Chỉ qua 3 ngày tham gia cuộc thi, cách phát âm tiếng Anh điệu đà, phần catwalk quá uốn éo kém duyên, đặc biệt là cách biểu cảm chớp mắt quá đà khiến khán giả phì cười và thất vọng. Hơn nữa, với hình ảnh cũng như clip về cô vừa gửi về từ cuộc thi thì nhan sắc của Ngân Anh khác xa với những bộ ảnh được trau chuốt trước đó.

Sự việc của Lê Âu Ngân Anh một lần nữa cho thấy thái độ bất chấp đi thi dù không được phép của các người đẹp. Trước Ngân Anh, Nguyễn Thị Thành cũng khá ngoan cố thi chui. Khi đang trên đường đi Ai Cập dự thi Hoa hậu Môi trường quốc tế 2017, Cục NTBD gửi văn bản hỏa tốc yêu cầu triệu tập Nguyễn Thị Thành.

Bất chấp lệnh triệu tập, người đẹp bị tước danh hiệu này vẫn có mặt tại cuộc thi. Các người đẹp như Nguyễn Thị Thành, Phan Hoàng Thu, oanh Yến, Huỳnh Thúy Anh... đều bị xử lý bởi hành vi thi chui của mình.

Ngoài phạt hành chính, các người đẹp còn không được công nhận danh hiệu, thậm chí có trường hợp bị cấm biểu diễn, không được dư luận ủng hộ nhưng hiện tượng thi chui vẫn còn tái diễn. Tham vọng để có danh hiệu, tham vọng nổi tiếng bất chấp bằng mọi giá đã khiến các người đẹp bỏ qua cả danh dự và lòng tự trọng. Mới đây, tại lễ trao giải Mai Vàng, tối 12-1, một người đẹp khác cũng vừa có cách ứng xử khiến dư luận ngán ngẩm đó chính là người đẹp Thư Dung.

Dù không được mời tham dự chương trình nhưng vẫn đến và có những tạo dáng chụp quá đà ở thảm đỏ lễ trao giải Mai Vàng. Theo xác nhận của Ban tổ chức giải Mai Vàng, Thư Dung không hề có tên trong danh sách nghệ sĩ được mời tới tham dự hay trao giải nên khi nhận ra sự có mặt của cô ở thảm đỏ, Ban tổ chức đã mời cô ra về nhưng cô vẫn nán lại chụp ảnh cùng đội ngũ cổ vũ của mình.

Trước đó, Á hậu Thư Dung là người vừa bị tước danh hiệu Á quân 1 cuộc thi Người mẫu thời trang Việt Nam 2018 vì hình ảnh phản cảm ở Tuyệt tình cốc Đà Lạt. Điều đáng nói là bị chỉ trích dữ dội khi vừa tung ra vài tấm ảnh phản cảm "làm bẩn Đà Lạt" nhưng cô còn tỏ thái độ thách thức dư luận, đẩy toàn bộ bộ ảnh lên và mức độ phản cảm tăng lên nhiều so với những tấm ban đầu.

Ngoài lý do ý thức của các người đẹp thì thực tế, những quy định pháp luật còn lỏng lẻo đã khiến tình trạng người đẹp thi chui vẫn chưa hề chấm dứt. Dự thảo Nghị định mới về hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trong đó tạo hành lang thông thoáng trong việc cấp phép cho người đẹp tham dự các cuộc thi nhan sắc quốc tế đồng thời xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm vẫn là điều dư luận chờ mong, để hạn chế những ồn ào không đáng có.

Khánh Thảo
.
.