Vùng Viễn Đông Nga hứng thêm trận động đất mới
Một trận động đất cường độ 6,5 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển Kamchatka ở vùng Viễn Đông nước Nga, nhưng chưa có thiệt hại đáng kể nào được ghi nhận.
RiaNovosti dẫn thông báo của cơ quan Địa vật lý thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga cho hay, một trận động đất cường độ 6,5 độ richter đã xảy ra chiều tối 30/7 (giờ địa phương) ngoài khơi bờ biển vùng Kamchatka của Nga, nhưng chưa có thiệt hại hay cảnh báo sóng thần nào được ghi nhận.

Trận động đất mới nhất có tâm chấn nằm ở độ sâu gần 68km, cách bờ biển thị trấn Severo-Kurilsk thuộc quần đảo Kuril khoảng 178 km. Trước trận động đất nêu trên, Nga cũng ghi nhận hai dư chấn mạnh 5 và 5,1 độ richter ở ngoài khơi Kamchatka.
Loạt dư chấn và động đất nêu trên xảy ra vài giờ sau trận động đất 8,8 độ xảy ra trưa 30/7 với tâm chấn ở độ sâu 19 km dưới đáy biển, cách thành phố Petropavlovsk thuộc bán đảo Kamchatka 136 km. Viện Hàn lâm Khoa học Nga cho hay đây là trận động đất mạnh nhất ở Kamchatka kể từ năm 1952.
Động đất khiến Nga, Nhật Bản, Mỹ và một số quốc gia ban bố cảnh báo sóng thần và phát lệnh sơ tán người dân ở những khu vực nguy hiểm. Nhờ cảnh báo và ứng phó sớm, sóng thần chỉ khiến một số người dân bị thương nhẹ trong lúc sơ tán tại Nga.
Trong khi đó, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) đánh giá nó là trận động đất mạnh nhất kể từ sau trận động đất 9 độ richter ngoài khơi Nhật Bản năm 2011 gây sóng thần lớn và sự cố với nhà máy điện hạt nhân ở Nhật Bản.
Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết các nhà máy điện hạt nhân của Nhật Bản lần này không bị ảnh hưởng. Tối 30/7, Nga, Nhật Bản đã gỡ hoặc hạ cấp cảnh báo sóng thần, trong khi Mỹ cũng hạ cấp cảnh báo sóng thần ở hầu hết các vùng ven biển.