Triều Tiên bắt giữ quan chức sau sự cố hạ thủy tàu chiến 5.000 tấn

Chủ Nhật, 25/05/2025, 05:34

Một cuộc điều tra mở rộng đang được tiến hành liên quan đến sự cố nghiêm trọng xảy ra trong quá trình hạ thủy tàu khu trục tại xưởng đóng tàu Chongjin, Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 25/5 xác nhận.

KCNA trích dẫn báo cáo điều tra cho biết, không có thiệt hại bổ sung nào được xác định đối với tàu chiến được hạ thủy hôm 21/5 và nhóm công tác hiện trường đang đẩy mạnh kế hoạch phục hồi theo đúng lịch trình.

Cơ quan thực thi pháp luật Triều Tiên cũng tuyên bố đã tạm giữ để điều tra pháp lý ông Kang Jong Chol, kỹ sư trưởng của Nnà máy đóng tàu Chongjin, cùng các ông Han Kyong Hak, trưởng xưởng đóng thân tàu và Kim Yong Hak, phó giám đốc phụ trách hành chính, những người chịu trách nhiệm về vụ việc. 

Triều Tiên bắt giữ quan chức sau sự cố hạ thủy tàu chiến 5.000 tấn -0
Tàu chiến mới nhất của Triều Tiên bị sự cố lật sang một bên khi hạ thủy. Ảnh vệ tinh: Airbus.

Trước đó, hôm 21/5, KCNA đưa tin một tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra trong lễ hạ thủy tàu khu trục mới có trọng tải 5.000 tấn tại nhà máy đóng tàu Chongjin. Sự cố diễn ra dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và nhiều quan chức cấp cao.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gọi đây là "hành vi tội phạm" không thể tha thứ, đồng thời chỉ trích vụ tai nạn là do "sự cẩu thả hoàn toàn, vô trách nhiệm" làm hoen ố phẩm giá quốc gia.

Ông Kim thông báo rằng những hư hại này sẽ được giải quyết không chỉ thông qua những sửa chữa kỹ thuật mà còn cả trách nhiệm chính trị. Ông đã ra lệnh khôi phục lại tàu một cách vô điều kiện trước phiên họp toàn thể vào cuối tháng 6 của Đảng Lao động Triều Tiên.

Một nhóm điều tra về vụ tai nạn hạ thủy tàu khu trục đã được thành lập và tiến hành cuộc điều tra toàn diện về vụ tai nạn nghiêm trọng này.

Triều Tiên bắt giữ quan chức sau sự cố hạ thủy tàu chiến 5.000 tấn -0
Một tàu khu trục hạm mới của Bình Nhưỡng được ra mắt tại buổi lễ hạ thủy tổ chức ở thành phố cảng Nampho hôm 25/4. Ảnh: KCNA

KCNA cho biết sự cố xảy ra do lỗi của con người, chỉ huy thiếu kinh nghiệm và sự bất cẩn trong quá trình hạ thủy. Cụ thể, thanh trượt phía đuôi tàu đã rời đi trước và mắc kẹt, trong khi xe bệ đỡ không di chuyển đồng bộ. Hậu quả là một số phần ở đáy tàu bị biến dạng, làm tàu mất cân bằng và khiến mũi tàu không thể rời khỏi đường trượt.

“Cuộc kiểm tra chi tiết phần dưới nước và bên trong chiến hạm xác nhận không có lỗ thủng nào xuất hiện dưới đáy tàu như thông báo ban đầu về mức độ thiệt hại. Mạn phải của tàu bị trầy xước và một lượng nước biển đã tràn vào phần đuôi tàu thông qua kênh thoát”, KCNA đưa tin ngày 23/5.

Dù không tiết lộ loại tàu cụ thể, các chuyên gia cho rằng đây có thể là chiến hạm thuộc lớp Choe Hyon – dòng tàu lớn và hiện đại nhất của Triều Tiên tính đến nay.

Bảo Hân
.
.