Tổng thống Nga muốn đẩy mạnh hợp tác ở Bắc Cực

Thứ Sáu, 28/03/2025, 06:13

Các cuộc cạnh tranh địa chính trị đang gia tăng ở Bắc Cực, nhưng Nga sẵn sàng hợp tác với các đối tác nước ngoài, bao gồm cả phương Tây, trong các dự án kinh tế sẽ có lợi cho tất cả các bên, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh.

Tổng thống Nga muốn đẩy mạnh hợp tác ở Bắc Cực -0
Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự Diễn đàn Quốc tế về Bắc Cực tại Murmansk, Nga ngày 27/3. Ảnh Reuters. 

Trong bài phát biểu quan trọng tại Diễn đàn Quốc tế về Bắc Cực tại Murmansk ngày 27/3, Tổng thống Putin cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump thực sự “nghiêm túc” trong ý định mua lại Greenland và rõ ràng là Mỹ sẽ tiếp tục thúc đẩy lợi ích của mình ở Bắc Cực. Ông nhấn mạnh vấn đề Greenland không liên quan gì đến Nga.

Tuy nhiên, Moscow bày tỏ lo ngại rằng “các nước NATO có thể sẽ sử dụng khu vực này làm bàn đạp cho các cuộc xung đột”.

Nga đang theo dõi tình hình và xây dựng kế hoạch phản ứng, bao gồm cả việc tăng cường năng lực quân sự của mình trong khu vực. Tồng thống Putin nói: “Chúng tôi sẽ không cho phép xâm phạm chủ quyền của đất nước và sẽ bảo vệ các lợi ích quốc gia của mình”.

Theo trang Al Jazeera, ưu tiên của Tổng thống Nga là phát triển cơ sở hạ tầng của khu vực để cải thiện điều kiện sống của người dân và tiếp cận tốt hơn với các nguồn tài nguyên thiên nhiên của Bắc Cực. Ông Putin chỉ ra nhiều triển vọng phát triển hơn nữa của khu vực, hướng quan trọng nhất là tăng cường giao thông vận tải và hậu cần ở Bắc Cực.

Các nước ngày càng chú ý hơn đến tầm quan trọng chiến lược của Bắc Cực trong các lĩnh vực khai thác mỏ, vận chuyển và an ninh sau những tuyên bố liên tục của Tổng thống Mỹ rằng ông muốn mua lại Greenland. Ông không loại trừ khả năng thực hiện điều đó bằng vũ lực.

Bắc Cực là nơi có nhiều nhiên liệu hóa thạch và khoáng sản bên dưới đất liền và đáy biển. Đây cũng là một khu vực cạnh tranh quân sự, nơi các nhà phân tích quốc phòng cho biết Nga đã xây dựng sự hiện diện của mình nhanh hơn nhiều so với phương Tây bằng cách mở lại các căn cứ thời Liên Xô và hiện đại hóa hải quân.

Trong khi đó, Mỹ coi Bắc Cực là khu vực quan trọng đối với an ninh quốc gia, bao gồm cả hệ thống cảnh báo sớm chống lại các cuộc tấn công hạt nhân.

Điện Kremlin cho biết Bắc Cực là khu vực có lợi ích chiến lược của Nga, từng gợi ý vào tháng 2 rằng Nga và Mỹ có thể hợp tác để phát triển các nguồn tài nguyên thiên nhiên tại đây. 

Duy Tiến
.
.