Tổng thống Nga lên tiếng về cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran

Thứ Hai, 23/06/2025, 18:00

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 23/6 đã tuyên bố với Bộ trưởng Ngoại giao Iran rằng các cuộc không kích của Mỹ vào Iran là “hành động xâm lược vô cớ”, đồng thời nhấn mạnh Moscow đang nỗ lực hỗ trợ người dân Iran trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại khu vực.

Tổng thống Nga lên tiếng về cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran -0
Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi trong cuộc họp tại Điện Kremlin ở Moscow, ngày 23/6. Ảnh Sputnik.

Tuyên bố được ông Putin đưa ra trong cuộc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araqchi tại Moscow, diễn ra chỉ hai ngày sau khi Mỹ tiến hành không kích ba cơ sở hạt nhân chính của Iran theo lệnh của Tổng thống Donald Trump.

“Hành động xâm lược hoàn toàn vô cớ nhằm vào Iran không có cơ sở và không có lý do chính đáng”, ông Putin phát biểu trên truyền hình. “Về phần mình, chúng tôi đang nỗ lực hỗ trợ người dân Iran”.

Tổng thống Nga cũng bày tỏ mong muốn cuộc gặp lần này sẽ là cơ hội để hai bên thảo luận về những vấn đề cấp bách hiện nay và tìm kiếm giải pháp nhằm hạ nhiệt tình hình.

Bộ trưởng Araqchi khẳng định Iran đang thực hiện quyền tự vệ chính đáng và gửi lời cảm ơn đến Nga vì đã lên tiếng phản đối hành động của Mỹ. Ông cũng chuyển lời chúc từ Lãnh tụ tối cao và Tổng thống Iran đến ông Putin, đồng thời nhấn mạnh: “Nga ngày nay đang ở bên chính nghĩa của lịch sử và luật pháp quốc tế”.

Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng vẫn chưa rõ Nga sẽ thực hiện những hành động cụ thể nào để hỗ trợ Iran, một đồng minh chiến lược đã ký hiệp ước hợp tác song phương với Moscow hồi tháng 1, nhưng không bao gồm điều khoản phòng thủ chung.

Trước cuộc không kích hôm 21/6, Nga đã cảnh báo rằng bất kỳ sự can thiệp quân sự nào từ phía Mỹ có thể gây mất ổn định toàn khu vực và đẩy Trung Đông vào “bờ vực nguy hiểm”.

Phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, cho biết Nga sẵn sàng hỗ trợ dựa trên nhu cầu của Tehran, đồng thời khẳng định việc Moscow đề nghị làm trung gian hòa giải đã là một hình thức hỗ trợ quan trọng.

“Chúng tôi lên án hành động này và vô cùng lấy làm tiếc”, ông Peskov phát biểu với báo giới. Ông cũng đặt câu hỏi về mức độ ảnh hưởng của cuộc tấn công đối với các cơ sở hạt nhân Iran và nguy cơ phóng xạ có thể xảy ra.

Ông Peskov khẳng định Tổng thống Trump không chia sẻ bất kỳ thông tin chi tiết nào về kế hoạch không kích trong các cuộc trao đổi gần đây với Tổng thống Putin, dù hai nhà lãnh đạo đã nhiều lần thảo luận về vấn đề Iran trước đó.

Duy Tiến
.
.