Tổng thống Nga đề xuất Mỹ cùng khai thác tài nguyên
Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây đề nghị với Mỹ cơ hội cùng khai thác các mỏ kim loại đất hiếm của nước này, cũng như cung cấp nhôm cho thị trường nội địa Mỹ, mở ra một thỏa thuận kinh tế trong tương lai giữa hai nước.
Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó từng nói rằng Washington sẽ có “các giao dịch phát triển kinh tế lớn với Nga”. Không lâu sau tuyên bố của ông Trump, ông Putin đã chủ trì một cuộc họp với các bộ trưởng và cố vấn kinh tế của mình về kim loại đất hiếm, theo Reuters.
Tổng thống Putin phát biểu trên truyền hình ngày 24/2: “Chúng tôi sẽ sẵn sàng cung cấp cho các đối tác Mỹ của mình, và khi tôi nói ‘đối tác’, ý tôi không chỉ là các cơ quan hành chính và chính phủ mà còn cả các công ty, nếu họ thể hiện sự quan tâm đến hợp tác chung. Tôi muốn nhấn mạnh rằng chúng tôi chắc chắn có nhiều nguồn lực hơn đáng kể so với Ukraine”. Ông Putin nói rằng một thỏa thuận tiềm năng giữa Mỹ và Ukraine liên quan đến kim loại đất hiếm không phải là mối quan ngại của Nga.
Ông lưu ý, các công ty Nga có thể cung cấp tới 2 triệu tấn nhôm cho thị trường Mỹ hàng năm nếu thị trường của nước này mở cửa trở lại với Moscow. Nga từng cung cấp khoảng 15% lượng nhôm nhập khẩu của Mỹ trước khi lệnh cấm được áp dụng vào năm 2023.
Ngoài ra, ông Putin gợi ý rằng Nga và Mỹ có thể hợp tác sản xuất thủy điện và nhôm tại vùng Krasnoyarsk của Nga ở Siberia, nơi có trụ sở của nhà sản xuất nhôm lớn nhất của Nga, Rusal.
Trong tuyên bố được Điện Kremlin đăng tải, ông Putin cho biết đất hiếm là lĩnh vực ưu tiên cho sự phát triển kinh tế và khả năng cạnh tranh của Nga.
Tổng thống Putin khẳng định chính phủ tìm cách “thúc đẩy tiềm năng của ngành công nghiệp trong nước”, mở rộng từ khai thác sang “sản xuất hàng hóa công nghệ cao”.