Tổng thống Mỹ nói sẽ đàm phán hạt nhân với Iran vào tuần sau

Thứ Năm, 26/06/2025, 07:45

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có thể sẽ tìm kiếm một thỏa thuận với Iran nhằm chấm dứt chương trình hạt nhân của nước này trong các cuộc đàm phán dự kiến diễn ra vào tuần tới, sau khi Mỹ tiến hành các cuộc không kích mạnh mẽ làm suy yếu nghiêm trọng năng lực hạt nhân của Tehran.

Tổng thống Mỹ nói sẽ đàm phán hạt nhân với Iran vào tuần sau -0
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thư ký NATO Mark Rutte. Ảnh Reuters. 

Phát biểu bên lề Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Hague, Hà Lan, ông Trump nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ nói chuyện với họ vào tuần tới. Có thể ký một thỏa thuận. Tôi muốn nói với bạn rằng điều cuối cùng mà họ muốn làm vào thời điểm này là làm giàu thứ gì đó. Họ muốn phục hồi”.

Ông Trump bày tỏ tin tưởng Tehran sẽ theo đuổi con đường ngoại giao hướng tới hòa giải. Tổng thống Mỹ không đưa ra thông tin chi tiết về các cuộc thảo luận vào tuần tới như địa điểm và những người tham gia.

Ngoài ra, ông Trump khẳng định Mỹ vẫn chưa từ bỏ áp lực tối đa đối với Iran, bao gồm cả các hạn chế đối với việc bán dầu của Iran, nhưng đã báo hiệu khả năng nới lỏng việc thực thi để giúp đất nước này tái thiết.

Tổng thống Mỹ tuyên bố các cuộc tấn công bằng bom phá boongke cuối tuần qua đã “xóa sổ” phần lớn cơ sở hạt nhân của Iran và gọi đây là “chiến thắng cho tất cả mọi người”. Tuy nhiên, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ đánh giá thiệt hại chỉ làm chậm chương trình hạt nhân Iran vài tháng. Giám đốc CIA John Ratcliffe cho biết một số cơ sở quan trọng đã bị phá hủy và sẽ mất nhiều năm để tái thiết.

Cơ quan hạt nhân Israel đồng tình, cho rằng các cuộc không kích đã làm chậm khả năng phát triển vũ khí hạt nhân của Iran trong nhiều năm, nhưng Tổng thống Trump khẳng định ông không dựa vào tình báo Israel khi đưa ra quyết định.

Trong khi đó, người dân Iran và Israel đang cố gắng quay lại cuộc sống thường nhật sau 12 ngày giao tranh khốc liệt giữa hai quốc gia. Giao tranh kết thúc với lệnh ngừng bắn hôm 24/6.

Chiến sự bùng nổ từ ngày 13/6, khi Israel phát động một cuộc tấn công bất ngờ nhằm vào các cơ sở quân sự và hạt nhân của Iran, tiêu diệt nhiều lãnh đạo cấp cao và nhà khoa học hạt nhân. Iran đáp trả bằng hàng loạt tên lửa xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Israel. Số liệu do phía Iran công bố cho thấy 627 người thiệt mạng và gần 5.000 người bị thương, trong khi Israel ghi nhận 28 người chết.

Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cảnh báo rằng thiệt hại vật chất không đủ để ngăn Iran phát triển hạt nhân, vì năng lực công nghệ và kiến thức vẫn còn. Ông kêu gọi sớm đưa thanh tra quốc tế trở lại các cơ sở hạt nhân của Iran để đánh giá tình hình thực tế.

Duy Tiến
.
.