Thượng nghị sĩ bị lôi ra khỏi phòng khi cố gắng đặt câu hỏi cho Bộ trưởng Mỹ
Các nhà lập pháp đảng Dân chủ đã bày tỏ sự phẫn nộ sau khi thượng nghị sĩ Dân chủ Alex Padilla của California bị lôi ra khỏi cuộc họp báo của Bộ An ninh Nội địa, sau đó bị ép xuống đất và còng tay.

Một đoạn video ghi lại vụ việc cho thấy ông Padilla ngắt lời Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem tại một cuộc họp báo ở Los Angeles do Bộ trưởng này tổ chức.
“Tôi là thượng nghị sĩ Alex Padilla. Tôi có một câu hỏi cho Bộ trưởng”, ông Padilla nói. Tuy nhiên, ông không có cơ hội đặt câu hỏi. Các đặc vụ của Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã bao vây và đẩy ông ra khỏi phòng họp. Một đoạn video quay bằng điện thoại di động do một thành viên trong đội ngũ của ông Padilla quay cho thấy vị thượng nghị sĩ hét lên “bỏ tay ra” khi bị áp giải vào hành lang bên cạnh.
Văn phòng của thượng nghị sĩ cho biết ông Padilla hiện không bị giam giữ. Trong một tuyên bố, văn phòng giải thích ông Padilla đã hy vọng sẽ đặt câu hỏi cho bà Noem và Tướng Gregory Guillot về việc triển khai quân đội Mỹ chống lại những người biểu tình ở Los Angeles.
Trong khi đó, Bộ trưởng Noem tuyên bố các lực lượng sẽ tiếp tục chiến dịch “giải phóng” Los Angeles, phản bác lại những lời chỉ trích việc đưa quân đội Mỹ vào thành phố là không hợp lý và bất hợp pháp.
Phát biểu tại buổi họp ở Los Angeles, bà Noem nhấn mạnh sẽ có ngày càng nhiều lực lượng cũng như trang thiết bị được điều động, sử dụng trong chiến dịch cho đến khi “hòa bình trở lại trên đường phố Los Angeles”.
Quyết định điều động quân đội đến Los Angeles của Tổng thống Donald Trump bất chấp sự phản đối của Thống đốc California Gavin Newsom đã thúc đẩy một cuộc tranh luận toàn quốc về việc sử dụng quân đội trong các hoạt động thực thi pháp luật trên đất Mỹ.

Quân đội cho biết khoảng 700 lính thủy đánh bộ Mỹ sẽ có mặt trên đường phố Los Angeles trong ngày 12 hoặc 13/6 (giờ địa phương) để hỗ trợ khoảng 4.000 lính Vệ binh Quốc gia bảo vệ tài sản liên bang.
Bộ trưởng Noem lên tiếng bảo vệ việc điều động Vệ binh Quốc gia và Thủy quân lục chiến, nhấn mạnh rằng ông Trump “có quyền sử dụng mọi thẩm quyền mà ông có”.
Chính quyền tiểu bang California đang nỗ lực có được một lệnh của tòa án liên bang vào cuối ngày 12/6 để ngăn chặn quân đội “tuần tra trên đường phố Los Angeles” và hạn chế vai trò của họ trong việc bảo vệ nhân viên và tài sản liên bang. Vụ kiện của California nhằm mục đích cuối cùng là hủy bỏ lệnh của ông Trump về việc triển khai Vệ binh Quốc gia đến khu vực này.