Thủ tướng Nhật Bản "xin lỗi sâu sắc" vì tặng quà các nhà lập pháp

Thứ Sáu, 14/03/2025, 15:19

Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba nhấn mạnh ông đã bỏ “tiền túi” để tặng quà và hành vi này không vi phạm pháp luật. 

Thủ tướng Nhật Bản xin lỗi vì tặng quà các nhà lập pháp -0
Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba. Ảnh Reuters. 

Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba ngày 14/3 lên tiếng xin lỗi vì đã trao phiếu quà tặng cho một số nhà lập pháp của đảng cầm quyền, một động thái có thể gây tổn hại đến tỷ lệ ủng hộ vốn đang thấp của chính quyền ông, thậm chí dẫn đến trì hoãn việc thông qua ngân sách của năm tài chính tiếp theo.

Phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng Ishiba cho biết ông đã sử dụng “tiền túi” để tặng phiếu quà tặng cho 15 nhà lập pháp của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) trước khi dùng bữa tối với họ vào ngày 3/3 như một “biểu hiện của sự trân trọng” đối với đóng góp của họ.

Truyền thông Nhật Bản trước đó đưa tin rằng ông Ishiba đã trao mỗi phiếu quà tặng trị giá 100.000 yên (673 USD) cho các nhà lập pháp. Khi được các phóng viên hỏi rằng liệu ông có cân nhắc từ chức hay không, ông Ishiba nhấn mạnh những món quà đó không vi phạm bất kỳ luật nào, theo tờ Nikkei.

“Hành động của tôi đã gây ra sự ngờ vực và tức giận trong nhiều người, vì vậy tôi xin lỗi sâu sắc”, ông Ishiba nói khi trả lời câu hỏi của một nhà lập pháp đảng cầm quyền.

Trong khi ông Ishiba khẳng định hành động của ông không phạm pháp vì đó là một món quà cá nhân không có ý định chính trị, thì nó đã vấp phải sự chỉ trích từ ngay cả nội bộ liên minh của LDP, một số đảng đối lập thậm chí yêu cầu ông từ chức.

Vụ việc này cũng làm gia tăng thách thức cho liên minh thiểu số của ông Ishiba, vốn đã buộc phải thực hiện những sửa đổi hiếm hoi đối với kế hoạch ngân sách của chính phủ cho năm tài chính bắt đầu vào tháng 4, để xoa dịu các đảng đối lập và đảm bảo quốc hội thông qua trước thời hạn ngày 31/3.

Một số nhà phân tích cho biết, việc không thông qua được ngân sách hàng năm đúng hạn có thể buộc chính phủ phải tính đến ngân sách tạm thời, điều này sẽ giáng một đòn mạnh vào vị thế chính trị của ông Ishiba và gây tổn hại đến nền kinh tế do các kế hoạch chi tiêu bị trì hoãn.

Tetsushi Sakamoto, chủ tịch ủy ban các vấn đề về quốc hội của LDP, nhận định rằng vấn đề quà tặng có thể làm giảm triển vọng thông qua ngân sách vào cuối tháng 3, hãng thông tấn Kyodo đưa tin.

Tháng 7 tới, Nhật Bản sẽ tổ chức một cuộc bầu cử thượng viện, nơi mà thế đa số mong manh của liên minh cầm quyền cũng có thể gặp rủi ro nếu ông Ishiba không thể khôi phục lại lòng tin của công chúng.

Một cuộc thăm dò của đài truyền hình NHK tuần trước cho thấy tỷ lệ ủng hộ của chính quyền ông Ishiba là 36%, giảm so với mức 44% vào tháng 2.

Tiến Anh
.
.