Syria bắt tay với UAE phát triển cảng, tái thiết kinh tế
Syria đã ký thỏa thuận trị giá 800 triệu USD với tập đoàn DP World của Dubai, Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), nhằm tái phát triển cảng Tartous, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình tái thiết quốc gia sau chiến tranh.

Hãng thông tấn nhà nước SANA cho biết, lễ ký kết diễn ra tại thủ đô Damascus ngày 13/7 giữa DP World và Tổng cục Cảng biển và Đường bộ Syria, dưới sự chứng kiến của Tổng thống Ahmed al-Sharaa.
Theo các quan chức Syria, dự án này là một phần trong chiến lược hiện đại hóa cơ sở hạ tầng hậu cần, qua đó giúp quốc gia bị chiến tranh tàn phá này khôi phục hoạt động thương mại và hội nhập trở lại thị trường toàn cầu.
Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Giám đốc điều hành DP World, ông Sultan Ahmed bin Sulayem, nhấn mạnh tiềm năng kinh tế mạnh mẽ của Syria, khẳng định cảng Tartous sẽ đóng vai trò trung tâm trong phục hồi công nghiệp địa phương.
“Syria sở hữu nhiều tài sản giá trị và Tartous là một trung tâm thương mại, xuất khẩu thiết yếu. Chúng tôi đặt mục tiêu đưa nơi đây trở thành một trong những cảng biển hàng đầu thế giới”, ông Sulayem nói.
DP World hiện đang vận hành hàng chục cảng biển trên toàn cầu và đang đẩy mạnh hiện diện tại khu vực Trung Đông.
Về phía Syria, ông Qutaiba Badawi, người đứng đầu cơ quan quản lý cảng biển, cho biết thỏa thuận với DP World vượt ra ngoài ý nghĩa thương mại. “Chúng tôi đang đặt nền móng cho một kỷ nguyên phát triển hàng hải mới, định vị lại Syria trên trường quốc tế”, ông khẳng định.
Thỏa thuận với DP World là bước đi tiếp theo trong chuỗi nỗ lực thu hút đầu tư nước ngoài của chính quyền Syria sau khi cựu Tổng thống Bashar al-Assad bị lật đổ vào tháng 12 năm ngoái. Trong thời gian gần đây, Syria đã ký nhiều hợp đồng lớn, bao gồm một thỏa thuận 30 năm với tập đoàn vận tải biển Pháp CMA CGM để vận hành cảng Latakia cũng như thỏa thuận năng lượng trị giá 7 tỷ USD với liên minh các công ty đến từ Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ để khôi phục ngành điện.
Mỹ cũng đang nới lỏng chính sách đối với Syria sau chiến tranh. Đầu tháng này, Washington tuyên bố loại bỏ Hayat Tahrir al-Sham khỏi danh sách các tổ chức khủng bố nước ngoài. Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh dỡ bỏ một phần lệnh trừng phạt, nhằm hỗ trợ công cuộc tái thiết và mở đường cho sự tham gia của các công ty nước ngoài.
Các lệnh trừng phạt phương Tây từng là rào cản lớn đối với công cuộc tái thiết, khiến nền kinh tế Syria rơi vào khủng hoảng suốt hơn một thập kỷ nội chiến và dưới thời chính quyền ông al-Assad.