Số phận cựu Tổng thống Philippines Duterte ra sao sau khi bị bắt giữ?

Thứ Năm, 13/03/2025, 08:52

2 ngày kể từ khi bị bắt giữ ngay tại sân bay, cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 12/3 (giờ địa phương) đã được đưa đến nhà tù Scheveningen của Hà Lan – nơi giam giữ các tội phạm chính trị bị xét xử bởi Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC).

ICC trong một tuyên bố cho biết, cựu lãnh đạo Philippines đã bị giao nộp cho tòa án này ngay sau khi máy bay chở ông hạ cánh xuống Hà Lan. Ông được đưa đến nhà tù Scheveningen và sẽ ra hầu tòa trong những ngày tới.

Thông cáo của tòa án cũng nêu rõ: "Ông Rodrigo Duterte đã bị giao nộp cho ICC. Ông bị giới chức Philippines bắt giữ theo lệnh ICC đã ban hành vì bị cáo buộc tội ác chống lại loài người".

Các cáo buộc này có liên quan tới chiến dịch chống tội phạm ma túy gây tranh cãi mà ông từng triển khai khi còn đương chức. Lệnh bắt giữ của ICC nêu rằng với tư cách là tổng thống, ông Duterte đã thành lập, tài trợ và trang bị vũ khí cho các "đội tử thần" thực hiện các vụ giết người nhằm vào những người sử dụng và buôn bán ma túy.

Số phận cựu Tổng thống Philippines ra sao sau khi bị bắt giữ? -0
Cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: Getty

Trước đó, vào sáng 11/3, giới chức Philippines đã bắt cựu tổng thống Duterte sau khi ông đáp xuống sân bay Ninoy Aquino ở Manila từ Hongkong (Trung Quốc). Ông sau đó bị giữ tại phòng chờ của căn cứ không quân Villamor, cơ sở sử dụng chung đường băng với sân bay Ninoy Aquino trước khi bị đưa đến Hà Lan. 

Giới chức Philippines nói việc thực thi lệnh bắt ông Duterte là tuân thủ cam kết với Interpol, hoàn toàn không mang động cơ chính trị.

"Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) yêu cầu giúp đỡ và chúng tôi đã đáp ứng vì đó là nghĩa vụ phải thực hiện. Nếu không làm vậy, họ sẽ không hỗ trợ chúng ta trong những vụ liên quan đến tội phạm người Philippines đang lẩn trốn ở nước ngoài", Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. trả lời họp báo hôm 11/3, trong lần đầu lên tiếng về quyết định bắt cựu tổng thống Rodrigo Duterte.

Tuyên bố được ông đưa ra sau khi Phó tổng thống Sara Duterte, con gái ông Duterte, cáo buộc cảnh sát Philippines bắt và bàn giao bố mình cho Tòa Hình sự Quốc tế (ICC) là hành động trái luật, vì động cơ chính trị. "Tất cả là bởi dường như họ sẽ thua trong cuộc bầu cử giữa kỳ, khi cử tri ủng hộ mạnh mẽ đảng Dân chủ Philippines (PDP)", bà nói.

Tổng thống Marcos Jr. bác bỏ cáo buộc này, nhấn mạnh cuộc điều tra của ICC nhắm vào ông Duterte đã được khởi động từ năm 2017, từ trước khi ông Marcos Jr. tuyên bố tranh cử. Ông khẳng định Philippines là một "quốc gia dân chủ và là thành viên của cộng đồng quốc tế", do đó hợp tác với Interpol là điều cần thiết.

Trong khi đó, trong một tuyên bố, ông Rodrigo Duterte cho biết khi nắm giữ vai trò lãnh đạo lực lượng thực thi pháp luật và quân đội Philippines, ông có trách nhiệm về những gì các lực lượng đã làm trong cuộc chiến chống ma túy trước đó. Ông bày tỏ dự đoán rằng sẽ có một quá trình tố tụng pháp lý dài tại ICC và ông sẽ tiếp tục chiến đấu và phục vụ đất nước Philippines.

“Cuộc chiến chống ma túy” là chiến dịch trọng tâm giúp ông Duterte giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016. Xuất thân là một thị trưởng với phong cách cứng rắn, ông đã thực hiện lời hứa tiêu diệt hàng nghìn kẻ buôn bán ma túy dù còn gây nhiều tranh cãi.

Theo cảnh sát Philippines, khoảng 6.200 nghi phạm đã bị tiêu diệt trong các chiến dịch chống ma túy, hầu hết là trong các vụ đấu súng với lực lượng chức năng. Tuy nhiên, các nhà hoạt động nhân quyền cho rằng con số thực tế cao hơn nhiều, với hàng nghìn người sử dụng ma túy tại các khu ổ chuột bị giết trong những tình huống bí ẩn. 

Bảo Hân
.
.