Ông Trump tuyên bố áp thuế với bất kỳ nước nào nhập dầu khí của Venezuela
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng bất kỳ quốc gia nào mua dầu hoặc khí đốt từ Venezuela sẽ phải đối mặt với mức thuế quan 25% trong giao dịch thương mại với Mỹ, bắt đầu từ ngày 2/4.

Cảnh báo này được ông Trump đăng tải trên Truth Social, trong đó ông chỉ trích Venezuela vì góp phần thúc đẩy làn sóng di cư đến Mỹ. “Bất kỳ quốc gia nào mua dầu và/hoặc khí đốt từ Venezuela sẽ bị buộc phải trả thuế quan 25% cho đối với những giao dịch nào họ thực hiện với Mỹ”, ông Trump tuyên bố.
Mức thuế quan này dường như không chỉ nhằm giáng một đòn vào Venezuela mà còn vào Trung Quốc, đối thủ kinh tế chính của Mỹ và là nước tiêu thụ lớn nhất các sản phẩm năng lượng của Venezuela.
Tại một cuộc họp nội các ở Nhà Trắng, ông Trump cho biết ông cũng sẽ áp dụng thuế quan đối với dược phẩm, ô tô và nhôm.
Ngày 2/4 tới đây, các đối tác thương mại của Mỹ sẽ chuẩn bị đối mặt với những gì ông Trump gọi là “thuế quan qua lại”, thuế nhập khẩu tương đương với những gì các quốc gia khác áp đối với các sản phẩm của Mỹ.
“Điều thú vị là ngày 2/4 sắp đến gần. Và đó là ngày giải phóng của Mỹ. Đó là ngày mà phần còn lại của thế giới bắt đầu đối xử tôn trọng với Mỹ”, Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick phát biểu tại cuộc họp nội các.
Bộ trưởng Lutnick nói thêm rằng ngày 2/4 cũng sẽ đánh dấu sự ra mắt của “Sở Thuế vụ Ngoại vụ”, một cơ quan mới có nhiệm vụ thu thuế quan và các loại thuế nhập khẩu khác.
Những thông báo mới nhất của ông Trump đánh dấu sự tiếp tục trong chiến dịch gây sức ép của ông đối với Venezuela. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, từ năm 2017 đến năm 2021, ông Trump đã thực hiện chiến dịch “gây sức ép tối đa”, áp đặt các lệnh trừng phạt nặng nề đối với quốc gia Nam Mỹ này.
Venezuela có trữ lượng dầu thô hàng đầu thế giới và cũng có trữ lượng khí đốt tự nhiên lớn nhất Nam Mỹ. Nền kinh tế của nước này phần lớn phụ thuộc vào xuất khẩu năng lượng.