Ông Trump có ý định áp thuế 25% với ô tô và chất bán dẫn nhập khẩu
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/2 cho biết rằng ông có ý định áp thuế ô tô “khoảng 25%” cũng như các loại thuế tương tự đối với chất bán dẫn và dược phẩm nhập khẩu.
Trước đó vào ngày 14/2, ông Trump cho biết các khoản thuế đối với ô tô sẽ được áp dụng sớm nhất là vào ngày 2/4.
Ông Trump từ lâu đã cho rằng Mỹ chịu “sự đối xử bất công đối” trong xuất khẩu ô tô tại các thị trường nước ngoài. Ví dụ, Liên minh châu Âu áp dụng mức thuế 10% đối với ô tô nhập khẩu, gấp 4 lần mức thuế đối với ô tô chở khách của Mỹ là 2,5%. Tuy nhiên, Mỹ lại áp dụng mức thuế 25% đối với xe bán tải nhập khẩu từ các quốc gia khác ngoài Mexico và Canada.
Ngày 18/2, ông Trump nói với các phóng viên rằng thuế quan đối với dược phẩm và chip bán dẫn cũng bắt đầu ở mức “25% trở lên và sẽ tăng đáng kể trong vòng một năm”.
Ông không đưa ra ngày công bố các mức thuế này và cho biết ông muốn dành thời gian cho các nhà sản xuất thuốc và chip thành lập các nhà máy tại Mỹ để họ có thể tránh được thuế quan.
Kể từ khi nhậm chức, ông Trump đã áp dụng mức thuế 10% đối với tất cả hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, ngoài các mức thuế hiện có. Ông công bố mức thuế 25% đối với hàng hóa từ Mexico và hàng nhập khẩu không phải năng lượng từ Canada, tuy nhiên, sau đó trì hoãn trong một tháng.
Ông cũng đã ấn định ngày bắt đầu áp dụng mức thuế 25% đối với tất cả thép và nhôm nhập khẩu là ngày 12/3, loại bỏ các miễn trừ đối với Canada, Mexico, Liên minh châu Âu và các đối tác thương mại khác.
Tuần trước, ông đã chỉ đạo đội ngũ cố vấn kinh tế của mình lập kế hoạch áp dụng thuế quan tương hỗ phù hợp với thuế quan của từng sản phẩm đối với từng quốc gia.