Ngoại trưởng Mỹ: Các nước NATO sẽ chi nhiều hơn cho quốc phòng
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio mới đây cho biết rằng tất cả các thành viên NATO sẽ thảo luận về mục tiêu chi tương đương 5% GDP cho quốc phòng trong thập kỷ tới tại Hội nghị thượng đỉnh NATO năm 2025 vào tháng 6.

Ngoại trưởng Mỹ đưa ra bình luận này khi xuất hiện trên chương trình “Hannity” của Fox News.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cắt giảm ngân sách cho NATO vào giai đoạn cuối nhiệm kỳ đầu tiên của ông và thường xuyên phàn nàn rằng Washington đang phải chi quá nhiều tiền so với các đồng minh và điều này không công bằng.
“Tôi có thể nói với bạn rằng chúng ta đang hướng đến một hội nghị thượng đỉnh trong 6 tuần nữa, trong đó hầu như mọi thành viên của NATO sẽ đạt hoặc vượt mức 2% GDP dành cho quốc phòng, nhưng quan trọng hơn, nhiều thành viên trong số họ sẽ đạt trên 4% và tất cả sẽ nhất trí về mục tiêu đạt 5% trong thập kỷ tới”, Ngoại trưởng Rubio nói.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul đầu tuần này cũng khẳng định rằng Berlin ủng hộ yêu cầu của Tổng thống Trump đối với các thành viên của liên minh quốc phòng là tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP.
Đầu năm nay, Đức thông báo họ đã đạt được mục tiêu của NATO là chi 2% GDP cho quốc phòng vào năm 2024.
Hội nghị thượng đỉnh NATO năm 2025 sẽ được tổ chức tại Hà Lan từ ngày 24 đến 25/6.