Mỹ muốn xây cơ sở giam giữ người nhập cư lớn nhất lịch sử
Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang lên kế hoạch xây dựng cơ sở giam giữ người di cư lớn nhất từ trước đến nay tại nước này, toạ lạc tại một căn cứ quân sự ở El Paso, Texas. Động thái này được xem là một phần trong chiến lược của ông Trump nhằm thực thi chính sách nhập cư của mình, sử dụng các nguồn lực quân sự để xử lý vấn đề di cư bất hợp pháp.

Lầu Năm Góc xác nhận rằng cơ sở giam giữ dự kiến sẽ được xây dựng tại Fort Bliss, một căn cứ quân sự nổi tiếng tại Texas. Theo thông báo, cơ sở này sẽ bắt đầu giam giữ 1.000 người di cư vào giữa đến cuối tháng 8 và sẽ hoàn tất với 5.000 giường trong “những tuần và tháng tới”. Sau khi hoàn thành, đây sẽ trở thành cơ sở giam giữ liên bang lớn nhất trong lịch sử Mỹ, tập trung vào việc trục xuất người di cư bất hợp pháp.
Phát ngôn viên của Lầu Năm Góc, ông Kingsley Wilson, cho biết: “Sau khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm giam giữ liên bang lớn nhất trong lịch sử cho nhiệm vụ quan trọng này, đó là trục xuất người nhập cư bất hợp pháp.”
Dù cơ sở này được xây dựng trên một căn cứ quân sự, Bộ An ninh Nội địa sẽ là cơ quan chịu trách nhiệm quản lý và giám sát những người di cư tại đây. Việc giam giữ người di cư tại các cơ sở quân sự không phải là điều mới mẻ. Trước đó, dưới thời Tổng thống Joe Biden, Lầu Năm Góc cũng đã phê duyệt việc cung cấp chỗ ở cho trẻ em di cư không có người lớn đi kèm tại các căn cứ quân sự ở Texas.
Ngoài Fort Bliss, chính quyền ông Trump còn đang xây dựng các cơ sở khác để giam giữ người di cư. Một cơ sở 1.000 giường ở Indiana, được đặt biệt danh là "Speedway Slammer", dự kiến sẽ sớm được khánh thành.
Dữ liệu từ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) cho thấy, số lượng người di cư bị giam giữ đã đạt mức kỷ lục trong những tuần gần đây, với khoảng 57.000 người bị giam giữ tính đến ngày 27/7.
Chính sách của chính quyền ông Trump đang thu hút nhiều ý kiến trái chiều, khi một số người chỉ trích việc sử dụng cơ sở quân sự để giam giữ người di cư, trong khi những người khác cho rằng đây là cách hiệu quả để giải quyết tình trạng nhập cư trái phép.
Đáng chú ý, Tổng thống Donald Trump đã chỉ đạo các quan chức liên bang loại trừ người nhập cư không có giấy tờ khỏi danh sách tính trong cuộc điều tra dân số, một cuộc khảo sát dân số được tiến hành mỗi 10 năm tại nước này.
Ông Trump đã đưa ra thông báo trên mạng xã hội, khẳng định: “Những người cư trú bất hợp pháp tại đất nước chúng ta SẼ KHÔNG ĐƯỢC TÍNH TRONG CUỘC ĐIỀU TRA DÂN SỐ”. Ông cũng yêu cầu Bộ Thương mại, cơ quan giám sát Cục Điều tra Dân số Mỹ, thực hiện một cuộc khảo sát “mới và có độ chính xác cao”, dựa trên “các dữ kiện và số liệu hiện đại”.
Cuộc điều tra dân số tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra vào năm 2030, nhưng chưa rõ liệu ông Trump có kêu gọi thực hiện một cuộc khảo sát mới trong tương lai gần hay không. Trước đó, trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, Tổng thống Trump đã cố gắng đưa câu hỏi về quyền công dân vào cuộc điều tra dân số, nhưng nỗ lực này bị Tòa án Tối cao ngăn chặn vào năm 2019, với lý do chính quyền không đưa ra lời giải thích hợp lý cho việc bổ sung câu hỏi này.
Lần này, nếu chính sách của ông Trump tiếp tục gặp phải thách thức về mặt pháp lý, quyết định của ông có thể được đưa ra Tòa án Tối cao, nơi hiện có ba thẩm phán do ông bổ nhiệm.
Các đối thủ chính trị của ông Trump đã lên tiếng chỉ trích quyết định này, cho rằng việc loại trừ người nhập cư không có giấy tờ khỏi cuộc điều tra dân số sẽ vi phạm Hiến pháp, làm sai lệch dữ liệu và gây ảnh hưởng tiêu cực đến các cộng đồng địa phương. Nghị sĩ Jerrold Nadler của Đảng Dân chủ phản đối quyết định này, nhấn mạnh rằng Hiến pháp yêu cầu “đếm toàn bộ số người ở mỗi tiểu bang”, không phân biệt tình trạng công dân.
Trong khi đó, các nghị sĩ Đảng Cộng hòa đã bảo vệ quyết định của Trump, lập luận rằng việc thống kê người nhập cư không có giấy tờ sẽ tạo ra sự bất công trong phân bổ ghế tại Quốc hội, đặc biệt đối với những tiểu bang tiếp nhận số lượng lớn người nhập cư bất hợp pháp.
Báo cáo của Cục Điều tra Dân số Mỹ năm 2023 cho thấy rằng cuộc điều tra dân số 2020 có thể đã không thu thập đầy đủ dữ liệu về số lượng người không phải công dân đang cư trú tại Mỹ.