Mỹ muốn cắt ngân sách cho hoạt động gìn giữ hòa bình
Văn phòng ngân sách Nhà Trắng mới đây đề xuất cắt giảm tài trợ cho các phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, viện dẫn lý do là những thất bại trong các hoạt động ở Mali, Lebanon và Cộng hòa Dân chủ Congo, Reuters đưa tin.
Mỹ là nước đóng góp lớn nhất cho Liên hợp quốc, chiếm 22% trong tổng số 3,7 tỷ USD ngân sách thường xuyên của Liên hợp quốc và 27% trong tổng số 5,6 tỷ USD ngân sách cho hoạt động gìn giữ hòa bình.
Việc cắt giảm ngân sách cho hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc được đề xuất trong phản hồi của Văn phòng Quản lý và Ngân sách Nhà Trắng (OMB) đối với các yêu cầu tài trợ của Bộ Ngoại giao cho năm tài chính sắp tới, bắt đầu vào ngày 1/10. Đáng chú ý, OMB còn muốn cắt giảm khoảng một nửa ngân sách dành cho Bộ Ngoại giao.
Kế hoạch ngân sách mới cần được Quốc hội Mỹ thông qua. Tại Quốc hội, các nhà lập pháp sẽ quyết định có nên khôi phục một phần hoặc toàn bộ số ngân sách đã bị đề xuất cắt giảm hay không.
Trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, Tổng thống Donald Trump từng đề xuất cắt giảm khoảng một phần ba ngân sách ngoại giao và viện trợ. Tuy nhiên, Quốc hội thời điểm đó đã phản đối đề xuất này.
Ngân sách gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tài trợ cho 9 phái bộ ở Mali, Lebanon, Cộng hòa Dân chủ Congo, Nam Sudan, Tây Sahara, Síp, Kosovo, Syria và Cao nguyên Golan do Israel kiểm soát, và Abyei, một khu vực hành chính do Nam Sudan và Sudan cùng quản lý.
Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres tháng trước cho biết ông đang tìm cách cải thiện hiệu quả và cắt giảm chi phí của cơ quan thế giới này.

Tổng thống Trump khởi động điều tra nhập khẩu dược phẩm và chip bán dẫn
Tổng thống Trump khẳng định rất tôn trọng ông Tập Cận Bình
Ông Trump hoãn thuế đối ứng 90 ngày với các nước, ngoại trừ Trung Quốc