Mexico tiếp tục yêu cầu Google đổi lại tên cho "Vịnh Mexico"
Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết chính phủ nước này đang chờ phản hồi thứ hai từ Google về yêu cầu khôi phục hoàn toàn tên “Vịnh Mexico” trên Google Maps trước khi đệ đơn kiện.
![Mexico -0](https://img.cand.com.vn/resize/800x800/NewFiles/Images/2025/02/18/2025_02_09T213828Z_917041022_RC2-1739870772178.jpg)
Hiện tại, khi truy cập Google Maps tại Mỹ, “Vịnh Mexico” (Gulf of Mexico) xuất hiện với tên “Vịnh Mỹ” (Gulf of America), tuy nhiên, vẫn giữ nguyên là “Vịnh Mexico” khi truy cập từ Mexico. Khi truy cập từ các nước khác, khu vực này lại xuất hiện với cả hai tên, “Vịnh Mexico (Vịnh Mỹ)”.
Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum trong một cuộc họp báo mới đây nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ chờ phản hồi của Google và nếu không, chúng tôi sẽ đưa ra tòa”. Ngoài ra, bà Sheinbaum cũng chia sẻ một lá thư từ Google gửi cho chính phủ Mexico, trong đó nói rằng chính sách của họ về tên gọi này sẽ không thay đổi.
Chính phủ Mexico đáp lại: “Mexico sẽ không chấp nhận việc đổi tên một khu vực địa lý trong lãnh thổ của mình và thuộc thẩm quyền của mình trong bất kỳ trường hợp nào”.
Mexico lập luận rằng chính sách lập bản đồ của Google vi phạm chủ quyền của mình vì Mỹ chỉ có thẩm quyền đối với khoảng 46% diện tích vịnh. Mexico kiểm soát khoảng 49% diện tích vịnh, trong khi Cuba kiểm soát khoảng 5%.
Động thái đổi tên vịnh của Google diễn ra vào tuần trước sau lệnh hành pháp của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc đổi tên vùng biển này.
Phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một khi ký lệnh, ông Trump cho biết ngày 9/2 hiện sẽ được gọi là “Ngày Vịnh Mỹ”.
Tên gọi “Vịnh Mexico” có từ năm 1607 và là tên gọi chính thức được Liên hợp quốc công nhận.
Sau lệnh của ông Trump, bà Sheinbaum mỉa mai rằng nên đề xuất đổi tên Bắc Mỹ thành “Mexican America”, như tên gọi từng được nhắc đến trong một trong những văn kiện thành lập của quốc gia này.
Lệnh hành pháp của ông Trump cũng khôi phục lại tên gọi “Núi McKinley”, đỉnh núi cao nhất Bắc Mỹ nằm ở Alaska và được đặt theo tên của cựu Tổng thống William McKinley vào năm 1917. Động thái này đã đảo ngược quyết định năm 2015 của chính quyền Tổng thống Barack Obama về việc công nhận tên bản địa của ngọn núi là Denali.