Máy bay B-52 của Mỹ xuất hiện gần biên giới Nga và Belarus

Thứ Ba, 25/02/2025, 13:59

Một chiếc máy bay ném bom chiến lược B-52H Stratofortress của Không quân Mỹ đã bay qua thủ đô Tallinn của Estonia, bay đến địa điểm cách biên giới Nga hơn 80 km. 

Máy bay B-52 của Mỹ xuất hiện gần biên giới Nga và Belarus -0
Máy bay B-52 cùng các máy bay chiến đấu khác trên bầu trời châu Âu. Ảnh: Không quân Phần Lan.

Trước đó, chiếc B-52 này đã xuất hiện trên bầu trời Tallinn để kỉ niệm Ngày Độc lập của Estonia, theo trang tin quân sự TWZ.

Khi bay qua Tallinn, chiếc máy bay ném bom chiến lược này đã tham gia đội hình cùng 4 tiêm kích tàng hình F-35A và 2 tiêm kích F/A-18 Hornet. Các máy bay F-35 được cho là của Không quân Hoàng gia Hà Lan, hiện đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra đường không ở Baltic từ căn cứ không quân Amari của Estonia. Trong khi đó, các tiêm kích F/A-18 là của Không quân Phần Lan.

Theo TWZ, việc các máy bay chiến đấu bay trên bầu trời Tallinn trong Ngày Độc lập của Estonia không phải là hiếm, một số sự kiện trước đây cũng đã từng có sự tham gia của B-52. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, việc B-52 xuất hiện trên bầu trời châu Âu, đặc biệt gần biên giới Nga, cũng gây ra nhiều đồn đoán. 

Chiếc B-52, thuộc Lực lượng Ném bom số 5 từ căn cứ không quân Minot, Bắc Dakota (Mỹ) là một trong hai chiếc hiện đang được triển khai đến Fairford như một phần của hoạt động BTF định kỳ. Các nhiệm vụ như vậy thường bao gồm các chuyến bay qua khu vực Biển Baltic, một khu vực có tầm quan trọng đáng kể, đặc biệt là sau khi xung đột Nga - Ukraine bùng nổ.

Sau khi bay qua Tallinn, chiếc B-52 tiếp tục bay về hướng Đông, hướng đến Saint Petersburg của Nga, theo dữ liệu công khai từ các trang web theo dõi chuyến bay trực tuyến, cuối cùng, máy bay ném bom này đã bay đến khu vực cách biên giới Nga-Estonia khoảng 80 km trước khi quay về phía Nam.

Tiếp tục chặng bay trở về, chiếc B-52 bay qua Latvia và Lithuania, trước khi bay vào không phận Ba Lan, qua một khu vực gọi là "Suwalki Gap", đến cách biên giới Belarus khoảng 16 km. Đáng chú ý, chưa từng có máy bay ném bom nào của Mỹ bay qua khu vực này.

"Suwalki Gap" là tuyến đường bộ ngắn nhất giữa Belarus và vùng đất tách biệt Kaliningrad của Nga, được quân sự hóa mạnh mẽ, dài hơn 60 km. Do đó, đây đã trở thành một điểm nghẽn và là khu vực có tầm quan trọng chiến lược quân sự lớn đối với NATO và Nga. Nếu một cuộc xung đột nổ ra trong khu vực, việc Nga kiểm soát khu vực này sẽ cắt đứt 3 quốc gia vùng Baltic là Lithuania, Latvia và Estonia khỏi phần còn lại của Liên minh châu Âu và sẽ tạo ra một cầu nối giữa Kaliningrad với Belarus. 

Tiến Anh
.
.