Hàng trăm lính thủy quân lục chiến Mỹ đến Los Angeles sau lời cảnh báo của ông Trump
Cùng với 4.000 lính Vệ binh Quốc gia, khoảng 700 lính thủy quân lục chiến Mỹ đã được điều đến Los Angeles trong một nỗ lực ngăn chặn các cuộc biểu tình đường phố tại khu vực này theo lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump, bất chấp sự phản đối của Thống đốc California.
“Với những ai muốn biểu tình, họ sẽ phải đối mặt với lực lượng rất hùng hậu”, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trước báo giới tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng ngày 10/6 (giờ địa phương).
“Chúng ta sẽ giải phóng Los Angeles và khiến nơi này trở nên tự do, sạch sẽ và an toàn trở lại”, ông Trump khẳng định trong một tuyên bố khác cùng ngày trước quân đội tại Fort Bragg.
Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh ít nhất 113 người đã bị bắt sau khi những người biểu tình và cảnh sát đối đầu nhau trong các cuộc biểu tình rải rác ở trung tâm thành phố Los Angeles trong ngày 10/6, Reuters đưa tin.


Trên thực tế, tình hình ở Los Angeles bắt đầu căng thẳng từ cuối tuần trước sau khi các nhân viên của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) Mỹ bắt giữ hàng trăm người bị tình nghi sống bất hợp pháp tại thành phố này, dẫn tới các cuộc biểu tình phản đối việc chính quyền của Tổng thống Donald Trump bắt giữ và trục xuất những người nhập cư không có giấy tờ tại Mỹ.
Chính quyền Tổng thống Trump đã triển khai 4.000 lính Vệ binh Quốc gia tới California, coi đây là động thái cần thiết để dập tắt các cuộc biểu tình ở Los Angeles. Nhiều nguồn tin CNN cho biết mục tiêu của Vệ binh Quốc gia ở Los Angeles là bảo vệ tài sản và nhân sự, họ không có thẩm quyền bắt giữ.
Theo Reuters, khoảng một nửa trong số 700 lính thủy quân lục chiến được điều động bổ sung đã có mặt tại Los Angeles, số quân còn lại sẽ tiếp tục di chuyển đến khu vực bất ổn này trong hôm nay, trong bối cảnh lực lượng Vệ binh Quốc gia được ông Trump yêu cầu ở lại Los Angeles “cho đến khi không còn nguy hiểm”.

Đây là lần đầu tiên một tổng thống Mỹ điều động Vệ binh Quốc gia mà không thông qua thống đốc đương nhiệm.
Thống đốc California Gavin Newsom đã đệ đơn khẩn cấp lên tòa án liên bang yêu cầu ban hành lệnh cấm tạm thời với lực lượng quân đội. Tuy nhiên, The Guardian đưa tin, một thẩm phán tòa án liên bang đã bác bỏ yêu cầu của California. Thay vào đó, thẩm phán Charles Breyer tuyên bố sẽ có phiên điều trần trong ngày 12/6 về yêu cầu ban hành lệnh cấm của tiểu bang.
Trong khi đó, các cuộc biểu tình và tuần hành dự kiến sẽ tiếp tục diễn ra trên khắp nước Mỹ để thể hiện sự ủng hộ với Los Angeles, nơi hiện đang bước sang ngày biểu tình thứ 5 nhằm phản đối các cuộc truy quét người nhập cư liên tục và việc triển khai Vệ binh Quốc gia.