Điện Kremlin nói gì trước tín hiệu gia tăng trừng phạt từ phương Tây?
Điện Kremlin hôm 8/9 (giờ địa phương) khẳng định, rằng các lệnh trừng phạt càng nhiều thì càng trở nên vô tác dụng đối với Moscow và cảnh báo những biện pháp trừng phạt này có thể trở thành “con dao hai lưỡi”.
RIA Novosti mới đây dẫn tuyên bố của Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 8/9 khẳng định, các biện pháp trừng phạt với số lượng chưa từng có của phương Tây nhằm vào Nga để gây sức ép là hoàn toàn vô tác dụng.
Tuyên bố này được đưa ra sau khi các nước phương Tây phát tín hiệu chuẩn bị gia tăng trừng phạt Moscow. Cụ thể, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẵn sàng chuyển sang giai đoạn hai của kế hoạch cấm vận Nga, bằng các biện pháp mới cứng rắn hơn. Trong khi đó, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cho biết, Liên minh châu Âu (EU) đang phối hợp chặt chẽ với Mỹ để chuẩn bị gói trừng phạt mới một cách đồng bộ và hiệu quả.

Tuy vậy, theo ông Dmitry Peskov, chính Ukraine và châu Âu đang làm mọi cách để thúc ép Mỹ áp dụng các biện pháp trừng phạt, song nhấn mạnh sẽ không có biện pháp trừng phạt nào buộc Moscow thay đổi lập trường nhất quán của mình về chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. "Ưu tiên của Điện Kremlin tiếp tục là giải quyết xung đột bằng con đường ngoại giao. Nhưng nếu điều đó không khả thi, chiến dịch quân sự đặc biệt vẫn sẽ được tiếp tục", ông Peskov nêu rõ.
Bên cạnh đó, Phát ngôn viên Điện Kremlin tuyên bố, Moscow coi các lệnh trừng phạt đơn phương của EU là bất hợp pháp. Nga đã phát triển được năng lực miễn nhiễm nhất định trước các biện pháp hạn chế từ Brussels, lưu ý rằng các gói trừng phạt mới cũng như những đợt trừng phạt trước sẽ là “con dao hai lưỡi” gây tổn hại chính EU.
Tính đến nay, EU đã thông qua 18 gói trừng phạt nhằm vào Nga liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine, tập trung vào các lĩnh vực kinh tế, tài chính và năng lượng.
Trong một diễn biến có liên quan, hôm 8/9, Đại tướng Oleksandr Syrsky, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, nhận định Nga đang nắm lợi thế lớn về quân số lẫn nguồn lực dọc theo tiền tuyến ở phía Đông lãnh thổ. "Đối phương có ưu thế gấp 3 lần về binh lực và tài nguyên. Tại những khu vực trọng yếu, ưu thế này có thể tăng lên gấp 4 đến 6 lần", Reuters dẫn lời Đại tướng Syrsky.
Tổng tư lệnh Syrsky cho biết thêm, quân Nga đang áp dụng chiến thuật tiến dần với các toán bộ binh nhỏ, tìm cách xâm nhập các khu định cư, tận dụng khoảng trống giữa các vị trí phòng thủ và tránh giao tranh trực diện. Trong khi đó, quân Ukraine thời gian này cũng giành lại được hơn 58km2 và một số khu định cư nhỏ.
Cùng ngày, Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở Mỹ thông tin, lực lượng Nga trong suốt tháng 8 qua tiếp tục tiến quân ở miền Đông Ukraine, dù tốc độ có phần chậm hơn so với những tháng trước đó