Đan Mạch áp chế độ quân sự bắt buộc với phụ nữ từ năm 2026
Dự kiến, Đan Mạch sẽ áp dụng chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc đối với phụ nữ từ năm 2026. Theo Bộ trưởng quốc phòng Troels Lund Poulsen, kế hoạch này nhằm thích ứng với sự biến chuyển của tình hình thế giới.

Bloomberg ngày 27/3 đưa tin, chính phủ Đan Mạch tuyên bố sẽ áp dụng nghĩa vụ quân sự bắt buộc đối với phụ nữ từ năm 2026, sớm hơn dự kiến một năm. Đây là một phần trong chiến lược quốc phòng giai đoạn 2024–2033 của Copenhagen, với mục tiêu tăng số binh sĩ thường trực và nâng chi tiêu quốc phòng lên mức 2% GDP theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Bộ trưởng Quốc phòng Troels Lund Poulsen cho hay, quyết định này nhằm đảm bảo bình đẳng giới trong nghĩa vụ công dân và đối phó với những mối đe dọa về an ninh từ sự biến chuyển của tình hình thế giới. Trước đó, Thủ tướng Đan Mạch Frederiksen khẳng định: “Chúng tôi không cải cách vì muốn chiến tranh, đau khổ. Chúng tôi tái vũ trang để tránh điều đó, trong bối cảnh trật tự thế giới bị thách thức”.

Kế hoạch mới sẽ yêu cầu cả hai giới tham gia rút thăm nghĩa vụ và kéo dài thời gian huấn luyện từ 4 tháng lên tới 11 tháng. Còn hiện tại, nam giới Đan Mạch trong độ tuổi 18–27 có thể bị gọi nhập ngũ thông qua hình thức rút thăm và phụ nữ có thể tham gia quân ngũ trên cơ sở tự nguyện.
Theo Bloomberg, quy định rút thăm để nhập ngũ tại Đan Mạch xuất phát từ thực tế rằng số người tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự tại nước này là khá cao. Ngoài lính nghĩa vụ tham gia huấn luyện cơ bản, quân đội Đan Mạch hiện có 7.000 - 9.000 quân nhân chuyên nghiệp.
Như vậy, khi chính sách bắt buộc phụ nữ tham gia nghĩa vụ quân sự có hiệu lực, Đan Mạch sẽ trở thành nước châu Âu thứ ba áp dụng chế độ này, sau Na Uy năm 2015 và Thụy Điển năm 2017.
Được biết, Bộ Quốc phòng Đan Mạch mới đây cũng bày tỏ ý định chi 12 tỉ kroner (hơn 1,7 tỉ USD) để mua thêm hai máy bay tiếp nhiên liệu trên không và đầu tư vào lữ đoàn xe hạng nặng của quân đội, gồm xe tăng, xe bọc thép và pháo binh. Lữ đoàn xe hạng nặng này có thể tham gia vào các hoạt động quân sự chung của NATO.