Đàm phán lệnh ngừng bắn ở Gaza “đã có một chút tiến triển”
Theo Qatar, các cuộc đàm phán nhằm đảm bảo lệnh ngừng bắn mới trong cuộc chiến của Israel ở Gaza “đã có một chút tiến triển”, khi Liên hợp quốc đưa ra lời kêu gọi khẩn cấp để Israel dỡ bỏ “lệnh phong tỏa toàn diện và hoàn toàn” đối với vùng lãnh thổ này.

Al Jazeera đưa tin, ít nhất 50 người đã thiệt mạng ngày 27/4 trong các cuộc tấn công của Israel tại một số khu vực ở Gaza.
Thủ tướng Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, đã gặp Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan để đàm phán tại Doha.
Ông Sheikh Mohammed cho biết: “Chúng tôi đã thấy một chút tiến triển hôm 24/4 so với các cuộc họp khác, nhưng chúng tôi cần tìm ra câu trả lời cho câu hỏi cuối cùng là làm thế nào để chấm dứt cuộc chiến này. Đó là điểm then chốt của toàn bộ các cuộc đàm phán”.
Các phương tiện truyền thông đưa tin David Barnea, giám đốc cơ quan tình báo Mossad của Israel, đã đến Doha hôm 24/4 để gặp ông Sheikh Mohammed khi các nỗ lực đạt được lệnh ngừng bắn mới giữa Israel và Hamas đang diễn ra.
Thủ tướng Qatar không nói rõ những yếu tố nào của các cuộc đàm phán ngừng bắn đã tiến triển trong những ngày gần đây nhưng cho biết Hamas và Israel vẫn bất đồng về mục tiêu cuối cùng của các cuộc đàm phán.
Qatar đã đóng vai trò người hòa giải, cố gắng khôi phục lệnh ngừng bắn sau khi một thỏa thuận trước đó sụp đổ vì Israel rút khỏi và tiếp tục các hoạt động quân sự vào ngày 18/3, gần hai tuần sau khi áp đặt lệnh bao vây hoàn toàn đối với Gaza.
Về phần mình, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hành động quân sự của Israel ở Gaza vi phạm luật pháp quốc tế và nhân đạo. “Viện trợ nhân đạo đã không đến Gaza trong hai tháng nay. Đây là một cuộc khủng hoảng nhân đạo đang được toàn thế giới chứng kiến và theo dõi. Chúng ta cần tìm cách ngăn chặn hành động xâm lược Gaza và đảm bảo rằng viện trợ sẽ đến được với những người đang vô cùng cần sự giúp đỡ”, ông Hakan Fidan nói.
Trong khi đó, Liên hợp quốc cảnh báo rằng người dân Palestine ở Gaza đang phải đối mặt với nguy cơ chết đói khi các kho của Chương trình Lương thực Thế giới trên khắp lãnh thổ này trống rỗng vì hết hàng tiếp tế vào tuần trước.
Ngày 27/4, Cơ quan cứu trợ của Liên Hợp Quốc dành cho Người tị nạn Palestine (UNRWA) kêu gọi “cuộc bao vây phải được dỡ bỏ”, đồng thời nói thêm rằng người dân ở Gaza “đã bị đẩy vào vòng xoáy bạo lực và thiếu thốn chết chóc”. Trong một tuyên bố trước đó, UNRWA nói rằng không có gì “có thể biện minh cho việc trừng phạt tập thể người dân Palestine”.
Jonathan Whittall, người đứng đầu Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) tại Gaza, đã cáo buộc Israel “vũ khí hóa” viện trợ với việc từ chối cung cấp cho người dân Palestine phải di dời.
Giữa những cảnh báo về nạn đói ở Gaza, Israel vẫn tiếp tục các cuộc không kích trên khắp lãnh thổ Palestine ngày 27/4, khiến ít nhất 50 người thiệt mạng, bao gồm cả trẻ em.
Theo Cơ quan Y tế Gaza, ít nhất 52.243 người Palestine đã được xác nhận thiệt mạng và 117.639 người bị thương trong cuộc chiến của Israel ở Gaza kể từ khi bắt đầu cách đây 18 tháng. Ước tính có 1.139 người đã thiệt mạng ở Israel trong các cuộc tấn công do Hamas lãnh đạo vào ngày 7/10/2023 và hơn 200 người đã bị bắt làm tù binh.