Cựu Tổng thống Brazil bị buộc tội âm mưu đảo chính
Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro bị buộc tội liên quan đến âm mưu đảo chính nhằm lật ngược thất bại trong cuộc bầu cử năm 2022, Reuters đưa tin.
Tổng công tố Brazil Paulo Gonet ngày 18/2 (giờ địa phương) buộc tội cựu Tổng thống Bolsonaro và người bạn đồng hành của ông, tướng Walter Braga Netto, lãnh đạo một “tổ chức tội phạm nhằm lật đổ nền dân chủ 40 năm tuổi của đất nước”.
Tổng cộng 34 người đã bị buộc tội trong vụ án này, bao gồm một số quan chức quân đội như cựu cố vấn an ninh quốc gia của ông Bolsonaro Augusto Heleno và cựu chỉ huy Hải quân Almir Garnier Santos, theo Văn phòng Tổng công tố viên Brazil.
Các cáo buộc được đưa ra chỉ vài tháng sau khi cảnh sát liên bang kết thúc cuộc điều tra kéo dài 2 năm về vai trò của ông Bolsonaro trong phong trào phủ nhận kết quả bầu cử, lên đến đỉnh điểm là các cuộc bạo loạn của những người ủng hộ ông xảy ra ở thủ đô Brasilia vào tháng 1/2023, một tuần sau khi Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva nhậm chức.
Ông Bolsonaro đã nhiều lần phủ nhận việc vi phạm pháp luật và gọi những cáo buộc chống lại ông là cuộc “săn lùng phù thủy” của những đối thủ chính trị.
Bản cáo trạng được đưa ra ngày 18/2 đánh dấu lần đầu tiên ông Bolsonaro bị buộc tội liên quan đến nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử, mặc dù ông cũng đang phải đối mặt với một số thách thức pháp lý khác. Tòa án bầu cử tại Brazil trước đó đã có quyết định ngăn cản ông ra tranh cử tổng thống vào năm 2026.
Ông Bolsonaro có 2 tuần để phản hồi các cáo buộc trước khi Tòa án Tối cao Brazil quyết định xem họ có chấp nhận các cáo buộc hay không.
Nếu bị kết tội về tất cả các cáo buộc, ông Bolsonaro có thể phải đối mặt với mức án từ 12 đến hơn 40 năm tù. Nhiều người, bao gồm cả các đồng minh, cho rằng cơ hội được tòa án xử vô tội của ông Bolsonaro là rất mong manh.