Iran và Oman đã bắt đầu xây dựng một nghị định thư nhằm giám sát hoạt động tàu thuyền qua eo biển Hormuz – tuyến hàng hải then chốt vận chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu toàn cầu.
Iran và Oman đã bắt đầu xây dựng một nghị định thư nhằm giám sát hoạt động tàu thuyền qua eo biển Hormuz – tuyến hàng hải then chốt vận chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu toàn cầu.
Anh đã triệu tập cuộc họp trực tuyến với sự tham gia của ngoại trưởng khoảng 40 quốc gia nhằm thảo luận các phương án khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz – tuyến vận tải chiến lược đang bị gián đoạn nghiêm trọng do xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/4 đã quyết định cách chức Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi sau thời gian dài không hài lòng với hiệu suất làm việc của bà, đặc biệt liên quan đến việc xử lý và công bố hồ sơ Epstein, Reuters đưa tin.
Tổng thống Mỹ Donald Trump sáng 2/4 (giờ Việt Nam) đã có bài phát biểu truyền hình toàn quốc, khẳng định quân đội nước này “gần hoàn thành các mục tiêu” trong chiến dịch quân sự tại Iran. Tuy nhiên, ông không đưa ra mốc thời gian cụ thể cho việc chấm dứt xung đột, trong bối cảnh áp lực trong nước và quốc tế ngày càng gia tăng.
Tàu vũ trụ của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) rời bệ phóng sáng nay (2/4 giờ Hà Nội) đưa bốn phi hành gia bay quanh Mặt Trăng lần đầu sau 54 năm.
Hôm 1/4, một nghi phạm giữ vai trò then chốt trong mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia do Chen Zhi (Trần Chí) cầm đầu đã bị dẫn độ từ Campuchia về Trung Quốc, trong bối cảnh Bắc Kinh tăng cường phối hợp trong khu vực nhằm triệt phá các đường dây lừa đảo và tội phạm tài chính quy mô lớn.
Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với tờ Telegraph của Anh, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang “nghiêm túc cân nhắc” khả năng rút Mỹ khỏi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), một liên minh quân sự được xem là trụ cột an ninh của phương Tây suốt nhiều thập kỷ.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 31/3 đã đưa ra tuyên bố mới về Iran trong thông điệp phát đi nhân dịp lễ Quá hải (Passover). Giới quan sát nhận định, tuyên bố này được xem là sự điều chỉnh đáng chú ý trong cách Israel đánh giá đối thủ, sau nhiều tuần triển khai chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 31/3 đã công bố danh sách 17 tập đoàn công nghệ và tài chính lớn của Mỹ có thể trở thành mục tiêu tấn công tại Trung Đông, Reuters đưa tin.
Một máy bay vận tải quân sự An-26 của Nga đã bị rơi tại bán đảo Crimea, khiến 29 người thiệt mạng, các hãng thông tấn nước này dẫn thông tin do Bộ Quốc phòng Nga cung cấp sáng 1/4.
Tổng thống Donald Trump ngày 31/3 cho biết, Mỹ có thể sớm kết thúc chiến dịch quân sự nhằm vào Iran trong vòng hai đến ba tuần tới, trong bối cảnh xung đột kéo dài một tháng qua đã làm rung chuyển cục diện Trung Đông và tác động mạnh tới thị trường năng lượng toàn cầu.
Quyết định của Tây Ban Nha về việc đóng cửa không phận với các máy bay Mỹ tham chiến tại Iran phản ánh lập trường phản đối mạnh mẽ của Madrid đối với cuộc xung đột ở Trung Đông, buộc các máy bay quân sự Mỹ phải điều chỉnh lộ trình, qua đó có thể làm phức tạp thêm việc triển khai lực lượng từ châu Âu tới điểm nóng này.
Tập đoàn dầu khí nhà nước của Kuwait thông báo một tàu chở dầu thô cỡ lớn của nước này bị tập kích ở cảng Dubai, gây cháy lớn.
Thư ký báo chí Nhà Trắng tuyên bố đang đàm phán với Iran về khả năng chấm dứt xung đột và nêu kỳ vọng có thể đạt thỏa thuận trong tuần này.
Các nhà lập pháp Iran xem xét phương án thu phí quá cảnh qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải huyết mạch trung chuyển dầu mỏ và khí đốt từ Trung Đông ra thị trường thế giới.
Ukraine xin lỗi Phần Lan cùng 3 quốc gia vùng Baltic là Estonia, Latvia và Litva vì sự cố máy bay không người lái (UAV) của Kiev đi lạc rồi rơi trên lãnh thổ các nước này.
Trong một tuyên bố phát sóng trên truyền hình nhà nước ngày 30/3, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết, Tư lệnh lực lượng hải quân Alireza Tangsiri “đã về với thánh Allah do vết thương quá nặng”.