Cử tri cả nước thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của công dân
Chủ Nhật, 15/03/2026, 06:00
Hôm nay, ngày 15/3/2026, cử tri cả nước bước vào Ngày hội lớn của toàn dân – thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.
Theo thông tin từ Hội đồng bầu cử quốc gia, cả nước đã thành lập 34 Ủy ban bầu cử tỉnh; 3320 Ủy ban bầu cử cấp xã; 182 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội; 724 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh; 22.401 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã và 72.191 tổ bầu cử. Cả nước có 78.928.647 cử tri sẽ tham gia bỏ phiếu tại 72.195 khu vực bỏ phiếu.
Ngay từ sáng sớm, tại các khu vực bỏ phiếu trên cả nước, không khí bầu cử diễn ra rộn ràng, dân chủ, đúng pháp luật, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm và niềm tin của các cử tri đối với sự phát triển của đất nước.
Trong chương trình hôm nay, Báo CAND sẽ kết nối với các điểm cầu trên cả nước để ghi nhận không khí trong Ngày hội lớn của toàn dân, những chia sẻ từ các cử tri và những nỗ lực thầm lặng của lực lượng Công an đang làm nhiệm vụ tại cơ sở…
Tổng Bí thư Tô Lâm thực hiện quyền bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 2. (Ảnh: Khổng Hà)
Tổng Bí thư Tô Lâm thực hiện quyền bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 2
Đúng 6h48 ngày 15/3, hòa trong không khí tưng bừng, phấn khởi của Ngày hội toàn dân, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến Đơn vị bỏ phiếu số 2, số 30 Phan Đình Phùng, phường Ba Đình, TP Hà Nội, thực hiện quyền bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Tổng Bí thư Tô Lâm tại điểm bỏ phiếu số 2 (số 30 Phan Đình Phùng, phường Ba Đình, TP Hà Nội). (Ảnh: Khổng Hà)
Cùng tham gia bỏ phiếu tại Đơn vị bỏ phiếu số 2 có các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị: Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư; Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Phạm Gia Túc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội và đồng chí Phan Đình Trạc, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng Ban Nội chính Trung ương. Sự có mặt và tham gia bỏ phiếu sớm của các đồng chí lãnh đạo thể hiện tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; đồng thời góp phần cổ vũ cử tri Thủ đô Hà Nội tích cực tham gia thực hiện quyền làm chủ của mình.
Tổng Bí thư Tô Lâm tại điểm bỏ phiếu số 2 (số 30 Phan Đình Phùng, phường Ba Đình, TP Hà Nội). (Ảnh: Khổng Hà)
Tại Đơn vị bầu cử số 2, số 30 Phan Đình Phùng, trong khuôn viên điểm bỏ phiếu, cờ Tổ quốc, khẩu hiệu tuyên truyền được treo trang trọng. Bên trong khu vực bỏ phiếu, bàn ghế, hòm phiếu, khu vực phát phiếu và nơi viết phiếu được bố trí đầy đủ, gọn gàng, bảo đảm đúng quy định. Danh sách cử tri và danh sách người ứng cử được niêm yết công khai tại vị trí dễ quan sát, tạo điều kiện để cử tri tìm hiểu, lựa chọn đại biểu. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, phương án bảo đảm an ninh, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được triển khai đồng bộ. Hòm phiếu được kiểm tra, chuẩn bị và quản lý theo đúng quy định, bảo đảm an toàn, dân chủ, đúng pháp luật trong quá trình bỏ phiếu. Tại Đơn vị bầu cử số 2, số 30 Phan Đình Phùng có 2.225 cử tri bỏ phiếu.
Tổng Bí thư Tô Lâm tại điểm bỏ phiếu số 2 (số 30 Phan Đình Phùng, phường Ba Đình, TP Hà Nội). (Ảnh: Khổng Hà)
Đúng 7h17, ngay sau các nghi lễ trang trọng khai mạc cuộc bầu cử, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và cử tri cao tuổi là bà Phạm Thị Hồng Sim (78 tuổi) đã bỏ những lá phiếu đầu tiên.
Tổng Bí thư Tô Lâm thực hiện quyền bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 2. (Ảnh: Khổng Hà)
Vinh dự được cùng Tổng Bí thư Tô Lâm bỏ những lá phiếu đầu tiên, bà Phạm Thị Hồng Sim, một cử tri sinh sống tại tổ dân phố số 6, phường Ba Đình, chia sẻ: “Lá phiếu của mỗi người dân chúng tôi tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân trong việc lựa chọn những đại biểu có đủ đức, đủ tài đại diện cho mình. Chúng tôi tin tưởng rằng các ứng cử viên được giới thiệu đều là những người tiêu biểu, có trách nhiệm và tâm huyết, sẽ lắng nghe ý kiến của cử tri, đóng góp tích cực cho sự phát triển của Thủ đô và đất nước”.
Đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thực hiện quyền bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 2. (Ảnh: Khổng Hà)Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội thực hiện quyền bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 2. (Ảnh: Khổng Hà)
Trao đổi với phóng viên báo chí sau khi bỏ phiếu bầu cử, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử đã được thực hiện rất chu đáo, từ rất sớm trên tất cả các lĩnh vực, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho cử tri dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào cũng đều được thể hiện ý kiến qua lá phiếu của mình.
“Đây là thực hiện quyền dân chủ trực tiếp để lựa chọn những người mình tín nhiệm, tin tưởng tiếp tục lãnh đạo đất nước, lãnh đạo các địa phương phát triển”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.
Hòa chung không khí tưng bừng, phấn khởi của Ngày hội bầu cử, sáng 15/3, Chủ tịch nước Lương Cường đã đến dự lễ khai mạc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 26, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 26, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội. (Ảnh: Minh Tuyến)
Cùng dự có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.
Đúng 7h ngày 15/3, ngay sau các nghi lễ trang trọng khai mạc cuộc bầu cử, Chủ tịch nước Lương Cường; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã bỏ những lá phiếu đầu tiên. Tiếp đó, đông đảo cử tri của khu vực bỏ phiếu số 26 đã lần lượt bỏ phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.
Chủ tịch nước Lương Cường tại điểm bỏ phiếu số 26, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội. (Ảnh: Minh Tuyến)
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 có ý nghĩa rất quan trọng, được diễn ra ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, mở ra những định hướng lớn, tầm nhìn chiến lược cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của đất nước, là dịp để cử tri cả nước trong đó có cử tri phường Hoàn Kiếm phát huy quyền làm chủ, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới; góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Các cử tri bày tỏ sự phấn khởi khi chứng kiến sự đổi thay của đất nước thời gian qua, tin tưởng những đại biểu được lựa chọn, sẽ thực sự đủ tâm, đủ, tầm, đủ sức và đủ tài để góp phần đưa đất nước tiến nhanh, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, sớm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và các quyết sách quan trọng, chiến lược mà Trung ương đã đề ra.
Khu vực bỏ phiếu số 26, phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội tại Hội trường Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam có 807 cử tri của một số cơ quan, đơn vị quân đội.
Sáng 15/3, trong không khí nô nức, phấn khởi của toàn dân, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng phu nhân bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội.
Từ sáng sớm, tại Khu vực bỏ phiếu số 21 (ngõ 655 Lạc Long Quân, phường Tây Hồ) đã rộn ràng không khí của ngày hội lớn. Cờ đỏ, băng rôn, khẩu hiệu được trang hoàng trang trọng. Cử tri các tổ dân phố số 14 và số 20 Xuân La, số 14 Phú Thượng đã có mặt từ rất sớm để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.
Đúng 7h, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu đầu tiên lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phường Tây Hồ tổ chức bầu cử đảm bảo dân chủ, an toàn, đúng luật.
Báo cáo với Thủ tướng Chính phủ về công tác chuẩn bị bầu cử, đại diện Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ cho biết, toàn phường Tây Hồ có 68.603 cử tri sinh hoạt tại 68 tổ dân phố. Phường tổ chức bầu cử tại 27 khu vực bầu cử, thuộc 9 Đơn vị bầu cử. Công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ và đúng tiến độ.
Trước ngày bầu cử 1 tuần, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ đã phát phiếu bầu tử tới tận tay cử tri và niêm yết công khai danh sách chính thức, tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, những người ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVII và những người ứng cử đại biểu HĐND phường Tây Hồ khóa II.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân tại điểm bầu cử số 21 phường Tây Hồ.
Phường đã cấp phát 68.603 thẻ cử tri đến từng cử tri theo đúng quy định, đồng thời hoàn thành việc gắn thẻ cử tri trên phần mềm cử tri của Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Danh sách cử tri đã được niêm yết công khai tại trụ sở UBND phường và 27 khu vực bỏ phiếu.
Đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của phường Tây Hồ, nhất là tại khu vực bỏ phiếu số 21, Thủ tướng đề nghị Ủy ban bầu cử phường Tây Hồ cố gắng tổ chức cho cử tri bỏ phiếu bầu cử sớm; đặc biệt tạo điều kiện tốt nhất để 100% cử tri thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân của mình. Trong đó, nếu cử tri nào không đến được khu vực bỏ phiếu thì phải có hòm phiếu đến tận nhà để người dân bỏ phiếu. Tại các khu vực bỏ phiếu, bố trí cán bộ hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình.
Thủ tướng Chính phủ chào hỏi người dân trong không khí rộn ràng của ngày hội lớn.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phường Tây Hồ tổ chức bầu cử đảm bảo dân chủ, an toàn, đúng luật; nỗ lực thực hiện và đảm bảo tốt công tác phục vụ và tổ chức để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội đại đoàn kết toàn dân - ngày hội non sông, bầu những người xứng đáng nhất, có đức, có tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân vào Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Theo đúng thể lệ, sau phần khai mạc, Tổ bầu cử đã công bố nội quy bỏ phiếu, tiến hành kiểm tra, niêm yết hòm phiếu; tổ chức cho cử tri thực hiện quyền bầu cử đảm bảo đúng quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.
Tại khu vực bỏ phiếu số 21, phường Tây Hồ, TP Hà Nội, ngoài Thủ tướng Phạm Minh Chính, còn có các cử tri cao tuổi lão thành cách mạng như Trung tướng Ma Thanh Toàn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khoá IX; Trung tướng, nguyên Tư lệnh Quân khu 2 Lê Văn Hân, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam
Tại đây còn có một cử tri rất đặc biệt đó là Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy, 95 tuổi, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 2, là cử tri cao tuổi nhất trực tiếp đi bỏ phiếu. Cả cuộc đời chinh chiến, Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy đã lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc trong các chiến dịch lớn: Đường 9-Khe Sanh Xuân Hè 1968, giải phóng Quảng Trị 1972, giải phóng Thừa Thiên Huế tháng 3/1975, giải phóng Đà Nẵng 29/3/1975, giải phóng thị xã Phan Thiết, Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử...
Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy, 95 tuổi, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 2, là cử tri cao tuổi nhất ở điểm bỏ phiếu số 21.
Đến bỏ phiếu lần này, Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy xúc động chia sẻ: “Cuộc đời tôi đã nhiều lần đi bỏ phiếu, nhưng cảm giác phấn chấn vẫn luôn thường trực mỗi khi cầm lá phiếu, tự tay lựa chọn đại biểu xứng đáng để bầu cử. Trước khi bầu cử, lần nào tôi cũng tìm hiểu rất kỹ tiểu sử, quá trình công tác, những thành tích cũng như chiến lược hành động của những ứng cử viên mà mình sẽ lựa chọn. Tôi thực sự thấy vinh dự, tự hào, và hiểu rằng, việc bỏ phiếu không chỉ là trách nhiệm, mà còn là quyền lợi của mỗi người dân vì tương lai dân tộc”.
Sáng sớm 15/3, trong không khí hân hoan, đón chào ngày hội lớn của toàn dân, tại khu vực bỏ phiếu số 14 (Trường Trung học cơ sở Đỗ Văn Dậy, địa chỉ: số 8 đường Huỳnh Thị Mài, xã Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) thuộc đơn vị bầu cử số 5, Ủy ban bầu cử Thành phố và xã Hóc Môn đã tổ chức cho các cử tri bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Đến dự lễ có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia; đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia; đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia; đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học – Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; đồng chí Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, cùng đông đảo cử tri trong khu vực đến bỏ phiếu…
Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia cùng các đại biểu đến điểm bầu cử từ rất sớm.
Khu vực bỏ phiếu số 14 có gần 2.000 cử tri tham gia và là điểm cầu truyền hình trực tiếp của TP Hồ Chí Minh trong ngày khai mạc bầu cử.
Buổi khai mạc được tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục, tổ bầu cử đã thực hiện đúng quy trình, từ nghi thức khai mạc, phổ biến nội quy phòng bỏ phiếu, thể lệ bầu cử; kiểm tra và niêm phong thùng phiếu đến việc phát phiếu và hướng dẫn cử tri về các loại phiếu bầu và trình tự bỏ phiếu.
Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu, cử tri tại buổi lễ.Các cử tri tham gia bầu cử tại TP Hồ Chí Minh.
Theo đó, cử tri lần lượt bỏ phiếu vào ba thùng phiếu có màu khác nhau để phân biệt giữa phiếu bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh và đại biểu HĐND phường, xã, cách ghi phiếu và bỏ phiếu vào đúng thùng phiếu…
Sau khi thực hiện quy trình bầu cử tại điểm bỏ phiếu, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có những chia sẻ trước báo chí, bày tỏ vui mừng và vinh dự khi đến xã Hóc Môn trực tiếp bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Tổ bầu cử thực hiện việc kiểm tra thùng phiếu trước khi diễn ra bầu cử.
"Thời gian vừa qua, với sự lãnh đạo sát sao của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, cả hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần khẩn trương, tích cực, khoa học bài bản, chuẩn bị cho cuộc bầu cử. Tôi hoan nghênh các thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, các ủy ban bầu cử, các ban bầu cử, tổ bầu cử đã triển khai rất nghiêm túc các văn bản hướng dẫn của Trung ương. Tôi mong rằng các đồng chí tiếp tục theo dõi sát sao, chỉ đạo để làm sao cuộc bầu cử diễn ra một cách tốt đẹp nhất. Tôi rất tin tưởng, với sự hưởng ứng của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, sự đồng thuận của cử tri cả nước, cuộc bầu cử sẽ nhất định là thành công tốt đẹp”- Chủ tịch Quốc hội cho biết.
Đồng chí Trần Thanh Mẫn cũng bày tỏ, việc bầu cử là quyền và trách nhiệm thiêng liêng của công dân cả nước. Bầu cử Quốc hội khóa XVI lần này càng có ý nghĩa đánh dấu 80 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội Việt Nam bầu ra Quốc hội đầu tiên. “Tôi tin tưởng cử tri cả nước sẽ đi bầu đông đủ, bầu đúng, bầu đủ, lựa chọn những người có tài, có đức xứng đáng bầu làm đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp để đất nước chúng ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của của dân tộc, để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV”.
Theo ghi nhận tại khu vực bỏ phiếu số 14, xã Hóc Môn, cử tri tham gia chọn lựa, bỏ phiếu bầu các đại biểu trong không khí hân hoan, vui vẻ. Lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh, xã Hóc Môn cùng các lực lượng phối hợp đã triển khai lực lượng, các tổ công tác kiểm tra kỹ lưỡng, giữ gìn, đảm bảo ANTT bên trong và ngoài tại khu vực bỏ phiếu, quyết tâm không để xảy ra bất kỳ tình huống bị động bất ngờ, dù là nhỏ nhất.
Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn trả lời phỏng vấn của báo chí.
Đơn vị bầu cử số 12 có 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội, trong đó các Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, cử tri sẽ lựa chọn và bầu 3 đại biểu Quốc hội.
Tại các buổi tiếp xúc cử tri trước đó, đa số các cử tri tại khu vực này đều đánh giá cao chương trình hành động của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Đông đảo cử tri tại điểm bỏ phiếu thực hiện việc bầu cử.
Các cử tri bày tỏ mong muốn thời gian tới Chủ tịch Quốc hội tiếp tục quan tâm sâu sát hơn nữa đến đời sống người dân TP Hồ Chí Minh nói chung và khu vực ngoại thành nói riêng; thúc đẩy hoàn thiện chính sách, cơ chế để địa phương phát triển bền vững, nâng cao chất lượng sống cho người dân.
Đơn vị bầu cử số 36 (gồm các xã: Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm) có 5 ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh…
Sáng 15/3, tại các địa phương trên toàn quốc, cử tri cả nước đã nô nức đến các khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031. Bên cạnh việc triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo tuyệt đối an ninh, lực lượng CAND trong cả nước đã và đang tiếp tục quyết tâm đảm bảo an toàn cho người dân trong ngày hội trọng đại này.
Tại khu vực bỏ phiếu số 11, Nam Thăng Long, TP Hà Nội, đúng 6h45, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương và các cử tri thuộc tổ dân phố số 18 và tổ dân phố Nam Thăng Long phấn khởi đến làm thủ tục, thực hiện quyền bỏ phiếu bầu cử của mình.
Bộ trưởng Lương Tam Quang bỏ phiếu bầu, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân tại khu vực bỏ phiếu.
Khu vực bỏ phiếu số 11 là khu vực bỏ phiếu của hơn 1.680 cử tri thuộc tổ dân phố số 18 và tổ dân phố Nam Thăng Long. Cũng như 15 khu vực bỏ phiếu khác của phường Phú Thượng, tại khu vực bỏ phiếu số 11, cờ Tổ quốc, khẩu hiệu tuyên truyền được treo trang trọng. Danh sách người ứng cử được niêm yết công khai tại các vị trí dễ quan sát, hệ thống bàn viết phiếu được bố trí gọn gàng, hợp lý, bảo đảm không gian để cử tri thực hiện việc ghi phiếu. Xung quanh khu vực bỏ phiếu, lực lượng Công an, dân quân tự vệ, tổ bảo vệ ANTT túc trực nhằm đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho ngày bầu cử.
Các đại biểu trang nghiêm thực hiện nghi lễ chào cờ.
Sau khi dự lễ khai mạc, Bộ trưởng Lương Tam Quang, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, các thành viên trong 2 tổ dân phố và hàng trăm người dân đã tiến hành các bước bỏ phiếu. Hoàn thành việc bỏ phiếu song nhiều cử tri còn nán lại trò chuyện, họ trao đổi về những kỳ vọng đối với nhiệm kỳ mới. Những nụ cười, ánh mắt tin tưởng cho thấy sự đồng thuận, gắn bó giữa chính quyền và nhân dân.
Các hòm phiếu được kiểm tra, niêm phong trước sự chứng kiến của các cử tri.
Tại khu vực bỏ phiếu, người dân đã thực sự được phát huy quyền làm chủ của mình qua từng lá phiếu, dân chủ, công khai, minh bạch lựa chọn những người đủ đức, đủ tài nhất để đại diện ý chí và nguyện vọng của nhân dân trong kỷ nguyên phát triển của đất nước. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, góp phần tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.
Bộ trưởng Lương Tam Quang và các cử tri tại khu vực bỏ phiếu.Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị và các cử tri tại khu vực bỏ phiếu.Các đại biểu tại khu vực bỏ phiếu số 11.Bộ trưởng Lương Tam Quang trao đổi với các cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 11.
Sáng 15/3, trong không khí phấn khởi cùng cử tri cả nước, cử tri Khu vực bỏ phiếu số 5 (Đơn vị bầu cử số 1) – Cơ quan Bộ Công an tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Dự lễ khai mạc về phía Bộ Công an có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an: Thượng tướng Lê Quốc Hùng; Thượng tướng Nguyễn Văn Long; Thượng tướng Phạm Thế Tùng; Trung tướng Đặng Hồng Đức.
Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ trước giờ bầu cử.
Về đại biểu phường Hai Bà Trưng có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hai Bà Trưng; các đồng chí đại diện Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và là thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử, thành viên của Ủy ban Bầu cử của phường Hai Bà Trưng; đại diện đơn vị có cử tri bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 5, toàn thể thành viên Tổ bầu cử và các cử tri tại Khu vực bỏ phiếu số 5, phường Hai Bà Trưng.
Đây là sự kiện chính trị to lớn, của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, là ngày hội lớn để nhân dân phát huy quyền làm chủ, lựa chọn những đại biểu đủ sức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân tham gia vào các cơ quan quyền lực Nhà nước.
Tổ bầu cử kiểm tra hòm phiếu chính, hòm phiếu phụ.
Cùng với cử tri cả nước, mỗi cử tri trong Tổ bầu cử số 5, phường Hai Bà Trưng sẽ trực tiếp tham gia bỏ phiếu bầu cử những người mình tín nhiệm để làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Các đại biểu tham gia bầu chọn những đại biểu được tín nhiệm.
Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Phạm Quang Tuyển, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Tổ trưởng Tổ bầu cử nhấn mạnh, Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất, và HĐND là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương, chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương và trước HĐND về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình.
Đồng chí Phạm Quang Tuyển nêu rõ, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 -2031 là cơ hội để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu, có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và HĐND các cấp. Đây cũng là dịp để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng tiến hành bỏ phiếu.
Dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền, sự phối hợp của MTTQ, các đoàn thể và các tổ chức phụ trách bầu cử cấp trên chúng ta đã thực hiện tốt công tác chuẩn bị để tiến hành cuộc bầu cử.
Để cuộc bầu cử được tổ chức thành công tốt đẹp, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ Phạm Quang Tuyển đề nghị, các cử tri trong khu vực bỏ phiếu phát huy đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình, thực hiện đúng nguyên tắc bỏ phiếu và nội quy phòng bỏ phiếu tích cực tham gia bỏ phiếu để góp phần cùng cử tri cả nước làm cho ngày bầu cử hôm nay thực sự là ngày hội của toàn dân.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Long tiến hành bỏ phiếu.
Ngay sau phát biểu khai mạc, Đại tá Trần Cao Kiều, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Ủy viên Tổ bầu cử lên đọc thể lệ bầu cử; nội quy phòng bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.
Thứ trưởng Phạm Thế Tùng tiến hành bỏ phiếu.Thứ trưởng Đặng Hồng Đức tiến hành bỏ phiếu.
Sau đó, tổ bầu cử đã mời 2 đại diện cử tri lên kiểm tra hòm phiếu chính, hòm phiếu phụ và niêm phong hòm phiếu chính, hòm phiếu phụ nhằm đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch và đúng luật. Thời gian bỏ phiếu bắt đầu từ 7h và kết thúc vào 19h cùng ngày.
Các đại biểu được hướng dẫn trước khi tham gia bỏ phiếu bầu.
Khu vực bỏ phiếu số 5 – cơ quan Bộ Công an là điểm bầu cử của gần 800 cử tri, trong đó có các CBCS hiện đang công tác tại một số đơn vị đóng quân trên địa bàn Thủ đô và CBCS trực tiếp là nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu trụ sở cơ quan Bộ tại khu vực bỏ phiếu...
Cử tri khu vực bỏ phiếu số 11, đơn vị bầu cử số 3, phường Phố Hiến nô nức, phấn khởi đi thực hiện quyền công dân, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên được tổ chức khai mạc vào 6h30’. Ngay sau lễ khai mạc, các khu vực bỏ phiếu đồng loạt triển khai thủ tục để cử tri thực hiện quyền bầu cử của mình.
Tại khu vực bỏ phiếu số 11, đơn vị bầu cử số 3, phường Phố Hiến, bà Phạm Thị Mai Hương, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy phường Phố Hiến, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 11 cho biết, đơn vị bầu cử có 5 người ứng cử đại biểu Quốc hội, 8 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và 7 người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, sáng suốt, hơn 1.600 cử tri trên địa bàn bỏ phiếu bầu lấy 3 đại biểu Quốc hội, 5 đại biểu HĐND tỉnh, 4 đại biểu HĐND phường.
Đặc biệt, tại đơn vị bầu cử số 3 có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội, đặt ra nhiều kỳ vọng về một tiếng nói mạnh mẽ tại nghị trường trong các vấn đề bảo đảm ANTT, giữ vững ổn định chính trị - nền tảng của phát triển.
Trước ngày bầu cử, Đại tướng Lương Tam Quang cùng các ứng cử viên đã có buổi tiếp xúc cử tri, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân và trình bày rõ chương trình hành động.
Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, sẽ nỗ lực, cố gắng đem hết trí tuệ, năng lực, lòng nhiệt huyết, trách nhiệm hoàn thành tốt trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, đóng góp tích cực vào xây dựng, phát triển quê hương, đất nước trong kỷ nguyên mới.
Có mặt từ sớm tại địa điểm bầu cử, cử tri Lâm Văn Dậu là người đã tham dự buổi tiếp xúc cử tri của Đại tướng Lương Tam Quang và các ứng viên đại biểu Quốc hội. Cử tri đánh giá chương trình hành động mà Đại tướng Lương Tam Quang đưa ra rất thiết thực và sát với những điều người dân quan tâm. Đặc biệt là nội dung về giữ vững ANTT, xây dựng môi trường sống an toàn cho người dân.
Cử tri Vũ Thị Viên bỏ phiếu bầu cử và kỳ vọng, khi lãnh đạo cao nhất của ngành Công an là ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đồng chí sẽ phát huy kinh nghiệm thực tiễn trong công tác bảo đảm ANTT, góp phần xây dựng hệ thống pháp luật ngày càng chặt chẽ, hiệu quả...
“Điều tôi ấn tượng là quan điểm phải giữ được sự ổn định, an toàn thì kinh tế – xã hội mới có điều kiện phát triển bền vững. Khi cuộc sống bình yên, doanh nghiệp yên tâm sản xuất, người dân yên tâm làm ăn thì địa phương mới phát triển lâu dài. Bên cạnh đó, việc nhấn mạnh giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe ý kiến của nhân dân cũng cho thấy tinh thần gần dân, lấy dân làm gốc. Tôi nghĩ đó là điều rất quan trọng đối với một đại biểu Quốc hội” cử tri Lâm Văn Dậu nhấn mạnh.
Bên cạnh đó, cử tri Vũ Thị Viên chia sẻ, với cử tri, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp là dịp để người dân lựa chọn những đại biểu thật sự tiêu biểu, có năng lực và tâm huyết. Khi lãnh đạo cao nhất của ngành Công an là ứng cử viên đại biểu Quốc hội, cử tri tin tưởng và kỳ vọng đồng chí sẽ phát huy kinh nghiệm thực tiễn trong công tác bảo đảm ANTT, góp phần xây dựng hệ thống pháp luật ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Đồng thời, có thêm nhiều đề xuất, giải pháp thiết thực để giữ vững môi trường an ninh, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Hưng Yên nói riêng và đất nước nói chung.
Sáng nay, ngày 15/3, hòa chung không khí của cả nước, Khu vực bỏ phiếu số 14 (đảo Trường Sa) đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa tưng bừng tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Đồng chí Phạm Thanh Liêm, Chủ tịch UBND đặc khu Trường Sa cho biết: Đây một nhiệm vụ đặc biệt, đòi hỏi sự chuẩn bị công phu để có thể vượt qua những rào cản khắc nghiệt cả về địa lý và thời tiết. Ngoài cử tri là cán bộ, chiến sĩ, nhân dân đang công tác trên đảo, trong cuộc bầu cử lần này, Khu vực bỏ phiếu số 14 có gần 50 ngư dân - những cử tri đặc biệt đang đánh bắt hải sản trong khu vực lên đảo để tham gia bầu cử; bảo đảm dù ở bất cứ đâu, cử tri đều được thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân của mình.
Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo thực hiện quyền bầu cử.
Thay mặt Tổ bầu cử, Trung tá Vũ Đức Quỳnh, Chỉ huy Trưởng đảo Trường Sa khai mạc, quán triệt thể lệ bầu cử và nội quy phòng bỏ phiếu. Đồng chí Chỉ huy trưởng đảo nhấn mạnh: Đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, là nhiệm vụ quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng của đảo Trường Sa nhằm phát huy quyền làm chủ của mọi cử tri đang sinh sống, công tác trên đảo. Do vậy, cử tri Khu vực bỏ phiếu số 14 quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Là chiến sĩ trẻ, mới ra đảo thực hiện nhiệm vụ từ giữa năm 2025, Hạ sĩ Nguyễn Thành An chia sẻ: Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia bầu cử, vinh dự hơn là tôi được bầu cử tại đặc khu Trường Sa - mảnh đất tiền tiêu của Tổ quốc giữa trùng khơi. Tôi cảm thấy rất tự hào, vui mừng, phấn khởi khi được cùng với cử tri của cả nước tham gia “Ngày hội non sông”, được thể hiện quyền và nghĩa vụ của công dân của mình theo đúng Hiến pháp và pháp luật.
Chị Lê Thị Minh Diệu, người dân đang sinh sống trên đảo Trường Sa cho biết: Tôi rất tự hào vì đã thực hiện xong quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Tôi kỳ vọng các đại biểu được bầu sẽ thực sự là những người có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân; tiếp tục quan tâm, chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, đặc biệt là đời sống của quân, dân ở đặc khu Trường Sa để Trường Sa sớm trở thành trung tâm kinh tế, văn hoá, xã hội trên biển của cả nước, là pháo đài vững chắc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo thực hiện quyền bầu cử.
Trung tá Trần Huy Phụng, Chính trị viên đảo Trường Sa cho biết: Cùng với công tác trực, sẵn sàng chiến đấu luôn được đặt lên hàng đầu. Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo quyết tâm vừa thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của cử tri, vừa tổ chức tốt nhiệm vụ tuần tra, quan sát nắm chắc tình hình trên không, trên biển, giữ vững an ninh, an toàn trong mọi tình huống nơi tuyến đầu của Tổ quốc, góp phần để “Ngày hội non sông” được diễn ra thành công tốt đẹp và an toàn tuyệt đối.
Tại khu vực bỏ phiếu số 8 (phường Ba Đình), có một cử tri đặc biệt là cụ Đoàn Thị Thuận (SN 1925) với tâm tư, nguyện vọng rất giản dị nhưng đầy ý nghĩa: mong muốn được trực tiếp đến điểm bầu cử để tự tay bỏ lá phiếu của mình.
Cụ Đoàn Thị Thuận trực tiếp đến điểm bầu cử để tự tay bỏ lá phiếu của mình.
Từ lúc 5 tuổi, cụ đã được người thân đón ra Hà Nội sinh sống. Hơn một thế kỷ cuộc đời, cụ đã chứng kiến và trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử dân tộc, gắn với những dấu mốc trọng đại của đất nước. Dù tuổi đã cao, sức khỏe giảm sút, việc đi lại chậm chạp, song khi đến ngày bầu cử, cụ Thuận vẫn bày tỏ mong muốn được trực tiếp đến điểm bỏ phiếu để tự tay thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Đối với cụ, mỗi lá phiếu không chỉ là quyền lợi chính trị của người dân mà còn là niềm tự hào, trách nhiệm đối với tương lai của đất nước.
Biết được nguyên vọng của cụ cùng gia đình, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã bố trí tổ công tác đang làm nhiệm vụ trên tuyến phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ đưa cụ đến khu vực bỏ phiếu an toàn, thuận tiện.
Dưới sự hỗ trợ tận tình của lực lượng chức năng và gia đình, cụ Đoàn Thị Thuận đã trực tiếp bỏ lá phiếu của mình, hoàn thành nghĩa vụ công dân trong niềm xúc động và tự hào.
Cán bộ, chiến sĩ Bộ Công an phía Nam nô nức trong “Ngày hội non sông”
Sáng 15/3, tại trụ sở của Bộ Công an phía Nam (TP Hồ Chí Minh), đơn vị bầu cử số 2, phường Cầu Ông Lãnh đã tổ chức lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Cao Đăng Hưng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết: Trong không khí phấn khởi cùng cử tri cả nước, cử tri khu vực bỏ phiếu số 9, đơn vị bầu cử số 2, phường Cầu Ông Lãnh bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất và HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương, chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương và trước HĐND về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình.
Thiếu tướng Cao Đăng Hưng nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị và đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý, dân chủ sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, có ý nghĩa quan trọng đối với cử tri cả nước nói chung và cử tri phường Cầu Ông Lãnh nói riêng. Đây là cơ hội để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu, có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và HĐND các cấp. Đây cũng là dịp để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu cử.Cán bộ, chiến sĩ hoàn tất thủ tục bầu cử.
Thiếu tướng Cao Đăng Hưng yêu cầu, để cuộc bầu cử được tổ chức thành công tốt đẹp, đề nghị các cử tri trong khu vực bỏ phiếu phát huy đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình, thực hiện đúng nguyên tắc bỏ phiếu và nội quy phòng bỏ phiếu, tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031…
Trung tá Nguyễn Thu Hà cùng đồng đội vui mừng, phấn khởi bỏ phiếu bầu cử.
Trung tá Nguyễn Thu Hà, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, xúc động: “Từ tờ mờ sáng, tôi cùng đồng đội đã có mặt tại trụ sở Bộ Công an phía Nam để bầu cử. Tôi nhận thức sâu sắc rằng, cuộc bầu cử không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm của mỗi công dân đối với sự phát triển của đất nước. Tôi tin tưởng rằng thông qua lá phiếu của mình, cử tri cả nước sẽ lựa chọn được những đại biểu thật sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, bản lĩnh, có tâm huyết phụng sự Tổ quốc và nhân dân”.
Theo Trung tá Nguyễn Thu Hà, CBCS CAND cũng xác định rõ trách nhiệm của mình trong việc góp phần bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử; chủ động tuyên truyền, vận động người dân nâng cao nhận thức, tích cực tham gia ngày hội của toàn dân, góp phần để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật và thành công tốt đẹp.
Thiếu tướng Trần Văn Tuấn bỏ phiếu bầu cử.
Cùng ngày, Trường Đại học ANND (Bộ Công an) đã tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Thiếu tướng Trần Văn Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học ANND cùng cán bộ, giảng viên, học viên, công nhân viên đã tham dự buổi lễ.
Thiếu tướng Trần Văn Tuấn cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.
Phát biểu khai mạc buổi lễ, Đại tá Nguyễn Trần Hiếu, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học ANND, nhấn mạnh: “Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân. Tôi mong muốn mỗi cử tri Trường Đại học ANND hãy cùng nhau lan tỏa tinh thần đi bầu cử đến mọi người, mọi nhà, tạo không khí hăng hái, phấn khởi trong ngày bầu cử; trước khi bỏ phiếu cần nghiên cứu kỹ danh sách, tiểu sử tóm tắt những người ứng cử, các tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND để sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân...”.
Học viên Đại học ANND bầu cử.
Thượng tá Phạm Quang Điểm, Trưởng Phòng QLHV Trường Đại học ANND, phấn khởi: “Tôi thấy phấn khởi và tự hào khi được tham gia ngày hội lớn của toàn dân. Tôi mong muốn, các đại biểu được bầu sẽ luôn gần dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân; đồng thời đề ra những chủ trương, chính sách thiết thực để phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội của đất nước…”.
6h30 sáng 15/3, Tổ bầu cử số 17, đơn vị bầu cử số 2 tại Bệnh viện 19-8, phường Từ Liêm, TP Hà Nội đã tiến hành công tác bầu cử. Các cử tri đã có mặt để bỏ phiếu, lựa chọn người có uy tín, đủ đức, đủ tài để ứng cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Ban bầu cử mang hòm phiếu tới từng giường bệnh để đảm bảo bệnh nhân được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.
Để buổi bầu cử diễn ra trật tự, an toàn và thành công, trước đó, Bệnh viện 19-8 đã chủ động phối hợp với UBND phường Từ Liêm trao đổi, lập danh sách cán bộ tham gia công tác bầu cử, đồng thời đề nghị thành lập Tổ bầu cử tại bệnh viện.
Số lượng cử tri tham gia bầu cử tại điểm bỏ phiếu Bệnh viện 19-8 gồm các y bác sĩ, cán bộ chiến sĩ Đại đội 3, Trung đoàn 31, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và bệnh nhân đang điều trị nội trú tại bệnh viện. Danh sách cử tri, danh sách người ứng cử được niêm yết công khai theo biểu mẫu.
Điểm bỏ phiếu tại hội trường, các cử tri là y bác sĩ và bệnh nhân có đủ điều kiện đến bỏ phiếu trực tiếp đều bày tỏ niềm phấn khởi khi được lựa chọn người đủ đức, đủ tài ứng cử đại biểu.
Sáng 15/3, cùng với cử tri cả nước, hơn 8.000 cử tri xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang đã nô nức tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.
Khu vực bỏ phiếu số 3 được đặt tại làng Lô Lô Chải – ngôi làng vừa được vinh danh là “Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2025”. Ngay từ sáng sớm, nhiều cử tri là đồng bào dân tộc thiểu số đã vượt qua những triền núi đá tai mèo để đến điểm bỏ phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.
Tổ bầu cử kiểm tra, niêm phong hòm phiếu trước sự chứng kiến của cử tri.
Đúng 7h, nghi thức khai mạc cuộc bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 3 được tổ chức trang trọng.
Trong dòng người đến điểm bỏ phiếu tại làng Lô Lô Chải, cử tri Lù Thị Huyền (18 tuổi) xúc động khi lần đầu tiên thực hiện quyền bầu cử. “Đây là lần đầu tiên em đi bầu cử nên rất tự hào. Em mong các đại biểu sẽ quan tâm hơn đến đời sống bà con dân tộc, tạo thêm việc làm để thanh niên vùng cao có thể lập nghiệp ngay tại quê hương mình”, Huyền chia sẻ.
Đồng bào các dân tộc xã Lũng Cú tham gia bỏ phiếu trong không khí dân chủ, đúng quy định.
Cử tri Sình Thị Đuyên (SN 1986), thôn Lô Lô Chải cũng bày tỏ kỳ vọng các đại biểu tiếp tục quan tâm, có thêm chính sách để địa phương phát triển du lịch, nâng cao đời sống người dân. “Lô Lô Chải giờ đã thay đổi nhiều, khách du lịch đến ngày càng đông. Chúng tôi mong có thêm chính sách để làng phát triển tốt hơn nữa”, chị Đuyên nói.
Khu vực bỏ phiếu số 3 tại làng Lô Lô Chải được trang trí trang trọng, bảo đảm ANTT phục vụ cử tri tham gia bầu cử.
Ở một góc khác của điểm bỏ phiếu, cử tri Lý Thị Mỳ (SN 1949), thôn Séo Lủng, háo hức chờ đến lượt bỏ phiếu. Từ sáng sớm, bà đã đi bộ hơn 5km, vượt qua những triền núi đá để đến điểm bầu cử. Dù chưa nói sõi tiếng phổ thông, niềm vui vẫn hiện rõ trên gương mặt người phụ nữ vùng cao. Bà mộc mạc chia sẻ: “Vui lắm, tự hào lắm. Tôi mong cán bộ giúp bà con có cuộc sống tốt hơn, có nhiều ngô, nhiều lúa hơn.”
Những mong ước giản dị từ cử tri trẻ lần đầu đi bầu cử đến những người cao tuổi nơi địa đầu Tổ quốc đều gửi gắm một niềm tin chung: lá phiếu hôm nay không chỉ lựa chọn người đại diện mà còn mở ra kỳ vọng về cuộc sống ngày càng ấm no hơn trên vùng đất biên cương Lũng Cú.
Ngày bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp tại Việt Nam thu hút sự quan tâm của nhiều hãng tin và tờ báo quốc tế. Trong các bài viết, truyền thông quốc tế đánh giá cao công tác chuẩn bị cho bầu cử, đồng thời nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị quan trọng với sự tham gia của các ứng cử viên đại diện cho nhiều tầng lớp nhân dân, ngành nghề và vùng miền trên cả nước.
Bài báo của Prensa Latina về bầu cử tại Việt Nam.
Trong bài báo được đăng tải trang trọng sáng nay (15/3, giờ Hà Nội) mang tiêu đề "Hơn 78 triệu cử tri được kêu gọi đi bầu cử tại Việt Nam", hãng thông tấn Prensa Latina của Cuba cho biết cuộc bầu cử lần này được chuẩn bị kỹ lưỡng và có đầy đủ mọi điều kiện cần thiết để diễn ra thành công.
Đây là sự kiện chính trị trọng đại, dịp để cử tri cả nước phát huy quyền làm chủ, trực tiếp lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong các cơ quan quyền lực Nhà nước.
Hãng Reuters đưa tin, hàng chục triệu cử tri Việt Nam hôm nay (15/3) sẽ tham gia bỏ phiếu để lựa chọn 500 đại biểu Quốc hội từ danh sách hơn 800 ứng cử viên. Theo tờ báo, cơ cấu ứng viên tiếp tục đảm bảo sự cân bằng giới, trong đó nam giới chiếm khoảng 55%, tương tự kỳ bầu cử trước.
Reuters dẫn số liệu của truyền thông Việt Nam cho thấy tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử trong các kỳ bầu cử gần đây luôn ở mức rất cao, phản ánh sự quan tâm của người dân đối với các sự kiện chính trị quan trọng. Tờ báo cho biết thêm, ngay vào đầu tháng 4/2026 tới, Quốc hội khóa mới của Việt Nam sẽ tiến hành phiên họp đầu tiên để quyết định về công tác nhân sự.
Hãng tin AFP thì cho hay, cuộc bầu cử lần này diễn ra trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục được đánh giá là một trong những nền kinh tế phát triển năng động tại châu Á và là "một câu chuyện thành công về kinh tế", với mức tăng trưởng khoảng 8% trong năm vừa qua.
Từ sáng sớm 15/3, theo ghi nhận của nhóm PV Báo CAND, từ khu vực trung tâm đô thị bên sông Hàn đến những bản làng miền núi, từ khu công nghiệp đông công nhân đến các làng chài ven biển, khắp TP Đà Nẵng rộn ràng trong không khí ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.
Trong sắc đỏ cờ Tổ quốc và dòng người trật tự hướng về các điểm bỏ phiếu, ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội lớn của lòng dân trên thành phố đáng sống.
Hôm nay, hơn 2,13 triệu cử tri TP Đà Nẵng đi bầu cử tại 1.784 khu vực bỏ phiếu.
Tại điểm bỏ phiếu 6 Lý Thường Kiệt, phường Hải Châu (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng), từ rất sớm, cử tri đã có mặt đông đủ, trong trang phục chỉnh tề, trật tự xếp hàng chờ thực hiện quyền công dân.
Đúng 6h30, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang có mặt tại khu vực bỏ phiếu, tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Sau khi thực hiện đầy đủ các bước theo quy định, Bí thư Thành ủy đã trang nghiêm bỏ lá phiếu của mình vào thùng phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ của người công dân.
Ngay sau khi hoàn thành việc bỏ phiếu, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang đề nghị các cơ quan, địa phương tiếp tục tập trung cao độ, rà soát kỹ lưỡng các khâu tổ chức để bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn, dân chủ, đúng pháp luật, thực sự là Ngày hội của toàn dân.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang dự khai mạc và bỏ phiếu tại khu vực số 15, phường Hải Châu.
Bí Thư Thành ủy yêu cầu UBND cấp xã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an cơ sở rà soát, cập nhật danh sách cử tri bảo đảm đầy đủ, chính xác, không trùng, không sót. Đồng thời quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhóm cử tri đặc thù như người đi làm ăn xa, cử tri lần đầu tham gia bầu cử, người già yếu, người khuyết tật, người đang điều trị tại cơ sở y tế hoặc đang bị tạm giữ, tạm giam… nhằm bảo đảm quyền bầu cử của công dân.
Các địa phương cũng cần chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất tại khu vực bỏ phiếu, chủ động xây dựng phương án dự phòng, đặc biệt trong trường hợp thời tiết không thuận lợi.
Theo Ủy ban Bầu cử TP Đà Nẵng, Hội đồng Bầu cử quốc gia ấn định Đà Nẵng có 5 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bầu 14 đại biểu; 23 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố, bầu 76 đại biểu. Toàn thành phố có 628 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã với 1.907 đại biểu được bầu và 1.784 khu vực bỏ phiếu, tương ứng 1.784 tổ bầu cử được thành lập, giúp cho hơn 2,18 triệu cử tri trên địa bàn thành phố thuận lợi trong việc bỏ phiếu.
Cùng thời điểm đó, không khí ngày bầu cử đã rộn ràng tại nhiều khu vực trên địa bàn khác của TP Đà Nẵng. Tại các phường Hải Vân, các xã Bà Nà, Hòa Vang cùng những phường ven biển Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn,... đông đảo cử tri đã có mặt tại các điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.
Không khí Ngày hội non sông không chỉ sôi động ở khu vực trung tâm mà còn lan tỏa đến các bản làng vùng cao. Xa hơn, tại các điểm bầu cử ở khu vực phố cổ Hội An như Hội An Đông, Hội An Tây, các xã biên giới giữa đại ngàn Trường Sơn của thành phố, cử tri cũng đến từ rất sớm, tạo nên nhịp điệu rộn ràng của ngày hội dân chủ.
Cử tri xã Hòa Vang đến từ rất sớm để tham gia khai mạc và bầu cử.
Tại tất cả các điểm bỏ phiếu, cờ Tổ quốc đỏ thắm tung bay, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng ngày bầu cử được trang trí trang trọng. Bên trong phòng phiếu, các công đoạn chuẩn bị đã hoàn tất: thùng phiếu được niêm phong đúng quy định; danh sách cử tri và danh sách người ứng cử được niêm yết công khai, sẵn sàng cho giờ phút cử tri gửi gắm niềm tin của mình qua từng lá phiếu trong không khí trang nghiêm, phấn khởi.
Cử tri xã biên giới A Vương (Đà Nẵng) nô nức đi bầu cử từ sớm.
Tại Tổ bầu cử số 1, xã Hòa Vang – nơi có đông cử tri là đồng bào dân tộc Cơ Tu sinh sống – già làng Đinh Văn Trí (80 tuổi) cùng ông Lê Văn Nghĩa, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Phú Túc đã có mặt từ rất sớm. Trong bộ quần áo chỉnh tề, già Trí chia sẻ rằng mỗi lần đi bầu cử đều mang lại cảm giác như tham dự một ngày hội lớn của đất nước. “Đi bầu cử là quyền lợi và cũng là trách nhiệm của mỗi công dân”, già Trí nói.
Trưởng thôn Phú Túc, ông Lê Văn Nghĩa cho biết mỗi lá phiếu đều là sự lựa chọn, gửi gắm niềm tin của nhân dân đối với những người đại diện cho mình.
Tại khu vực Tà Lang – Giàn Bí (phường Hải Vân), cũng là nơi có đông đồng bào Cơ Tu sinh sống, nhà gươl của thôn được chọn làm điểm niêm yết danh sách ứng cử viên và tổ chức bỏ phiếu. Những ngày qua, già làng A Lăng Tám thường xuyên đến nhà gươl để tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên.
“Mỗi lần cầm lá phiếu trên tay, tôi đều cảm thấy rất tự hào. Tôi mong những đại biểu sau khi trúng cử sẽ thật sự gần dân, lắng nghe tâm tư của bà con, nhất là quan tâm nhiều hơn đến đời sống người dân vùng núi”, già làng A Lăng Tám bày tỏ.
Ông Đinh Văn Cư, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 25 tại thôn Tà Lang cho biết, trước ngày bầu cử, các thành viên tổ bầu cử đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền, vận động bà con tham gia ngày hội lớn của đất nước. Theo ông Cư, đồng bào Cơ Tu rất quan tâm đến sự kiện chính trị quan trọng này; nhiều người tạm gác việc lên rừng, đi rẫy để đến điểm bầu cử của thôn tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên. Bà con gửi gắm kỳ vọng qua lá phiếu của mình sẽ lựa chọn được những đại biểu thật sự có năng lực, tâm huyết và khát vọng đổi mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, cải thiện đời sống người dân vùng núi như phường Hải Vân – nơi đang từng bước khai thác tiềm năng du lịch và du lịch cộng đồng.
7h30 cùng sáng 15/3, không khí hướng về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 lan tỏa mạnh mẽ tại các khu công nghiệp và khu vực ven biển của TP Đà Nẵng.
Tại khu chung cư nhà ở xã hội Khu công nghiệp Hòa Khánh (phường Liên Chiểu), nơi có hơn 1.000 cử tri là công nhân lao động sinh sống, hệ thống loa phát thanh của các tòa nhà liên tục phát thông tin tuyên truyền về bầu cử. Ngay từ sáng sớm, nhiều công nhân đã có mặt tại điểm bỏ phiếu với tâm thế phấn khởi.
Trong khi đó, tại khu vực Âu thuyền – Cảng cá Thọ Quang (phường Sơn Trà), nhiều ngư dân cũng chủ động điều chỉnh lịch đánh bắt để kịp trở về tham gia ngày hội lớn của đất nước. Sáng sớm 15/3, khi mặt trời vừa nhô lên phía bán đảo Sơn Trà, khu vực cảng cá đã rộn ràng tiếng máy tàu, tiếng gọi nhau í ới của những ngư dân vừa kết thúc chuyến biển dài ngày.
Ngư dân xã đảo Tân Hiệp sáng nay đến từ rất sớm để tham gia bầu cử.
Lúc 8h, ghi nhận của PV tại điểm bầu cử Trường Mầm non Trúc Đào (đường Lý Tự Trọng, quận Hải Châu), Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cùng đông đảo cán bộ, chiến sỹ các đơn vị thuộc Công an thành phố đã tham gia bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng tại điểm bầu cử. Chiến sĩ Công an TP Đà Nẵng bỏ phiếu cử tri tại điểm bầu cử Trường Mầm non Trúc Đào (đường Lý Tự Trọng, quận Hải Châu).
Trong đầu giờ sáng 15/3, 100% cán bộ, chiến sĩ Công an TP Đà Nẵng đã hoàn thành việc bỏ phiếu, sau đó lập tức triển khai nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự tại các điểm bầu cử.
Cùng với không khí rộn ràng của cử tri đi bỏ phiếu, công tác bảo đảm an ninh trật tự tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn thành phố được triển khai chặt chẽ. Lực lượng Công an, quân sự, dân phòng và các tổ bảo vệ bầu cử được bố trí thường trực tại các điểm bỏ phiếu; các tổ công tác tăng cường tuần tra tại khu dân cư, khu du lịch và các tuyến đường trọng điểm. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố luôn ổn định.
Giữa sắc đỏ của cờ Tổ quốc và những nụ cười rạng rỡ của cử tri, ngày 15/3 tại Đà Nẵng thực sự trở thành Ngày hội lớn của toàn dân.
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương kiểm tra tại khu vực bỏ phiếu số 15 TP Đà Nẵng
Trong không khí phấn khởi của ngày hội bầu cử trên cả nước, sáng 15/3, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị tại khu vực bỏ phiếu số 15 (phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) trước khi tham gia bỏ phiếu cùng cử tri thành phố.
Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự chủ động của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật và an toàn.
Các cử tri là lãnh đạo, CBCS Công an tỉnh Cà Mau bỏ phiếu bầu cử.
Sáng 15/3, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tham dự khai mạc và bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 7, phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng. Trước đó, ông đã kiểm tra công tác chuẩn bị tại khu vực bỏ phiếu số 15, phường Hải Châu.
Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự chủ động của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật và an toàn.
Với cương vị Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, Trưởng Tiểu ban An ninh, Phó Chủ tịch Quốc hội nhận định công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 trên địa bàn TP Đà Nẵng được triển khai chu đáo, đồng bộ và quyết liệt.
Đến thời điểm diễn ra bầu cử vào sáng 15/3, các vấn đề liên quan đến nhân sự cơ bản đã được giải quyết dứt điểm, không còn trường hợp khiếu nại, tố cáo. Công tác tuyên truyền được thực hiện rộng khắp với hệ thống cờ, băng rôn, khẩu hiệu, áp phích được trang trí từ trung tâm thành phố đến các khu dân cư.
Đáng chú ý, thành phố cũng ứng dụng hiệu quả công nghệ số thông qua các nhóm Zalo, Viber để tuyên truyền, cung cấp thông tin về bầu cử, góp phần tạo không khí phấn khởi trong nhân dân. Các điều kiện bảo đảm cho ngày bầu cử như cơ sở vật chất, trang thiết bị và phương án bảo đảm an ninh trật tự đều được chuẩn bị đầy đủ, có phương án dự phòng.
Tại điểm bầu cử thuộc khu vực cầu truyền hình trực tiếp ở quận Hải Châu và tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 7, phường Hòa Xuân, quy trình bầu cử được thực hiện đúng quy định, bảo đảm nghiêm túc, trang trọng.
Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá, không khí ngày bầu cử tại Đà Nẵng diễn ra phấn khởi, trật tự. Nhiều cử tri cao tuổi, trong đó có những người trên 90 tuổi đã nhiều lần tham gia bầu cử, vẫn trực tiếp đến điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, mong muốn lựa chọn những đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.
Hòa chung trong không khí rộn rã của ngày hội non sông, hôm nay, hơn 3,2 triệu cử tri TP Hải Phòng đã đi bỏ phiếu, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Cử tri Hải Phòng thực hiện bỏ phiếu bầu cử ở 2.577 khu vực bỏ phiếu. Trong đó có 40 khu vực bỏ phiếu riêng phân bố ở 27 xã, phường gồm 37 khu vực dành cho lực lượng vũ trang và 3 khu vực đặc thù (bệnh viện, nhà hộ sinh, nhà an dưỡng, cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, trại tạm giam...).
Từ sáng sớm, rất đông cử tri Hải Phòng đã có mặt ở các khu vực bầu cử.
Ngay từ sáng sớm, tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn 113 xã phường của thành phố đã rộn ràng không khí bầu cử, rất đông cử tri đã có mặt từ trước giờ khai mạc để chờ đợi thực hiện quyền công dân của mình.
Tại Hải Phòng, có 33 người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI, được bầu 19 đại biểu; 139 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng khoá XVII, được bầu 85 đại biểu; 4.952 người ứng cử đại biểu HĐND của 113 xã, phường, đặc khu nhiệm kỳ 2026 - 2031, được bầu 2.375 đại biểu (đặc khu Bạch Long Vĩ không tổ chức HĐND).
Nghi thức khai mạc bầu cử diễn ra trang trọng.
Từ khu vực nội thành đến vùng ven biển, đảo xa, công tác bầu cử được tổ chức trang nghiêm, dân chủ, đúng quy định. Lực lượng Công an các cấp được huy động, triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm ANTT, góp phần để ngày bầu cử diễn ra an toàn, thuận lợi.
Tại phường Phù Liễn, nơi Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu tham gia bỏ phiếu, ghi nhận của phóng viên Báo CAND cho thấy, các tuyến đường dẫn về khu vực bỏ phiếu được trang hoàng cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu. Trước nhà văn hóa khu dân cư, nhiều cử tri đã sẵn sàng với trang phục chỉnh tề, tay cầm thẻ cử tri chờ đến giờ khai mạc.
Lãnh đạo Công an TP Hải Phòng kiểm tra công tác đảm bảo ANTT trước khi diễn ra bầu cử.
Đúng 7h, lễ khai mạc được tổ chức trang trọng. Khoảnh khắc lá phiếu bỏ vào hòm phiếu diễn ra trong không khí thiêng liêng, nhiều cử tri bày tỏ sự phấn khởi khi được tham gia ngày hội lớn của đất nước. Cụ Nguyễn Văn Hòa, 78 tuổi, cử tri phường Phù Liễn chia sẻ: “Ngày bầu cử luôn là dịp rất ý nghĩa, chúng tôi mong muốn lựa chọn được những đại biểu thực sự có tâm, có trách nhiệm để đại diện cho tiếng nói của nhân dân.”.
Cử tri nghiên cứu tiểu sử ứng cử viên để thực hiện quyền bầu cử.
Để bảo đảm an ninh, an toàn cho ngày bầu cử, Công an phường Phù Liễn đã triển khai lực lượng thường trực tại các khu vực bỏ phiếu, phối hợp với lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng tổ chức hướng dẫn cử tri, giữ gìn trật tự và chủ động nắm chắc tình hình địa bàn.
Trung tá Trần Hoàng Tùng, Trưởng Công an phường Phù Liễn cho biết, đơn vị đã chủ động xây dựng phương án bảo vệ cụ thể cho từng khu vực bỏ phiếu, bố trí lực lượng ứng trực, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo, hoạt động bầu cử tại địa phương diễn ra an toàn, thông suốt.
Hình ảnh đẹp của cử tri cao tuổi Hải Phòng trong ngày hội non sông.
Không chỉ tại phường Phù Liễn, không khí bầu cử cũng diễn ra sôi nổi tại nhiều địa phương khác của Hải Phòng. Đặc biệt, dù là Chủ nhật nhưng nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của thành phố vẫn được duy trì, vì vậy có nhiều cử tri đi bỏ phiếu sớm, sau đó tiếp tục thực hiện công việc của mình.
“Từ hôm qua chúng tôi tranh thủ lên bờ để kịp tham gia bỏ phiếu trước khi trở lại với công việc đánh bắt, bầu cử xong chúng tôi lại ra khơi luôn...”, ông Hoàng Anh Tú, ngư dân ở phường Đồ Sơn chia sẻ, gương mặt ông rạng rỡ khi được trực tiếp thực hiện quyền công dân.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu thực hiện quyền bầu cử tại phường Phù Liễn (TP Hải Phòng).
Bên cạnh những cử tri cao tuổi, nhiều cử tri trẻ thể hiện rõ sự háo hức. Tại khu vực bỏ phiếu số 13 (phường Gia Viên), bạn Trần Thùy Linh (SN 2006, sinh viên năm thứ hai Trường Đại học Hàng hải) tâm sự: “Lần đầu tiên được bầu cử nên em cảm thấy rất tự hào và cả hồi hộp nữa, trước khi đến đây, em đã tìm hiểu kỹ thông tin về các ứng cử viên để có thể lựa chọn những người xứng đáng nhất”.
Theo Thiếu tướng Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an TP Hải Phòng, để đảm bảo ANTT trong đợt bầu cử, Công an TP đã ban hành 19 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc Công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện, rà soát, cập nhật danh sách cử tri, chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ bầu cử.
Công tác đảm bảo ANTT phục vụ bầu cử được triển khai chủ động, hiệu quả.
Công an thành phố cũng ban hành các phương án bố trí, phân công lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm ANTT, trật tự an toàn giao thông, PCCC&CNCH, tổ chức lực lượng thường xuyên ứng trực sẵn sàng chiến đấu, đồng thời tăng cường CBCS các phòng nghiệp vụ xuống địa bàn hỗ trợ Công an các địa phương, đơn vị để bảo đảm ANTT, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bầu cử.
Theo cập nhật từ Ủy ban bầu cử TP Hải Phòng, dù mới qua nửa thời gian của buổi sáng, nhưng tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đã đạt rất cao. Trong sắc đỏ của cờ Tổ quốc và dòng người đến bỏ phiếu tại các khu vực bầu cử, ngày bầu cử tại Hải Phòng thực sự trở thành ngày hội của nhân dân, được tổ chức dân chủ, đúng luật và bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối.
Ngay từ sáng sớm ngày 15/3, hòa cùng niềm vui của cử tri cả nước, đồng bào các dân tộc tại các xã biên giới trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã nô nức tham gia ngày hội của non sông. Không khí bầu cử diễn ra trang trọng, dân chủ và ấm áp, cử tri vùng biên đã tin tưởng gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào những đại biểu sẽ đại diện cho tiếng nói của mình.
Là xã tái định cư của khu vực lòng hồ Thuỷ điện Bản Vẽ, xã biên giới Sơn Lâm, tỉnh Nghệ An chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số Thái, Khơ Mú, Ơ đu, Tày, Mông và Mường từ các xã Kim Tiến, Luân Mai, Hữu Dương và Hữu Khuông, thuộc huyện Tương Dương (cũ) di cư về đây lập nghiệp trên vùng đất mới để nhường đất cho Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ.
Sau gần 20 năm, đời sống của bà con dân tộc ở xã mới này đã dần ổn định, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 44% (năm 2019) xuống còn 25% vào năm 2025. Tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước nên bà con đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống tại xã Sơn Lâm kỳ vọng rất nhiều vào chính sách, chiến lược mới để không chỉ ổn định và còn thay đổi, phát triển đời sống xã hội.
Điều này được thể hiện trong chính ngày hội của non sông, khi mặt trời chưa ló rạng, cử tri trên địa bàn xã Sơn Lâm đã háo hức có mặt tại các điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền công dân của mình, để gửi gắm niềm tin vào các đại biểu dân cử. Ghi nhận của phóng viên tại khu vực bầu cử số 9 bản Tân Tiến, xã Sơn Lâm, hàng trăm cử tri đã tập trung ngay từ sáng sớm để bỏ phiếu.
Công tác bầu cử tại các xã biên giới Nghệ An diễn ra thuận lợi, nhanh chóng.
Đặc biệt, phần lớn bà con cử tri đều mặc trang phục truyền thống của dân tộc mình để đi bỏ phiếu. Ngay sau lễ chào cờ, các cử tri đã lần lượt tiến hành các thủ tục để thực hiện quyền làm chủ của mình. Phần lớn các cử tri đều mong muốn những đại biểu được bầu sẽ quan tâm nhiều hơn đến đời sống của đồng bào vùng sâu, vùng xa, nhất là các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế, nâng cấp hạ tầng giao thông.
Cầm lá phiếu cử tri trên tay, em Kha Thị Ly (18 tuổi), trú tại bản Tân Tiến xúc động cho biết, đây là lần đầu tiên em được đi bầu cử, lựa chọn ra đại biểu sáng suốt để đại diện cho nhân dân đưa tiếng nói cơ sở đến nghị trường nên em rất thận trọng và hồi hộp. Bản thân Ly rất kỳ vọng vào các ứng cử viên ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, mong muốn các đại biểu sau khi trúng cử sẽ quan tâm nhiều hơn đến đời sống của bà con. Nhờ nghiên cứu kỹ lưỡng và sự hướng dẫn tận tình của tổ bầu cử nên em Ly nhanh chóng hoàn tất các thủ tục để tham gia bầu cử.
Cử tri đến điểm bỏ phiếu đúng giờ, không khí bầu cử dân chủ, an toàn và nghiêm túc.
Tại 13 điểm bầu cử khác trên địa bàn xã Sơn Lâm, do tỷ lệ mù chữ trong bà con dân tộc còn khá cao, nhiều cử tri lớn tuổi không thông thạo tiếng phổ thông, nên các thành viên tổ bầu cử đã hỗ trợ, hướng dẫn quy trình bỏ phiếu cũng như giải thích thông tin về các ứng cử viên. Nhờ vậy, quá trình bầu cử diễn ra thuận lợi, nhanh chóng. Cử tri đến điểm bỏ phiếu đúng giờ, không khí bầu cử dân chủ, an toàn và nghiêm túc.
Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Công an xã Sơn Lâm cho biết thêm, để bảo đảm an ninh cho ngày bầu cử, lực lượng Công an xã đã chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, phối hợp với các lực lượng tuyên truyền, vận động bà con thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Bên cạnh đó, trong thời gian trước, trong và sau khi bỏ phiếu, lực lượng Công an xã cũng đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể nhằm đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn tại các khu vực bỏ phiếu.
Đồng bào các dân tộc thiểu số khu vực biên giới, rẻo cao Nghệ An háo hức đến các điểm bầu cử.
Lực lượng Công an xã Sơn Lâm chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý các vấn đề phát sinh, đảm bảo ANTT trước, trong và sau ngày bầu cử, góp phần để ngày hội của toàn dân diễn ra an toàn, đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý cư trú, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, phòng cháy chữa cháy; đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, không để xảy ra ùn tắc, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri tham gia bầu cử.
Được biết, trong sáng ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An với 3.068 khu vực bỏ phiếu thuộc 130 xã, phường đã đồng loạt mở cửa để đón 2,6 triệu cử tri đi bầu cử. Các cử tri sẽ bỏ phiếu bầu cử để chọn ra 16 đại biểu Quốc hội khoá XVI, 85 đại biểu HĐND tỉnh và 2.912 đại biểu HĐND cấp xã.
Lực lượng Công an cơ sở phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, đảm bảo ANTT trong ngày hội của toàn dân.
Trước đó, vào ngày 13/3, 55 khu vực tại 12 xã miền núi, biên giới đặc biệt khó khăn của Nghệ An đã tổ chức thành công bầu cử sớm. Theo số liệu cập nhật chính thức từ Sở Nội vụ Nghệ An, tính đến 22h ngày 13/3, có 12.643/12.691 cử tri đi bầu tại 55 khu vực bầu cử sớm. Có 48/55 khu vực bầu cử có tỷ lệ 100% cử tri đi bầu. Bình quân 55 khu vực bầu cử sớm ở Nghệ An tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,62%.
Ngay từ sáng sớm, con đường dẫn vào khu vực bỏ phiếu số 24 của tổ dân phố 1 và 6 Tân Thành, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk trở nên nhộn nhịp hẳn lên bởi hàng trăm cử tri nô nức đến điểm bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình, nhằm bầu ra những đại biểu ưu tú đại diện cho ý chí, niềm tin, nguyện vọng của nhân dân.
Ngay từ sáng sớm, những cử tri ở các buôn làng Tây Nguyên nô nức đi bỏ phiếu.
Tại hội trường tổ dân phố, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã được bố trí trang trọng, đúng quy định. Hệ thống pano, khẩu hiệu, danh sách cử tri, tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên được niêm yết đầy đủ, thuận tiện để cử tri nghiên cứu, lựa chọn. Công tác tổ chức được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ cử tri tham gia bỏ phiếu.
Lễ khai mạc được tiến hành trang nghiêm, nhanh, gọn. Ngay sau lễ khai mạc, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk thực hiện bỏ phiếu bầu cử đầu tiên và đông đảo cử tri đã tham gia bỏ phiếu bầu cử, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân.
Cử tri Nguyễn Duy Toán tranh thủ đến sớm để tìm hiểu thêm thông tin về các ứng cử viên.
Theo Uỷ ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk, phường Buôn Ma Thuột có hơn 116.530 cử tri với 65 khu vực bỏ phiếu bầu thuộc 89 buôn, tổ dân phố. Đây là phường có số lượng cử tri đông nhất tỉnh, riêng tại khu vực bầu cử số 24 có hơn 2.440 cử tri.
Những cử tri trẻ ở là người đồng bào dân tộc thiểu số ở buôn Tuôr, xã Hoà Phú tham gia bầu cử.
Ghi nhận tại khu vực bỏ phiếu, các cử tri đã được hướng dẫn cụ thể cách thức bỏ phiếu để bảo đảm bỏ phiếu đủ số lượng, đúng yêu cầu đề ra. Tổ dân phố cũng đã có phương án cụ thể với 20 cử tri không đủ điều kiện sức khỏe đến bỏ phiếu trực tiếp. Tổ bầu cử đã chuẩn bị thùng phiếu phụ và đến từng nhà để cử tri được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.
Tại các khu vực bỏ phiếu, cử tri được hướng dẫn cụ thể.
Phát biểu sau khi thực hiện quyền công dân của mình, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra đúng vào thời điểm cả nước nói chung, Đắk Lắk nói riêng vừa tiến hành thành công đại hội Đảng các cấp, nhất là thành công rực rỡ của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Riêng tỉnh Đắk Lắk, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng kinh tế tiếp tục tăng trưởng, đời sống nhân dân có nhiều cải thiện, an ninh quốc phòng được giữ vững, đã củng cố vững chắc lòng tin của dân vào Đảng và hệ thống chính trị. Đây là cơ sở để khẳng định rằng, ngày bầu cử trên địa bàn Đắk Lắk sẽ thành công tốt đẹp và đạt kết quả cao nhất.
Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết chia sẻ với các cử tri đồng bào dân tộc tại khu vực bỏ phiếu.
Có mặt từ rất sớm để thực hiện quyền công dân, cử tri Nguyễn Duy Toán (68 tuổi, trú tại tổ dân phố 1 Tân Thành) bày tỏ: “Để bầu chọn được những đại biểu thật sự có đức, có tài, trước ngày bầu cử tôi đã đến đây để nghiên cứu kỹ về tiểu sử, quá trình công tác của từng ứng cử viên. Hôm nay là ngày bầu cử, tôi lại đến sớm, đọc thêm lần nữa trước khi thực hiện quyền bầu cử của mình. Tôi tin tưởng và kỳ vọng những đại biểu trúng cử phải giữ đúng lời hứa với cử tri, phản ảnh những tâm tư, nguyện vọng của cử tri với Quốc hội và HĐND các cấp”.
Bà Y Kư Kta (70 tuổi, trú tại buôn Tuôr, xã Hoà Phú) thực hiện quyền công dân của mình.
Cũng như cử tri Nguyễn Duy Toán, có mặt từ rất sớm tại khu vực bỏ phiếu, cử tri Trần Phương (Nguyên Phó Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Nông) dành thêm thời gian để đọc lại tiểu sử tóm tắt của từng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì 2026-2031 trước khi đưa ra quyết định lựa chọn. “Tôi rất vui và hào hứng khi tham gia bầu cử, từ sáng sớm tôi và các thành viên trong gia đình đã đến điểm bầu cử để bỏ phiếu cho các đại biểu. Tôi mong muốn các đại biểu nếu trúng cử nên quan tâm, chăm lo cho đời sống nhân dân, nhất là người dân vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bao dân tộc thiểu số”, cử tri Phương mong muốn.
Ngày bầu cử đang thực sự trở thành ngày hội của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.
Cùng thời gian trên, hơn 2.000 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cũng đã tổ chức Lễ chào cờ và khai mạc bầu cử. Ủy ban bầu cử tỉnh cho biết, trước 7h sáng, tất cả các khu vực bỏ phiếu phải hoàn tất tổ chức Lễ khai mạc để cử tri đi bầu sớm. Trong nắng mai, cờ Tổ quốc, cờ Đảng, băng rôn, pa nô, khẩu hiệu được treo khắp các con đường, nhà dân, tiếng loa phát thanh tuyên truyền về ngày bầu cử vang vọng khắp các thôn, làng, khu phố, đã làm cho không khí ngày bầu cử thêm rộn ràng, vui tươi.
Sáng 15/3, hơn 2,7 triệu cử tri trên địa bàn Lâm Đồng đã nô nức đến các khu vực bỏ phiếu, tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.
Tại khu vực bỏ phiếu số 21 (phường Xuân Hương – Đà Lạt), ngay từ sáng sớm, nhiều cử tri đã có mặt trong trang phục chỉnh tề, nét mặt phấn khởi, tự hào khi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Sau nghi thức khai mạc, tổ bầu cử tiến hành kiểm tra và niêm phong thùng phiếu dưới sự chứng kiến của hai cử tri theo đúng quy định.
Tổ bầu cử kiểm tra thùng phiếu trước khi cử tri bỏ phiếu.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng là người đầu tiên nhận lá phiếu, thực hiện quyền bầu cử, lựa chọn những đại biểu có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri. Tiếp đó, các cử tri tại địa phương lần lượt tiến vào khu vực bỏ phiếu, nhận phiếu và thực hiện quyền bầu cử theo hướng dẫn của tổ bầu cử trong trật tự, nghiêm túc.
Cử tri nghiên cứu từng người ứng cử trước khi bỏ phiếu.
Cùng thời điểm, đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng tham dự và bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp tại khu vực bỏ phiếu số 19, thôn Nghĩa Thị, xã Đơn Dương.
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 21 (phường Xuân Hương – Đà Lạt).
Tại điểm bỏ phiếu Công an tỉnh Lâm Đồng, cán bộ, chiến sĩ đến bỏ phiếu trong trang phục chỉnh tề, gương mặt rạng rỡ, thể hiện rõ niềm tin và trách nhiệm đối với ngày hội dân chủ của đất nước. Cầm lá phiếu trên tay, Đại úy Nguyễn Văn Hưng, cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng chia sẻ, sau khi nghiên cứu kỹ danh sách và tiểu sử, chương trình hình động các ứng cử viên, anh đã cẩn trọng lựa chọn và ghi lá phiếu của mình, gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào những đại biểu thật sự có đức, có tài, bản lĩnh và trách nhiệm, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và HĐND các cấp.
Đồng chí Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 21 (phường Xuân Hương – Đà Lạt).
Cử tri tỉnh Lâm Đồng sẽ lựa chọn 17 đại biểu Quốc hội khóa XVI trong tổng số 29 người ứng cử. Bầu 85 đại biểu HĐND tỉnh trong tổng số 133 người ứng cử. Bầu 2.949 đại biểu HĐND của 124 xã, phường, đặc khu trong tổng số 4.888 người ứng cử.
Lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng bỏ phiếu bầu Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.
Toàn tỉnh Lâm Đồng có 6 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội và 38 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh. Các địa phương đã thành lập 2.301 khu vực bỏ phiếu (tổ bầu cử) để phục vụ hơn 2,75 triệu cử tri tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.
Cử tri cao tuổi ở phường Nam Gia Nghĩa đi bầu cử.
Tỉnh Lâm Đồng cũng đã chỉ đạo các địa phương xây dựng nhiều phương án hỗ trợ đối với cử tri cao tuổi, người khuyết tật và cử tri ở vùng khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để việc bỏ phiếu diễn ra an toàn, đúng quy định và thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.
Hòa cùng không khí rộn ràng, hân hoan của ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 của cả nước, tại xã Đất Mũi (tỉnh Cà Mau) - nơi địa đầu cực Nam của Tổ quốc, từ những xóm biển, bãi bồi đến các khu dân cư ven biển, công trường, tất cả cử tri háo hức cho “Ngày hội non sông”.
Tại khu vực bỏ phiếu số 9, ấp Khai Long, đơn vị bầu cử số 3 của xã Đất Mũi, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau dự lễ khai mạc. Sự chung sức, đồng lòng của cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương đã tạo nên “Ngày hội non sông” trang trọng và đúng quy định.
Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 9, ấp Khai Long, xã Đất Mũi.
Trên địa bàn xã Đất Mũi có 6 đơn vị bầu cử với 22 đại biểu được bầu và hơn 13.000 cử tri. Bên cạnh sắc màu rực rỡ của cờ hoa, Đất Mũi còn có màu xanh đặc trưng của rừng đước – loài cây được xem là biểu tượng cho sức sống mãnh liệt và ý chí kiên cường của người dân vùng cực Nam Tổ quốc.
Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau thăm hỏi bà con cử tri tại xã Đất Mũi.
Cử tri Lâm Hồng Mai (ấp Khai Long, xã Đất Mũi) cho biết, hàng ngày ra biển đánh bắt từ sáng sớm, tuy nhiên, hôm nay, bản thân cùng với bà con xóm ấp đến điểm bỏ phiếu trong không khí rộn ràng. “Lá phiếu bầu hôm nay của bản thân tôi cũng như bà con Đất Mũi với mong muốn các đại biểu được tín nhiệm sẽ mang tiếng nói đến các cơ quan chức năng, quan tâm hơn đến các chính sách đồng hành, hỗ trợ ngư dân phát triển, để ngư dân an tâm bám biển, vươn khơi”, cử tri Mai bày tỏ.
Đặc biệt tại khu vực bỏ phiếu số 9 - ấp Khai Long nằm ngay sát công trường thi công cầu và đường dẫn ra đảo Hòn Khoai. Đây là công trình cầu vượt biển dài nhất Việt Nam và thứ 3 Đông Nam Á, thể hiện khát vọng vươn mình ra biển lớn của vùng đất Chín Rồng.
Bà con cử tri xã Đất Mũi háo hức đi bầu cử.
Cử tri Hồ Công Xuân, cán bộ Binh đoàn 12, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, cho biết, bản thân là một quân nhân, là cử tri có hộ khẩu thường trú tại TP Hồ Chí Minh, tuy nhiên do đang tham gia công trình trọng điểm tại Đất Mũi, bản thân cùng các đồng nghiệp rất là vui mừng, phấn khởi, bởi dù đang xây dựng công trình trọng điểm nhưng vẫn được tham gia Ngày hội của đất nước, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân. “Chúng tôi tin tưởng rằng, với những đại biểu mà được cử tri lựa chọn sẽ đủ đức, tài và có khả năng đóng góp vào những quyết sách để góp phần vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, đặc biệt là tỉnh Cà Mau - vùng đất cuối trời của Tổ quốc”.
Các cử tri thực hiện quy trình bỏ phiếu bầu tại khu vực bỏ phiếu số 9, ấp Khai Long, xã Đất Mũi.
Cử tri Phạm Xuân Đức, Kỹ sư Binh đoàn 12, Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn bày tỏ: “Hôm nay, tôi rất vui và tự hào gửi gắm niềm tin vào những lá phiếu. Mong rằng các đại biểu được bầu hôm nay, sẽ quan tâm nhiều hơn đến tiếng nói của anh em công nhân, kỹ sư tại công trường nơi biển đảo quê hương”.
Mỗi lá phiếu của cử tri Đất Mũi hôm nay gửi gắm niềm tin và kỳ vọng vào chặng đường phát triển mới của đất nước và của vùng đất nơi địa đầu cực Nam của Tổ quốc.
Mỗi lá phiếu của cử tri Đất Mũi gắm niềm tin và kỳ vọng vào chặng đường phát triển mới của đất nước và của vùng đất nơi địa đầu cực Nam của Tổ quốc.
Tại Tổ bầu cử số 37 (khóm 26, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau), Công an tỉnh Cà Mau trọng thể tổ chức Lễ khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031. Đại tá Phạm Minh Lũy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 37 nhấn mạnh, cuộc bầu cử là sự kiện chính trị quan trọng nhằm phát huy quyền làm chủ của cử tri trong việc lựa chọn những ứng cử viên tiêu biểu, có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tham gia vào Quốc hội khóa XVI - cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất và HĐND các cấp - cơ quan quyền lực Nhà nước tại địa phương.
Đại tá Hồ Việt Triều, Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau bỏ phiếu bầu.Các cử tri là lãnh đạo, CBCS Công an tỉnh Cà Mau bỏ phiếu bầu cử.
Đại tá Phạm Minh Lũy tin tưởng rằng các cử tri sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, xây dựng Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình nhằm góp phần cho cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh diễn ra thành công, tốt đẹp.
Nội quy phòng bỏ phiếu bầu cử
Khi đến bỏ phiếu, mọi người đều phải tuân theo nội quy của phòng bỏ phiếu do Hội đồng bầu cử Quốc gia quy định.
Nội quy phòng bỏ phiếu được Tổ bầu cử niêm yết tại phòng bỏ phiếu và gồm các nội dung sau đây: Phải chấp hành đúng nguyên tắc, trình tự bỏ phiếu; Cử tri phải xếp hàng lần lượt để thực hiện việc bỏ phiếu, ưu tiên người cao tuổi, người khuyết tật và phụ nữ có thai; Phải giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn tại khu vực bỏ phiếu; nghiêm cấm mọi hành vi phá hoại cơ sở vật chất, tài sản, gây rối tại khu vực bỏ phiếu, phòng bỏ phiếu; Không được mang vũ khí, chất nổ, vật dễ cháy, tài liệu, băng rôn khẩu hiệu có nội dung xấu, độc, tuyên truyền quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương… vào khu vực bỏ phiếu, phòng bỏ phiếu…
Việc cử tri ghi phiếu bầu cử được thực hiện như thế nào?
Thành viên Tổ bầu cử có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể cử tri cách thức bỏ phiếu. Nếu cử tri không tín nhiệm người ứng cử nào (không bầu cho người có tên trong phiếu bầu cử) thì gạch ngang cả họ và tên người ứng cử đó (gạch đè lên cả hàng chữ họ và tên người ứng cử); không được khoanh tròn; không được đánh dấu trên phiếu bầu; không được viết thêm, không được ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử vào phiếu bầu; không bầu (không để lại) quá số đại biểu được ấn định trong phiếu bầu; không gạch tất cả người ứng cử trong phiếu bầu; không để nguyên phiếu bầu (không gạch bất kỳ tên người ứng cử nào) đối với phiếu bầu có số dư người ứng cử.
Quy định về thời gian bỏ phiếu trong ngày bầu cử 15/3/2026
Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được ấn định là ngày 15/3/2026.
Theo quy định, việc bỏ phiếu bắt đầu từ 7h sáng đến 7h tối cùng ngày. Tùy tình hình địa phương, Tổ bầu cử có thể quyết định cho bắt đầu việc bỏ phiếu sớm hơn nhưng không được trước 5h sáng hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không được quá 9h tối cùng ngày.