Hòa chung không khí Ngày hội non sông trên cả nước, sáng 15/3, cử tri đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên đã náo nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Hòa chung không khí Ngày hội non sông trên cả nước, sáng 15/3, cử tri đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên đã náo nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Sáng 15/3, Tổng Bí thư Tô Lâm đã thực hiện quyền bầu cử tại Hà Nội, thể hiện tinh thần tiên phong, gương mẫu của lãnh đạo Đảng, góp phần lan tỏa ý nghĩa Ngày hội toàn dân.
Sáng nay, ngày 15/3/2026, hòa chung không khí của cả nước, Khu vực bỏ phiếu số 14 (đảo Trường Sa) đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa tưng bừng tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Hôm nay, cử tri cả nước sẽ thực hiện quyền làm chủ thông qua cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, khẳng định ý chí và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Hôm nay, ngày 15/3/2026, cử tri cả nước bước vào Ngày hội lớn của toàn dân – thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.
Để đảm bảo an ninh, an toàn ở mức cao nhất, phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp diễn ra ngày 15/3, các đơn vị chức năng của Công an TP Hà Nội đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trong đó có hoạt động tuần tra, kiểm soát ban đêm.
Mỗi kỳ bầu cử không chỉ là một sự kiện chính trị quan trọng của đất nước mà còn là dịp để mỗi công dân thể hiện quyền và trách nhiệm của mình đối với tương lai của đất nước. Trong không khí hướng tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, các cử tri hội Cựu CAND Việt Nam bày tỏ niềm tin, kỳ vọng và trách nhiệm của mình trước sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.
Đến thời điểm hiện tại (chiều 14/3), bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn, các phòng nghiệp vụ và Công an cấp xã trên toàn địa bàn đã triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm ANTT phục vụ bầu cử. Mỗi CBCS Công an Lạng Sơn luôn bám sát tại địa bàn được phân công; khẳng định quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn cho “Ngày hội lớn của non sông” ở Xứ Lạng diễn ra thành công.
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện, Công an TP Hà Nội đã tăng cường công tác quản lý cơ sở lưu trú trên địa bàn, quản lý người nước ngoài…, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự( ANTT) phục vụ công tác bầu cử.
Cục An ninh nội địa, Bộ Công an đã xây dựng phương án bảo đảm an ninh, an toàn Bầu cử đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031- sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước; có kịch bản xử lý các tình huống phức tạp có thể xảy ra, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.
Cử tri là người bị tạm giữ, tạm giam tại Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh Đồng Nai, mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau và nguyên nhân họ vi phạm pháp luật cũng khác nhau. Nhưng hầu hết trong những ngày qua, sau khi được tuyên truyền, phổ biến các quy định về bầu cử, họ đã có những thay đổi tích cực trong nhận thức về chấp hành pháp luật.
Từ các khu dân cư, phường, xã trên đất liền đến các vùng biển đảo như Trường Sa, đặc khu Côn Đảo, mọi công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đã hoàn tất. Cờ hoa rực rỡ, khu vực bỏ phiếu được trang trí trang nghiêm, lực lượng phục vụ sẵn sàng, tất cả hướng tới ngày hội lớn...
Hòa chung không khí của cả nước hướng tới cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày mai (15/3), tại Cơ sở cai nghiện tỉnh Phú Thọ, công tác chuẩn bị đã hoàn thành bảo đảm quyền công dân cho mọi đối tượng, trong đó có những người đang trong quá trình cai nghiện, phục hồi.
Nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, Công an tỉnh Bắc Ninh đã sớm xây dựng các phương án bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) theo từng giai đoạn, từ công tác hiệp thương, tiếp xúc cử tri đến ngày bầu cử.
Ngày 14/3, đường phố Hà Nội rực rỡ cờ hoa biểu ngữ. Từng con phố, từng điểm bầu cử rộn ràng không khí vui tươi chờ đón ngày hội lớn. Với hơn 6 triệu cử tri và hàng nghìn khu vực bỏ phiếu, Hà Nội là một trong những địa phương có quy mô tổ chức bầu cử lớn nhất cả nước.
Mỗi lá phiếu là niềm tin để người đồng bào K’Ho xã Phan Sơn, Lâm Đồng gửi gắm cho các ứng cử viên, những người đại diện cho tiếng nói của bà con khi họ có những vấn đề cần trao đổi và giúp đỡ.
Với đặc thù địa bàn chiến lược "phên dậu", lực lượng Công an vùng mỏ Quảng Ninh quyết tâm xây dựng lá chắn an ninh vững chắc, đảm bảo cho hơn một triệu cử tri toàn tỉnh thực hiện quyền công dân an toàn, dân chủ và đúng luật.
Lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội không chỉ tập trung bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) tại các khu vực bỏ phiếu, các tuyến đường trọng điểm, khu vực trung tâm chính trị, hành chính và các địa bàn tập trung đông cử tri mà còn ứng trực tại các khu vực cửa ngõ Thủ đô.
Lần đầu tiên, ông Nguyễn Tiến Bình (SN 1958, nhà ở địa chỉ số 9 đường TC2, khu phố An Phước, phường Bến Cát, TP Hồ Chí Minh) đưa ra trưng bày bộ sưu tập nhiều hiện vật, tư liệu của các kỳ bầu cử Quốc hội. Trong đó, đặc biệt nhất là những tư liệu của cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên cách đây 80 năm, diễn ra vào ngày 6/1/1946 - đánh dấu lần đầu tiên người dân Việt Nam đi bầu cử.
Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, nơi mây mù giăng lối và những con suối gầm vang, lực lượng Công an tại các xã biên giới, vùng cao thuộc TP Đà Nẵng đã và đang thực hiện hành trình đặc biệt: Mang Ngày hội non sông đến với những bản làng xa xôi nhất, nơi được mệnh danh “3 không” (không đường ôtô, không điện lưới quốc gia, không sóng điện thoại).