Phim Việt ồ ạt ra rạp: Thị trường có thật sự khởi sắc?

Thứ Sáu, 06/05/2022, 10:12

Phim mới liên tục ra mắt khán giả, số lượng phim Việt đang dần chiếm lĩnh tại các phòng chiếu khi cuộc sống bình thường trở lại. Nhưng doanh thu cũng như hiệu ứng khán giả của một số bộ phim ra rạp gần đây không cao như kỳ vọng, là câu hỏi nhiều người băn khoăn...

Kể từ khi cuộc sống trở về "bình thường mới", hệ thống rạp chiếu trên cả nước mở cửa trở lại thì đây là thời điểm đánh dấu sự ra mắt ồ ạt của một loạt phim Việt. Đa phần trong số đó là những bộ phim được sản xuất từ trước, từng xếp hàng chờ ngày công chiếu. Bắt đầu khởi động từ mùa phim Tết Nhâm Dần, khi một số rạp chiếu được mở cửa tới nay là toàn bộ hệ thống thì đã có khá nhiều bộ phim được công chúng đón nhận. Trong số đó phải kể tới những cái tên như "Người lắng nghe: Lời thì thầm", "Bóng đè", "Vô diện sát nhân"…

Gần đây nhất, với liên tục những kỳ nghỉ lễ dài như Lễ giỗ Tổ Hùng Vương (3 ngày), Kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 1/5 (4 ngày) lại càng là những thời điểm "vàng" để các nhà sản xuất phim tung ra đứa con tinh thần của mình sau một thời gian dài đầu tư, chăm chút. Một số bộ phim ra mắt trong tháng Tư vừa qua.

cảnh phim em và trịnh.jpg -0
Phim “Em và Trịnh” được hy vọng sẽ thu hút khán giả.

Sau nhiều lần trì hoãn, bộ phim "Đêm tối rực rỡ" của đạo diễn người Mỹ nhưng đã sống và làm việc 16 năm ở Việt Nam là Aaron Toronto đã được ra rạp. Lấy đề tài bạo hành gia đình, phim xoay quanh câu chuyện gia đình Xuân Thanh (Nhã Uyên thủ vai). Trong đám tang của người ông cô, bất ngờ có một nhóm người kéo đến đòi nợ và từ đó những bí mật đã được phanh phui với nhiều hệ lụy từ nạn bạo hành gia đình.

Điều đáng nói là trước đó, bộ phim "Đêm tối rực rỡ" đã từng nhận được 2 giải thưởng là "Best story" (Câu chuyện xuất sắc nhất) và giải "Nữ diễn viên xuất sắc nhất" cho Nhã Uyên lại LHP Santa Fe 2022 - một LHP độc lập hàng đầu tại Mỹ.

Tiếp đó là "Qua bển làm chi" (đạo diễn Nguyễn Trung Cang) với đề tài người Việt trẻ sống tại Mỹ. Tuấn (Thuận Nguyễn thủ vai) là một sinh viên ngành tài chính khi vừa đến Mỹ thì vướng vào cuộc tình với Julie nhưng cũng gặp phải sự say mê như điếu đổ của Leo - trợ lý cho chú của mình. "Nghề siêu dễ" là bộ phim hài hành động của cặp đôi Thu Trang - Tiến Luật. Phim là dự án remake từ tác phẩm nổi tiếng "Extreme job" "Nghề siêu khó" từng rất ăn khách tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, phim đã được Việt hóa một cách dễ chịu khi lấy bối cảnh ở một xóm nhỏ của Sài Gòn, xoay quanh một cảnh sát đã nghỉ hưu.

"Ê ông già, yêu ha" là bộ phim hài tâm lý cũng vừa ra mắt trung tuần tháng 4 vừa qua. Nội dung phim xoay quanh mối lương duyên giữa nữ điều dưỡng Minh Hà và bác sĩ Kha. Điều đặc biệt là bác sĩ Kha mắc chứng trầm uất nặng. Nhiều người đã không thể làm việc cùng vì tính khí bất thường của anh nhưng Minh Hà, sau nhiều lần muốn bỏ cuộc đã kiên nhẫn ở bên để giúp anh cân bằng lại tâm lý. "Mỹ nhân thần chén" lại là phim có chủ đề học đường. Ngoài dàn diễn viên "trai tài gái sắc" trong đó có sự góp mặt của nam diễn viên Thái Lan Nanon với lượng fan đông đảo cả trong và ngoài nước, phim có khá nhiều tình tiết bất ngờ, thú vị.

cảnh trong phim thanh sói.jpg -0
Một cảnh trong phim “Thanh Sói”.

Thị trường điện ảnh Việt được đánh giá là sẽ tiếp tục nóng lên khi ở cuộc đua ra rạp khốc liệt này sắp tới là sự góp mặt của những cái tên được đánh giá là "bom tấn" của màn ảnh Việt. "Thanh Sói" - phim hành động đánh dấu sự trở lại của diễn viên, đạo diễn kiêm nhà sản xuất Ngô Thanh Vân. Cùng dàn diễn viên như Đồng Ánh Quỳnh, Tóc Tiên tạo nên bộ ba "đả nữ" mới của điện ảnh. Bộ phim có bối cảnh Sài Gòn những năm 90 của thế kỷ trước, được cho là phần tiền truyện của "Hai Phượng". Chuyện phim là hành trình biến đổi từ một đứa trẻ ngây thơ thành tội phạm khét tiếng nên không thể thiếu những cảnh võ thuật mãn nhãn. Phim được dự kiến chiếu vào tháng 4 nhưng sau được lùi lại và hiện chưa có lịch ra rạp cụ thể. Phía nhà sản xuất phim cho biết, phim lùi ngày ra rạp để chỉnh sửa kỹ lưỡng cũng như tránh đụng độ phim bom tấn nước ngoài.

Bộ phim "578 - Phát đạn của kẻ điên" cũng được chờ đón ngay từ khi khởi quay. Phim mô tả hành trình đầy khốc liệt của người cha làm lái xe contener. Anh ta đã không ngại nguy hiểm để truy đuổi kẻ thủ ác từng xâm hại cô con gái nhỏ. Phim dự kiến trình làng vào tháng 5 tới.

Thời điểm này, dự án phim "Em và Trịnh" của bộ đôi đạo diễn Phan Gia Nhật Linh và Nguyễn Quang Dũng cũng nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng. Phim làm về cuộc đời của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với kinh phí khủng cùng ê kíp làm phim giàu kinh nghiệm nên được đánh giá là tác phẩm đáng được mong chờ. Bên cạnh đó, "Em và Trịnh" còn hội tụ những gương mặt mới mẻ của làng điện ảnh như Avin Lu, Hoàng Hà, Lan Thy, Nhật Linh, Samuel An, Akira Nakatani… Trước đó, phim đã phải dời lịch chiếu mấy lần vì dịch bệnh COVID-19 và dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 6.

Có thể nói, ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát, các nhà sản xuất điện ảnh đã tích cực hoàn thiện và cho ra mắt khán giả những đứa con tinh thần của mình. Cuộc sống trở lại nhịp thông thường trùng với thời điểm có liên tục kỳ nghỉ lễ dài ngày thực sự là thời điểm "vàng" để thu hút khán giả tới rạp. Và, nếu phim Việt có chất lượng tốt thì đây sẽ là cơ hội tranh thủ được sự yêu mến của khán giả. Không thể phủ nhận, những bộ phim ồ ạt ra rạp thời gian vừa qua cho thấy bức tranh điện ảnh khá phong phú, nhiều màu sắc. Phim đa dạng về đề tài với nhiều phong cách khác nhau. Từ phim tâm lý, võ thuật, hài hành động, đến phim kinh dị. Sự hào hứng của các nhà sản xuất cho thấy sự tin tưởng vào sự phục hồi của thị trường điện ảnh trong thời gian tới.

Tuy nhiên, mặc dù lượng phim Việt ra rạp khá nhiều nhưng doanh thu các phim lại không được cao như kỳ vọng. So với các phim ra rạp đầu năm thì doanh số thu được của những bộ phim gần đây cũng thấp hơn. Trước đó, phim "Bẫy ngọt ngào" có doanh thu gần 90 tỷ đồng, "Chìa khóa trăm tỷ" thu về 67 tỷ đồng, "Chuyện ma gần nhà" với doanh thu gần 64 tỷ đồng… Đây đều là những bộ phim chưa thật sự xuất sắc nhưng có được doanh thu như vậy cũng giúp các nhà sản xuất khá kỳ vọng vào những bộ phim ra mắt sau. Nhưng, sự thật lại không như mong đợi.

"Mến gái miền Tây" là bộ phim đánh dấu sự trở lại của Hoài Linh sau hơn 1 năm bị ảnh hưởng bởi scandal từ thiện. Phim có doanh thu khởi đầu thấp nhất trong các tác phẩm ra mắt cùng thời điểm. Bộ phim là dự án điện ảnh chuyển thể từ "Ghe bạo ghẹp ai" - webdrama ăn khách năm 2019 kể câu chuyện về Mến - vốn là một người chuyển giới ở miền Tây với những cảm xúc yêu đương bị giấu kín vì định kiến gia đình, xã hội. Tương tự, theo con số thống kê, sau 6 ngày ra mắt "Người lắng nghe: Lời thì thầm" cũng chỉ đạt con số khiêm tốn gần 3 tỷ đồng. Trước đó, các phim như "Rừng thế mạng", "1990" doanh thu cũng không đủ bù chi phí sản xuất. Tuy nhiên, các phim Việt này vẫn còn có thể tăng cơ hội tăng doanh số với việc bán bản quyền cho thị trường quốc tế cũng như các kênh giải trí online.

Một trong những nguyên nhân khiến phim Việt ra rạp ồ ạt nhưng chưa tạo được tiếng vang lớn vì phải cạnh tranh với cuộc đổ bộ các phim "bom tấn" nước ngoài. Sau một thời gian ảnh hưởng của dịch bệnh thì bản thân những bộ phim nước ngoài chưa được chiếu ở thị trường Việt Nam cũng bị "dồn toa". Chính vì vậy, rạp chiếu mở cửa cũng là lúc dòng phim này chiếm lĩnh thị phần. Tuy nhiên, nguyên nhân chính vẫn là chúng ta chưa có bộ phim thật sự chất lượng, tạo được cơn sốt phòng vé. Doanh thu chưa cao như kỳ vọng ở nhiều bộ phim ra rạp gần đây là minh chứng cho thấy, khán giả hiện đại có điều kiện tiếp cận phim quốc tế chất lượng cao ở nhiều hình thức, từ rạp chiếu đến các nền tảng trực tiếp nên ngày càng khắt khe hơn trong thưởng thức cũng là điều dễ hiểu.

Nhiều nhà chuyên môn dự đoán, có thể thời gian tới thị trường phim Việt mới thực sự khởi sắc, khi có nhiều dự án phim được đầu tư lớn, và được sản xuất bởi ê kíp chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm ra mắt như "Thanh Sói", "578 - Phát đạn của kẻ điên" hay "Em và Trịnh"…

Khánh Thảo
.
.