Sao Việt “xấu xí” trên mạng xã hội

Thứ Sáu, 10/03/2017, 08:00
Trong thời kỳ công nghệ số, mạng xã hội được coi là một trong những công cụ hữu hiệu để các nghệ sỹ kết nối với người hâm mộ cũng như quảng bá các sản phẩm nghệ thuật mới. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, không ít sao Việt sử dụng mạng xã hội để chỉ trích, "đá xoáy", "bóc mẽ" nhau. Showbiz Việt vốn đã nhiều thị phi lại thêm sự "cộng hưởng" từ mạng xã hội nên lúc nào cũng "rối như canh hẹ".


Muôn màu sao Việt trên mạng xã hội

"Nóng hổi" trên các trang báo mạng những ngày gần đây là vụ "facebook chiến" giữa nam ca sĩ  Tuấn Hưng và Duy Mạnh. Sự việc được "châm ngòi" hôm 19/2 khi trên facebook cá nhân, ca sĩ Tuấn Hưng chia sẻ dòng trạng thái ám chỉ những người đố kỵ thành quả lao động của anh. Dù không "chỉ mặt đặt tên" nhưng khán giản đều cho rằng, nhân vật mà ca sĩ "Tìm lại bầu trời" muốn nhắc tới là nam ca sĩ "Kiếp đỏ đen" Duy Mạnh. 

Sau đó một ngày, trên facebook cá nhân, Duy Mạnh chia sẻ loạt link bài hát là các sáng tác của anh do Tuấn Hưng thể hiện kèm theo lời bình đầy ẩn ý: "Cám ơn ca sĩ đã thể hiện bài hát này nhé. Hát quá hay không chê vào đâu được. Đầy cảm xúc". Không trực tiếp nêu tên nhau nhưng những lời bình luận với nhiều "động từ mạnh" của hai nam ca sĩ với người hâm mộ trên facebook cũng đủ cho thấy, cuộc chiến giữa hai người đang rất căng thẳng.

Tuấn Hưng là nam ca sĩ hàng đầu showbiz Việt với nhiều ca khúc hit được giới trẻ yêu thích. Tuy nhiên, anh cũng là nghệ sỹ có nhiều phát ngôn gây sốc hàng đầu showbiz trên mạng xã hội. Còn nhớ, sau phần biểu diễn trong chương trình "Bài hát yêu thích" trên VTV3 hồi tháng 7/2015, Tuấn Hưng đã viết status (trạng thái tâm trạng) với lời lẽ văng tục trên facebook, cho rằng, Ban Tổ chức chương trình không tôn trọng anh, tên và ảnh của anh trên vé và poster chương trình cũng xếp sau nhiều ca sĩ trẻ khác. 

Sau phần trình diễn trên sân khấu "Bài hát yêu thích" tháng 7/2015, ca sỹ Tuấn Hưng đã có những lời lẽ không hay trên facebook cá nhân.

Khi ca sĩ Mỹ Linh lên tiếng nhắc nhở đàn em về cách ứng xử, Tuấn Hưng cũng có lời lẽ đáp trả mà nhiều nghệ sỹ cho rằng, đó là cách hành xử không thể chấp nhận. Chưa hết, vào đầu tháng 6/2016, Tuấn Hưng cũng khiến cộng đồng mạng dạy sóng khi dọa cắt gân tay kẻ nói xấu con trai anh trên facebook.

Đàm Vĩnh Hưng cũng là một trong những nghệ sỹ có nhiều lùm xùm trên mạng xã hội. Hôm 22/2 vừa qua, sau khi Giải thưởng âm nhạc "Cống hiến" lần thứ 12 công bố các hạng mục đề cử, Đàm Vĩnh Hưng đã đăng đàn bày tỏ bức xúc với Ban Tổ chức khi cho rằng anh hát nhép hơn một nửa chương trình "Diamond Show", khiến show diễn đình đám này không có mặt trong hạng mục đề cử. Đàm Vĩnh Hưng đã xóa những dòng status khi sự việc được cho là hiểu lầm giữa hai bên. 

Trước đó, "Ông hoàng nhạc Việt" cũng làm mạng xã hội dậy sóng với cuộc khẩu chiến "đá xoáy" nam ca sĩ Quang Lê trong việc tranh giành một giọng ca mới xuất hiện. Lời qua, tiếng lại bằng những ngôn từ không dễ nghe trên facebook, cuối cùng Đàm Vĩnh Hưng và Quang Lê lựa chọn giải pháp im lặng, để câu chuyện rơi vào quên lãng. 

Cách đây không lâu, nam ca sĩ này sử dụng livestream (chức năng phát trực tiếp của facebook) để nói về hoàn cảnh gia đình khi thường xuyên phải trả nợ cho người mẹ ham mê cờ bạc. Những giọt nước mắt của Đàm Vĩnh Hưng làm không ít người đồng cảm nhưng một số khán giả nghi ngờ rằng, đó chỉ đơn giản là một chiêu trò để anh PR cho chương trình mới.

Chia sẻ chuyện cá nhân trên mạng xã hội cũng là việc làm phổ biến của sao Việt. Không ít video của nghệ sỹ khi đưa lên facebook vấp phải sự phản ứng trái chiều từ khán giả. Gần đây, khi bị nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng - người viết phần lời cho ca khúc "Anh thì không" tố chưa xin phép, ca sĩ Mỹ Tâm đã tự quay một clip để nhận lỗi cũng như gửi lời xin lỗi đến nhạc sĩ. Mỹ Tâm nhận lỗi và xin lỗi khi sử dụng ca khúc "Anh thì không" chưa xin phép tác giả là việc làm đúng đắn, nhưng cách mà cô gửi lời xin lỗi qua mạng xã hội là thiếu tôn trọng người được xin lỗi.

Trước đó, Hoa hậu Đồng Bằng Sông Cửu Long Nguyễn Thị Lệ Nam Em xuất hiện trong đoạn livestream cùng chị gái song sinh Nguyễn Thị Lệ Nam nói với khán giả rằng, hai chị em cô đang bị đe dọa tính mạng bởi người tình đồng tính của chị. Hai vợ chồng Phi Thanh Vân, Bảo Duy thì liên tiếp "bóc mẽ" nhau bằng những dòng trạng thái dài trên facebook. Chưa hết, Bảo Duy còn có cuộc trò chuyện dài 20 phút lý giải những khúc mắc trong chuyện tình cảm giữa hai vợ chồng. Ngay lập tức, nữ diễn viên "Cô gái xấu xí" sử dụng tính năng live stream để đáp trả những lời nói của Bảo Duy.

Trên đây chỉ là những ví dụ điển hình trong rất nhiều dòng tâm trạng, bức xúc, tâm thư mà sao Việt đưa lên mạng xã hội mỗi ngày. Thay vì quảng bá những sản phẩm nghệ thuật mới, lan tỏa những điều tốt đẹp đến cộng đồng, nghệ sỹ Việt đang "dẫn dụ" sự quan tâm của công chúng đến những câu chuyện vụn vặt, đời tư mà đáng lẽ ra, các nghệ sỹ nên cất giữ để có một góc riêng cho mình.

Nghệ sỹ cần có trách nhiệm trong việc gìn giữ hình ảnh cá nhân

Không thể phủ nhận những tác dụng tích cực của mạng xã hội đối với sự phát triển xã hội hiện đại. Với nghệ sỹ, đó là phương tiện vô cùng hữu ích để tương tác, kết nối với người hâm mộ cũng như quảng bá sản phẩm nghệ thuật. Thực tế cho thấy, không phải sao Việt nào cũng phát huy tốt thế mạnh của mạng xã hội để phát triển sự nghiệp. Một câu hỏi đặt ra là, sao Việt được gì khi nói xấu, "bóc mẽ", "khẩu chiến" trên mạng xã hội. 

Đó là cách thể hiện cái tôi cá tính, khác biệt, "chất nghệ sỹ" của họ hay chỉ mang đến một bức tranh méo mó về showbiz trong đó hình ảnh của nghệ sỹ trở nên xộc xệch?. Trở lại câu chuyện của nam ca sĩ Tuấn Hưng và Duy Mạnh, cuộc "facebook chiến" đã khiến không ít người hâm mộ cảm thấy thất vọng về nghệ sỹ mà mình thần tượng. Một số người cho rằng, Tuấn Hưng và Duy Mạnh ứng xử "không xứng mặt đàn ông" chứ chưa nói đến chuyện ứng xử của một nghệ sỹ, những người được coi là "tiên phong trên lĩnh vực văn hóa".

Ca sĩ “lắm tài nhiều tật” Duy Mạnh vừa vướng vào vụ lùm xùm trên mạng với với ca sĩ Tuấn Hưng.

Vấn đề được đặt ra và bàn luận khá nhiều là việc quản lý và giữ gìn hình ảnh nghệ sỹ. Tên tuổi nghệ sỹ là thương hiệu cá nhân và việc giữ gìn hình ảnh cá nhân là ý thức, trách nhiệm của mỗi nghệ sỹ. Tất nhiên, đó phải là thương hiệu được xây dựng bằng tài năng, mồ hôi, nước mắt của người lao động nghệ thuật chân chính. Những người nổi tiếng không nhờ tài năng thì đôi khi, chính việc tạo scandals, phát ngôn gây sốc trên mạng xã hội lại là cách để họ đánh bóng tên tuổi.

Nghệ sỹ là người của công chúng và số lượng yêu mến, theo dõi họ trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông rất đông đảo. Mặc dù việc sử dụng mạng xã hội là vấn đề mang tính cá nhân, thể hiện quyền tự do ngôn luận của mỗi người nhưng nghệ sỹ phải ý thức được trách nhiệm giữ gìn hình ảnh cá nhân cũng như trách nhiệm định hướng văn hóa đối với xã hội. 

Hành động, hình ảnh, phát ngôn của nghệ sỹ cần phải cân nhắc, thận trọng, thậm chí là có chọn lọc, định hướng bởi đó không còn là câu chuyện của cá nhân mỗi nghệ sỹ mà nó có thể tạo ra trào lưu, ảnh hưởng đến đông đảo công chúng. Trong cuộc sống, khó tránh khỏi những mâu thuẫn và người nghệ sỹ cần phải lựa chọn cách ứng xử có văn hóa nhất.

Một vấn đề khác cũng cần phải đề cập đến là sự quan tâm, tập trung khai thác quá nhiều vấn đề xung quanh đời tư nghệ sỹ của các phương tiện truyền thông, đặc biệt là báo mạng. Các trang mạng xã hội của nghệ sỹ trở thành "miếng mồi béo bở" cho báo chí khai thác. Câu chuyện hợp - tan của sao Việt, sao ăn gì, mặc gì, chơi ở đâu… được giật "tít" rất kêu và đưa lên báo để câu view. 

Vô hình chung, báo chí lại định hướng độc giả quan tâm đến chuyện bên lề của người nổi tiếng thay vì những sản phẩm nghệ thuật có chất lượng. Chính sự "cộng hưởng" của báo chí đã khiến những câu chuyện vụn vặt trong giới nghệ sỹ trở thành vấn đề nóng, tâm điểm trong cộng đồng.

Tường Phạm
.
.