Đưa thời trang Việt ra thế giới

Thứ Sáu, 03/01/2020, 07:24
Năm 2019 là một năm có nhiều tin vui với ngành thời trang Việt Nam khi ngay từ đầu năm, bộ sưu tập (BST) của hai nhà thiết kế (NTK) Công Trí và Phương My lần lượt xuất hiện tại New York Fashion Week - một trong 4 tuần lễ thời trang lớn và có sức ảnh hưởng trên thế giới.


Không chỉ có vậy, một số NTK như Lê Trần Đắc Ngọc, Thủy Nguyễn, Hải Minh... cũng đã có những bước tiến đáng kể trong sự nghiệp, góp phần đưa thương hiệu thời trang Việt ra thị trường quốc tế.

Những ngày cuối năm vừa qua, công chúng yêu thời trang có dịp thưởng thức triển lãm thời trang và nghệ thuật mang tên "Cục im lặng" của NTK Công Trí kết hợp với 10 nghệ sĩ đương đại khác. Đây cũng là triển lãm được đầu tư với tầm vóc, quy mô khủng bậc nhất từ trước đến nay, đánh dấu chặng đường 20 năm làm nghề của NTK này và cũng là sự kiện đặc biệt nhất của ngành thời trang Việt Nam. Công chúng sẽ được dịp chiêm ngưỡng lại những BST đã làm nên tên tuổi của NTK Công Trí trong suốt chặng đường vừa qua theo một cách rất đặc biệt.

Một trong những thiết kế của nhà thiết kế Công Trí lại NewYork Fashion Week năm 2019.

Năm 2019 có thể nói là năm ghi dấu ấn đậm nét của Công Trí trong làng thời trang trong nước và quốc tế. Đầu năm, anh đã có bộ sưu tập xuất hiện tại New York Fashion Week. Đặc biệt hiệu ứng mà BST "Cuộc dạo chơi của những vì sao" là vô cùng lớn bởi sau khi show diễn kết thúc, anh nhận được nhiều lời mời hợp tác từ những người nổi tiếng thế giới. Đây cũng có thể xem là một dấu mốc của ngành thời trang Việt Nam trong việc đưa sản phẩm cao cấp ra nước ngoài. Với Công Trí, anh luôn xác định, việc tham gia các sàn diễn thời trang quốc tế không phải để lấy tiếng mà là tiếp cận thị trường mới, hướng đến là có thể mở cửa bán hàng sản phẩm thời trang Việt Nam tại Mỹ.

Với Công Trí, cách quảng bá tên tuổi ngay từ khi khởi nghiệp là làm việc với các ngôi sao ca nhạc hàng đầu. Anh trở thành người định hình phong cách cá nhân cho nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tại Việt Nam. Sau khi đã chinh phục được các ngôi sao ca nhạc, những nghệ sĩ nổi tiếng trong nước, Công Trí tiếp tục tìm cơ hội tiếp cận các ngôi sao tầm vóc quốc tế. Từng bước đi trong sự nghiệp của Công Trí được tính toán khá chắc chắn và kỹ lưỡng.

Năm 2014, Công Trí trở thành ủy viên của Hiệp hội Thời trang Châu Á. Anh từng tham gia triển lãm thời trang chủ đề "Origin - Passion - Belief" tại Italy với tư cách một trong 100 gương mặt thời trang đương đại nổi bật tại các quốc gia. Chinh phục một số tuần lễ thời trang quốc tế cùng với sự hỗ trợ đặc biệt của những người trong nghề, năm 2017, ca sĩ Rihanna đã chọn một thiết kế trong BST "Em hoa" của anh (từng được giới tiệu tại Tuần lễ thời trang Tokyo) để chụp ảnh quảng bá cho một thương hiệu giày. Katy Perry đặt Công Trí thiết kế riêng 3 bộ trang phục cho tour lưu diễn vòng quanh thế giới Witness.

Cùng với Công Trí, cái tên Phương My cũng được coi là niềm tự hào của thời trang Việt. Khác với hướng đi của Công Trí, việc tốt nghiệp Đại học tại Mỹ đã giúp Phương My có nhiều cơ hội tỏa sáng ở nhiều sàn diễn uy tín, xuất hiện trên các tạp chí thời trang danh tiếng ngay từ khi bước chân vào nghề.

Phương My mang hoài bão của một NTK trẻ là xây dựng thương hiệu thời trang theo xu hướng bền vững. Tại New York Fashion Week, Phương My gây ấn tượng mạnh với BST Thu Đông bên cạnh NTK Naeem Khan nhờ việc thổi hồn vào những bộ sưu tập thông qua hình ảnh người phụ nữ Á Đông với sự mềm mại, dịu dàng khắc họa vào từng thiết kế. Định hướng phát triển thương hiệu của cô với phong cách chủ đạo nhắm vào dòng thời trang ứng dụng. Hiện tại sản phẩm của Phương My xuất hiện tại 30 cửa hàng của 20 nước trên thế giới, chủ yếu là khu vực Trung Đông và châu Á.

Ngoài ra, các thiết kế của cô cũng được giới người mẫu quốc tế rất ưa chuộng. Lydia Heart từng diện trang phục của Phương My trên bìa Tạp chí Genlux năm 2014, diễn viên Elizabeth DiPrinzio chọn Phương My là người thiết kế riêng, siêu mẫu Côc Rocha chọn trang phục của Phương My để mặc trong những ngày làm việc tại Việt Nam hồi tháng 3/ 2017.

NTK Lê Trần Đắc Ngọc cũng là một cái tên được nhắc nhiều tới trong thời gian vừa qua, đặc biệt là mảng thời trang cho trẻ em. Giữ vai trong Chủ tịch - nhà sáng lập Tuần lễ thời trang trẻ em quốc tế Việt Nam là một dấu ấn đặc biệt của anh trong sự nghiệp. Khát khao tìm một con đường phát triển riêng cho bản thân, sẵn sàng thử nghiệm những điều mới lạ, NTK 9X này đã mang thương hiệu thời trang trẻ em duy nhất tại Việt Nam đứng trên sàn diễn Malaysia Fashion Week 2018, London Fashion Week House of Ikon 2019. Tháng 6 vừa qua, Đắc Ngọc còn nhận được lời mời tham dự Vie Fashion Week 2019 - Tuần lễ thời trang đình đám nhất đất nước Dubai, nơi thu hút những NTK bậc thầy và dàn người mẫu đẳng cấp thế giới.

Một số thiết kế của nhà thiết kế Phương My.

Tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế thời trang tại New York, Tom Trandt là một trong số ít NTK trẻ của Việt Nam có được cá tính riêng thay vì chạy theo xu hướng. Thành lập thương hiệu Môi - Điên từ 2016, thương hiệu của anh trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam trong 16 NTK trên toàn thế giới được chọn vào Internationnal Fashion Showcase 2019 (Triển lãm thời trang Quốc tế) tại London. Được biết là đây là chương trình đào tạo và triển lãm thời trang dành cho các tài năng thiết kế trẻ toàn thế giới, ra đời vào năm 2012.

Ngoài ra, gây ấn tượng mạnh tại Rome với show diễn thời trang Xuân Hè bằng chất liệu gấm đậm chất Á đông, NTK Thủy Nguyễn đã khiến nhiều khán giả quốc tế được chiêm ngưỡng những nét đặc sắc của thời trang cũng như văn hóa Việt Nam. Valentines Vân Nguyễn cũng là một NTK trẻ  được nhiều hoa hậu, người mẫu lựa chọn trong các cuộc thi nhan sắc.

Gây ấn tượng mạnh từ Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2017, thương hiệu thời trang của cô đã vinh dự được mời đến Couture New York Fashion Week 2018. Bên cạnh đó, Hải Minh cũng là một NTK 9x từng sinh sống và làm việc tại Pháp đã chọn về Việt Nam để xây dựng thương hiệu riêng cho mình chuyên về phụ kiện túi xách và nón từ xưởng thủ công gần 20 năm của gia đình. NTK trẻ này cũng đang có những chuẩn bị để đến với Paris Fashion Week cuối năm nay.

Có thể nói, thị trường thời trang chưa khi nào hết sôi động và nhiều cạnh tranh như hiện nay. Cùng với điều kiện kinh tế ngày càng nâng cao, nhiều người Việt Nam đã có cơ hội tiếp cận với những thương hiệu thời trang quốc tế. Không khó để tìm thấy những cửa hàng thời trang có quy mô lớn, nằm ở các vị trí đắc địa trên các con phố hay các trung tâm thương mại lớn đều là những thương hiệu thời trang nước ngoài như Zara, H&M, Mango, Old Navy, Giordano, Uniqulo...

Trong bối cảnh đó, nếu không phát triển, thương hiệu thời trang Việt có thể sẽ thua đau trên sân nhà. Một điều đáng mừng là các thương hiệu thời trang trong nước nhìn thấy thị trường tiềm năng không ở đâu xa lạ mà chính là thị trường nội địa. Nhiều thương hiệu may mặc trong nước đã có nhiều thay đổi nhằm tăng thị phần trước sức ép của các thương hiệu ngoại.

Không chỉ có vậy, các NTK trong nước còn tìm cách để đưa sản phẩm thời trang đến với thị trường quốc tế. Nếu như nhiều năm trước đây, các NTK thời trang như Minh Hạnh, Việt Hùng, Sĩ Hoàng, Võ Việt Chung... đến với sàn diễn thời trang quốc tế qua những chuyến giao lưu văn hóa, với mục đích giới thiệu sản phẩm là chính thì các NTK trẻ sau này đã có những bước bài bản với mục tiêu, chiến lược rất rõ ràng trong việc chinh phục thị trường quốc tế.

Bên cạnh việc đầu tư vào những thiết kế độc đáo, phù hợp với xu hướng toàn cầu, họ còn biết cách làm thương hiệu, nắm bắt những cơ hội để đưa sản phẩm của mình ra sân chơi quốc tế. Như NTK Công Trí chia sẻ, anh chủ động mời báo chí, những người làm stylish, người làm nghệ thuật đến xem show diễn của mình. Và sau đó, nhiều người đã liên lạc lại để làm việc. Kết quả là nhiều người nổi tiếng liên tục diện đồ của anh như Beyonce', Sienna Miller, Julia Garner; cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama..

Những nhà thiết kế trẻ đã tiếp nối được sự thành công của những người đi trước, khẳng định được tiếng nói của văn hóa dân tộc thông qua những chất liệu truyền thống như lụa, gấm, tơ tằm, thổ cẩm... nhưng thổi vào đó hơi thở của cuộc sống hiện đại. Dù chưa tạo thành một làn sóng rộng rãi nhưng những NTK đó thực sự là những điểm sáng để công chúng có quyền hy vọng vào tương lai của thời trang Việt Nam.

Khánh Thảo
.
.