Danh hiệu của sự tin yêu

Thứ Tư, 14/02/2024, 12:52

Mùa xuân này, một niềm vui lớn đến với các nghệ sĩ trong lực lượng CAND khi có 3 nghệ sĩ được Chủ tịch nước quyết định phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân (NSND). Đó là nghệ sĩ Khương Đức Thuận, nghệ sĩ Hương Dung và nghệ sĩ Hồng Tuấn. Đây là sự ghi nhận và tôn vinh xứng đáng những cống hiến của các nghệ sĩ trong lĩnh vực nghệ thuật thời gian qua.

1. Đại tá, NSND Khương Đức Thuận được đông đảo công chúng yêu mến. Anh thành công ở cả vai trò diễn viên - đạo diễn trên lĩnh vực sân khấu và phim ảnh. Là sinh viên lớp diễn viên Khóa 2, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, sau khi khoác ba lô trở về từ chiến trường với vai trò nghệ sĩ Đoàn Văn công quân giải phóng Quân khu V, Khương Đức Thuận đầu quân về Đoàn Kịch nói CAND, trở thành một trong các nghệ sĩ đầu tiên của đoàn.

Có khả năng hóa thân ở nhiều dạng nhân vật nhưng anh đặc biệt ghi dấu ấn với những vai chiến sĩ Công an trong những vở diễn đã làm nên tên tuổi của Đoàn Kịch nói CAND như “Thằng Mẫn tóc nâu”, “Ngọt ngào trong cay đắng”, “Vòng xoáy”, “Khoảnh khắc mong manh”… Đây cũng là những vở kịch mang đến cho anh và đồng nghiệp nhiều giải thưởng, huy chương danh giá tại các Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc.

nsnd khuong ð%3fc thu%3fn trong m%3ft c%3fnh quay.jpg -2
NSND Khương Đức Thuận trong một cảnh phim.

Ở mảng phim truyền hình, NSND Khương Đức Thuận cũng là sự lựa chọn hàng đầu của các đạo diễn để đảm nhiệm những vai Công an trong các phim như: “Người cùng năm sinh”, “Cảnh sát hình sự”, “Những đứa con biệt động Sài Gòn”… Các vai diễn Công an của anh chân thực, sinh động và rất “đời” qua sự hội tụ của năng khiếu, khả năng quan sát tinh tế, đặc biệt là sự thấu hiểu, chia sẻ với đặc thù nhiệm vụ của lực lượng CAND. Anh nhập vai nhuyễn tới nỗi, nhiều người trong nghề đánh giá: “Khương Đức Thuận chỉ cần đứng im đã ra chất Công an”.

Bên cạnh đó, sự nghiệp diễn xuất của anh còn ghi dấu ấn đậm nét bằng vai Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong phim truyện nhựa “Giải phóng Sài Gòn” (đạo diễn Long Vân, sản xuất năm 2005) và vai Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn trong phim “Chiến hạm nổ tung”.

Không ngừng cống hiến, nghệ sĩ Khương Đức Thuận còn khẳng định vai trò đạo diễn. Vở diễn đầu tay “Hoa thép” đã nhận về Huy chương Vàng tại Liên hoan sân khấu về hình tượng người chiến sĩ CAND lần thứ 2. Hay bộ phim “Những đứa con biệt động Sài Gòn” là bộ phim được khán giả yêu thích nhất... Bước vào tuổi “thất thập” nhưng tình yêu nghệ thuật với khát vọng cống hiến vẫn đầy ắp trong tâm hồn người nghệ sĩ - chiến sĩ này.

2. Được đồng nghiệp và công chúng yêu mến gọi với danh hiệu “Nghệ sĩ của 2 màu áo”, NSND Hương Dung từng là nghệ sĩ Quân đội trước khi chuyển sang công tác tại Đoàn Kịch nói CAND. Mặc dù thời gian nghệ sĩ Hương Dung công tác tại Đoàn Kịch nói CAND chỉ vừa tròn thập kỷ rồi sau đó nghỉ theo chế độ nhưng với chị, đó là quãng thời gian đầy kỷ niệm và cũng để lại nhiều dấu ấn đậm nét.

Là một trong số các nghệ sĩ đầu tiên từ thuở Đoàn Kịch nói CAND còn non trẻ, NSND Hương Dung đã cùng các đồng nghiệp mang đến những vở diễn ấn tượng với công chúng. Bản thân nghệ sĩ Hương Dung cũng đảm nhiệm vai chính trong hầu hết những vở diễn tiêu biểu của thời kỳ đó và được tặng giải thưởng, Huy chương cao nhất trong các vở “Nữ ký giả”, “Tôi đi tìm tôi”, “Bài ca trên tuyết”, “Ráng chiều”…

nsnd h%3fng tu%3fn và nsnd huong dung trong v%3f ráng chi%3fu.jpg -0
NSND Hồng Tuấn và NSND Hương Dung trong vở “Ráng chiều”.

Không chỉ nổi danh ở lĩnh vực sân khấu, NSND Hương Dung còn góp mặt ở những bộ phim truyền hình đầu tiên của thập niên 90 thế kỷ trước như “Từ một chuyến tàu”, “Vùng rừng sôi động”… Với nhan sắc ấn tượng và khả năng diễn xuất chân thực, nghệ sĩ Hương Dung được các đạo diễn mời tham gia vào những bộ phim điện ảnh vang danh một thời như: “Mối tình sau song sắt”, “Săn bắt cướp” (SBC), “Tráng sĩ Bồ Đề”… Tự nhận mình là người ham việc, mặc dù nghỉ theo chế độ gần 30 năm nhưng chưa khi nào nghệ sĩ Hương Dung thôi hoạt động nghệ thuật. Chị kết hợp cùng Hội Sân khấu Việt Nam dựng nhiều vở diễn, trong đó vở “Nắng quái chiều hôm” (tác giả Nguyễn Đăng Chương) chỉ có 7 diễn viên nhưng có tới 5 diễn viên được Huy chương (2 vàng, 3 bạc).

Cũng nhờ sở hữu chất giọng tròn vành rõ chữ, truyền cảm và mang nét riêng khó lẫn mà chị là nghệ sĩ đắt show lồng tiếng bậc nhất một thời. Từ khi những bộ phim nước ngoài đầu tiên phát trên sóng truyền hình, nghệ sĩ Hương Dung là người lồng tiếng cho vai diễn của Củng Lợi trong phim “Cúc đậu”. Ở lĩnh vực phim hoạt hình, với vai trò đồng đạo diễn âm thanh, nhiều bộ phim chị tham gia nhận về giải thưởng Cánh diều Vàng hay Bông sen Vàng danh giá.

Thuộc mẫu nghệ sĩ sắc sảo, đa tài, nhiều năm qua, nghệ sĩ Hương Dung còn bận rộn với lịch dạy diễn xuất, đài từ cho các nghệ sĩ trẻ, dựng chương trình cho các đơn vị tham gia hội diễn… Có lẽ, chính tình yêu và khát khao không ngừng cống hiến cho nghệ thuật đã giúp NSND Hương Dung vẫn giữ cho mình sự trẻ trung, nhanh nhẹn và đầy ắp ý tưởng dù đã sắp bước vào tuổi 70.

3. Trung tá, NSND Hồng Tuấn thuộc thế hệ nghệ sĩ thứ 2 của Đoàn Kịch nói CAND. Sinh ra tại Ninh Bình, trong một gia đình không có ai làm nghệ thuật nhưng với năng khiếu trời phú và tình yêu sân khấu đã dẫn lối để anh trở thành sinh viên khóa 2 Trường Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Ngay từ khi là sinh viên, Hồng Tuấn bộc lộ tài năng của mình khi tham gia cùng các nghệ sĩ ở đoàn kịch của trường trong một loạt các vở kịch của tác giả Lưu Quang Vũ.

Tốt nghiệp, anh về đầu quân cho Đoàn Kịch nói CAND. Và đến nay, anh luôn thầm cảm ơn quyết định đúng đắn đó của mình. Bởi trong môi trường này, anh đã được phát huy hết năng lực sáng tạo của mình, ngay cả khi đoàn ở trong hoàn cảnh khó khăn nhất. Ba mươi năm cần mẫn lao động trên cánh đồng sân khấu, thành tích anh nhận được không chỉ là xấp xỉ 15 Huy chương vàng, bạc, giải thưởng các loại, và quan trọng hơn là sự yêu mến của khán giả, sự ghi nhận của đồng nghiệp.

nsnd h%3fng tu%3fn.jpg -1
NSND Hồng Tuấn.

Là một trong số những nghệ sĩ ''bén duyên'' với phim truyền hình ngay từ ngày đầu tiên nhưng NSND Hồng Tuấn cũng là người khước từ được hấp lực phủ sóng của loại hình phim quốc dân này. Anh tâm sự, có nhiều lý do để anh nói “không” với đóng phim truyền hình nhưng điều quan trọng nhất là anh yêu sân khấu, coi sân khấu như thánh đường và muốn dành cho sân khấu một tình yêu trọn vẹn. Vì vậy, khi nhận vai, dù lớn hay nhỏ, thời gian xuất hiện dài hay ngắn anh đều nghiên cứu kỹ kịch bản, trao đổi mọi suy nghĩ với đạo diễn.

Anh quan niệm diễn viên giống như người nông dân canh tác trên thửa ruộng của mình, phải tận dụng từng cm. Nguyên tắc ấy đã giúp anh ghi dấu ấn đặc biệt ở nhiều vai diễn, dù nhân vật đó đã từng có người khác đảm nhiệm thành công. Huy chương Vàng cho vai Ba Tẩu trong vở “Gặp lại người đã chết” là một ví dụ như thế. Dù trong vở diễn, vai này chỉ xuất hiện ở 2 lớp kịch ngắn nhưng lại thường xuyên được nhắc đến trong các cuộc hội thoại của các nhân vật khác, vì thế anh tự nhủ phải làm thế nào để khi nhân vật xuất hiện phải đúng là Ba Tẩu - một thương gia người Hoa ở Sài Gòn.

Khi đạo diễn Lê Hùng dựng vở “Giông tố” cho Đoàn Kịch CAND, nghệ sĩ Hồng Tuấn được giao vai Nghị Hách. Trước đó, vai Nghị Hách đã từng “đóng dấu thương hiệu” với NSND Trọng Khôi. Chưa kể, ngoại hình nhỏ bé của Hồng Tuấn khác hẳn với hình dung của mọi người về nhân vật này. Hồng Tuấn chia sẻ, anh biết sự “thiếu” của mình nên sẽ bù đắp bằng cái khác. Vì thế, không phải gương mặt, đôi mắt hay nụ cười, điều mà Hồng Tuấn tập trung nhấn vào là dáng đi. Khi Nghị Hách của Hồng Tuấn xuất hiện thì chỉ cần dáng bước đi đã bộc lộ tất cả những xấu xa ở nhân vật này: một tên quan tham, một kẻ bỉ ổi, dâm đãng trong cuộc sống. Và anh đã thành công.

Một vai diễn mà anh tâm đắc là vai PoiPol Hách - một tên trùm tình báo của Pháp tại Đông Dương - trong vở “Bản danh sách điệp viên 1”. Trước khi nhận vai, đã có 2 nghệ sĩ từng đảm nhiệm vai này, trong đó có NSND Hoàng Dũng. Nhưng Hồng Tuấn vẫn tìm ra được chìa khóa riêng để mở cánh cửa vào tâm lý nhân vật. Nhắc tới Hồng Tuấn, khán giả nhớ tới một nghệ sĩ “chuyên trị” vai phản diện. Sự chân thực trong nét diễn khiến khán giả có cảm giác nhân vật như được “đo ni đóng giầy” cho anh.

Có nhiều ý kiến đồng thuận rằng, Hồng Tuấn đã “mang đến cho sân khấu hình tượng nhân vật phản diện mới”. Còn với anh, bí quyết để có thể dốc lòng với từng vai diễn người nghệ sĩ phải giữ cho tâm hồn, cảm xúc của mình luôn tươi mới. Nghệ sĩ Hồng Tuấn chia sẻ, danh hiệu là niềm vinh dự nhưng cũng khiến anh nhủ lòng để vai diễn sau phải tốt hơn vai diễn trước. Vì thế, anh đang rất hào hứng và đầy ắp ý tưởng cho vai diễn mới trong năm nay là vai Trung tướng người Mỹ trong vở “Bản danh sách Điệp viên 2”.

Thảo Duyên
.
.