Nga và Trung Quốc đều lên án mạnh mẽ hành vi ném bom Iran của Mỹ, trong khi Thủ tướng Ấn Độ đã có cuộc điện đàm trao đổi với Tổng thống Iran, còn Tổng thống Pháp dự kiến sẽ sớm họp nội các xoay quanh các diễn biến ở Trung Đông.
Nga và Trung Quốc đều lên án mạnh mẽ hành vi ném bom Iran của Mỹ, trong khi Thủ tướng Ấn Độ đã có cuộc điện đàm trao đổi với Tổng thống Iran, còn Tổng thống Pháp dự kiến sẽ sớm họp nội các xoay quanh các diễn biến ở Trung Đông.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ngày 22/6 tuyên bố vừa thực hiện các cuộc tấn công tên lửa nhằm vào sân bay quốc tế Ben Gurion của Israel, ngay sau khi Mỹ và Israel đồng thời thừa nhận tấn công các cơ sở hạt nhân nước này.
Trong bài phát biểu công khai đầu tiên sau cuộc không kích của Mỹ vào 3 cơ sở hạt nhân chiến lược, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cáo buộc Mỹ vi phạm luật pháp quốc tế và cảnh báo hậu quả lâu dài.
Từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố các cuộc tấn công nhằm vào loạt cơ sở hạt nhân của Iran là "thành công quân sự ngoạn mục", cảnh báo rằng Mỹ vẫn có thể nhắm tới các mục tiêu khác.
Bầu không khí chính trị Trung Đông đang đặc quánh mùi thuốc súng và sự im lặng đáng sợ của ngoại giao. Khi những kênh đối thoại cuối cùng khép lại, cuộc đối đầu trực tiếp giữa Iran và Israel không còn là viễn cảnh xa vời mà đã trở thành hiện thực tàn khốc.
Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tuyên bố tối 21/6 đã nêu rõ 3 cơ sở hạt nhân của Iran bị tấn công gồm Fordow, Isfahan và Natanz. Cần nhấn mạnh rằng, đây đều là những cơ sở trọng yếu nằm ở "trung tâm tham vọng hạt nhân" của Iran.
Liên minh châu Âu (EU) đang tích cực thúc đẩy một kế hoạch đầy tham vọng nhằm tăng cường hỗ trợ tài chính dài hạn cho Ukraine thông qua việc chuyển gần 200 tỷ euro tài sản Nga bị đóng băng sang các kênh đầu tư có rủi ro cao hơn nhưng mang lại lợi nhuận lớn hơn.
Quan chức Iran ngày 22/6 xác nhận một phần cơ sở hạt nhân Fordow đã bị tấn công, trong khi truyền hình nhà nước Iran đưa thông tin về các vụ không kích nhắm vào ba cơ sở hạt nhân chiến lược của nước này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tối 21/6 (giờ địa phương) tuyên bố đã tiến hành "cuộc tấn công rất thành công" vào ba địa điểm hạt nhân ở Iran, bao gồm cả sơ cở hạt nhân Fordow.
Các quan chức Israel đã nói với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng họ không muốn đợi đến hai tuần để Iran đạt được thỏa thuận phá dỡ các bộ phận quan trọng trong chương trình hạt nhân, và rằng Israel có thể hành động đơn phương trước khi thời hạn trên kết thúc.
Một số máy bay ném bom B-2 của Mỹ đang hướng đến đảo Guam trong ngày 21/6 (giờ địa phương), trong bối cảnh Tổng thống nước này Donald Trump đang cân nhắc việc có nên tham gia các cuộc không kích của Israel nhằm vào Iran hay không.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel ngày 21/6 tuyên bố quân đội nước này đã tiêu diệt chỉ huy của một nhánh thuộc lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giao Iran (IRGC) trong cuộc tấn công nhằm vào tỉnh Qom.
Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres cảnh báo việc mở rộng xung đột Israel-Iran có thể "thổi bùng ngọn lửa không ai có thể kiểm soát" và kêu gọi các bên trong cuộc xung đột "cho hòa bình một cơ hội".
Từ nhỏ, Vladimir Kulemekov mơ ước trở thành quân nhân. Tốt nghiệp Trường Sư phạm Suvorov với huy chương vàng, ông vào học Học viện Truyền thông Quân sự ở Leningrad. Năm 1969, ông tốt nghiệp và trở thành chuyên gia tình báo điện tử. Sau 5 năm làm việc tại vùng Khabarovsk, ông nộp đơn vào Trường Ngoại giao quân sự.
Vào ngày 26/5 vừa qua cảnh sát Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) phối hợp với Interpol đã bắt giữ thành công trùm ma túy người Albania Dritan Gjika tại thành phố Dubai. Cảnh sát Ecuador phát lệnh truy nã Gjika đã được 14 tháng sau khi đối tượng này lẩn trốn khỏi khỏi nơi ở của hắn tại thành phố Guayaquil. Vụ bắt giữ Gjika đã gửi đi một tín hiệu đến các ông trùm ma túy rằng UAE không còn là nơi lẩn trốn an toàn.
Thông báo chấm dứt hợp đồng đã được chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi đến 639 nhân viên của Đài Tiếng nói Mỹ (VOA), theo đó cắt giảm tới 85% cơ cấu của cơ quan này.
Trong cuộc chiến tranh tàu ngầm, các tàu chống ngầm đã giành được nhiều chiến thắng vang dội. Tuy nhiên, tàu khu trục England của lực lượng Hải quân Mỹ được coi là “nhà vô địch” trong việc tiêu diệt tàu ngầm. Vào ngày 31/5/1944, tàu England đã giành được chiến thắng cuối cùng, thiết lập kỷ lục về số lượng tàu ngầm bị tiêu diệt, kể từ đó kỷ lục này vẫn chưa bị phá vỡ.