Xe “Cấp cứu 0 đồng” hỗ trợ người dân Đà Nẵng trong thời gian giãn cách xã hội

Thứ Tư, 11/08/2021, 16:14

Đội xe “Cấp cứu 0 đồng” gồm 20 y, bác sĩ, đảm bảo thời gian tham gia các chuyến xe cấp cứu 24/24 giờ liên tục 7 ngày trong tuần, nhằm hỗ trợ bệnh nhân Đà Nẵng cần cấp cứu trong thời gian giãn cách xã hội và dịch bệnh COVID-19.

 

Chương trình “Cấp cứu 0 đồng” của Trung tâm Y khoa Phúc Khang Đà Nẵng bắt đầu kích hoạt từ ngày 7/8  hưởng ứng Thư của  Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng, kêu gọi toàn thể nhân dân cùng “san sẻ yêu thương, vượt qua đại dịch”.

Đội xe “cấp cứu 0 đồng” hỗ trợ cho người dân Đà Nẵng trong thời gian giãn cách xã hội và dịch bệnh COVID-19  -0
Đội xe “Cấp cứu 0 đồng” gồm 20 y, bác sĩ,  tham gia các chuyến xe cấp cứu 24/24 giờ, liên tục 7 ngày trong tuần hỗ trợ bệnh nhân cần cấp cứu trong thời gian giãn cách xã hội và dịch bệnh COVID-19. 

Thầy thuốc nhân dân - Bác sĩ chuyên khoa 2 Đoàn Võ Thị Kim Ánh, Giám đốc Trung tâm Y khoa Phúc Khang cho biết, hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân tham gia phòng chống dịch COVID-19 và hỗ trợ người dân trong giai đoạn giãn cách xã hội, đơn vị thực hiện chương trình “Cấp cứu 0 đồng”, cung cấp dịch vụ miễn phí khi người dân cần cấp cứu.

Đội xe “cấp cứu 0 đồng” hỗ trợ cho người dân Đà Nẵng trong thời gian giãn cách xã hội và dịch bệnh COVID-19  -0
Chương trình "Cấp cứu 0 đồng" hỗ trợ miễn phí cho bệnh nhân Đà Nẵng trong thời gian giãn cách xã hội.  

Chương trình do bác sĩ chuyên khoa 1 – Phạm Thị Ánh Hồng, nguyên Phó giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 TP Đà Nẵng điều phối, cùng đội ngũ 20 y bác sĩ, đảm bảo thời gian tham gia các chuyến xe cấp cứu 24/24 giờ, liên tục 7 ngày trong tuần.

Trước mắt, chương trình “Cấp cứu 0 đồng” thực hiện từ nay đến hết thời gian giãn cách xã hội trên địa bàn quận Hải Châu và quận Cẩm Lệ. Người dân cần cấp cứu,  có thể gọi đường dây nóng 0931.999.309 để được hỗ trợ miễn phí.

Hoài Thu
.
.