Cần Thơ thông báo cấm kinh doanh 3 sản phẩm dầu gió
Ngày 10/6, Sở Y tế TP Cần Thơ cho biết đã ban hành văn bản về việc xử lý thuốc giả, gồm các sản phẩm dầu xoa bóp Su Tong, dầu phong thấp trật đả Chánh Đại và dầu khu phong Chánh Đại do cơ sở sản xuất thuốc y học cổ truyền Chánh Đại sản xuất.
Sở Y tế TP Cần Thơ yêu cầu các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc trên địa bàn không được kinh doanh, buôn bán, sử dụng các sản phẩm sau: Dầu xoa bóp Su Tong (số đăng ký V367-H12-10), dầu phong thấp trật đả Chánh Đại (số đăng ký V1624-H12-10) và dầu khu phong Chánh Đại (số đăng ký V131-H12-10) do cơ sở sản xuất thuốc y học cổ truyền Chánh Đại sản xuất.
Sở Y tế TP Cần Thơ giao Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phấm, thực phẩm tăng cường lấy mẫu, kiểm tra chất lượng thuốc lưu hành trên địa bàn đối với các thuốc có nguy cơ bị làm giả hoặc kém chất lượng.

Cũng theo Sở Y tế TP Cần Thơ, vừa qua, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền (Bộ Y tế) tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực y dược cổ truyền trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, đã lập biên bản làm việc tại cửa hàng thuốc y học cổ truyền Phùng Hưng (địa chỉ số 492 Trần Hưng Đạo, phường 14, quận 5, TP Hồ Chí Minh).
Lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện có 3 thuốc: dầu xoa bóp Su Tong, dầu phong thấp trật đả Chánh Đại, dầu khu phong Chánh Đại do cơ sở sản xuất thuốc y học cổ truyền Chánh Đại sản xuất (địa chỉ tại số 295 Nguyễn Trãi, phường 7, quận 5, TP Hồ Chí Minh), chưa được Bộ Y tế cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và chưa được cấp giấy chứng nhận thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP) phạm vi sản xuất thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền.
Theo Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền, căn cứ quy định tại khoản 33 Điều 2 Luật Dược, 3 loại thuốc nêu trên do cơ sở sản xuất thuốc y học cổ truyền Chánh Đại sản xuất là thuốc giả.