Tại Việt Nam, tỷ lệ tử vong mẹ ở miền núi, vùng sâu, vùng xa cao gấp 2-3 lần so với vùng đồng bằng, đặc biệt, phụ nữ dân tộc H’Mông có tỷ lệ tử vong cao gấp hơn 7 lần so với dân tộc Kinh, Tày.
Tại Việt Nam, tỷ lệ tử vong mẹ ở miền núi, vùng sâu, vùng xa cao gấp 2-3 lần so với vùng đồng bằng, đặc biệt, phụ nữ dân tộc H’Mông có tỷ lệ tử vong cao gấp hơn 7 lần so với dân tộc Kinh, Tày.
Sau bữa ăn sáng, 25 em học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy, xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị bị đau bụng, phải nhập viện nghi do ngộ độc.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa lên tiếng về thông tin đang lan truyền trên mạng cho rằng từ năm 2026, bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ không chi trả cho các ca bệnh nặng hoặc phẫu thuật.
Sự cố gián đoạn phần mềm khám bệnh, chữa bệnh (KCB) xảy ra tại Bệnh viện (BV) Nhân dân Gia Định mới xảy ra đặt ra vấn đề cần xem xét khi ngành Y tế TP Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh việc triển khai bệnh án điện tử tại các BV trên địa bàn thành phố và chuẩn hoá kho dữ liệu của ngành.
Khoảng 100 người dân (gồm cả người lớn và trẻ em) tại một chung cư ở phường Long Bình, TP Hồ Chí Minh, có các triệu chứng nghi ngờ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì mua tại một cửa hàng trong khu vực chung cư.
Vào lúc 9h20 ngày 26/9, Tổ Cấp cứu đường không - Bệnh viện Quân y 175, cùng Tổ bay của Công ty Trực thăng Miền Nam - Binh đoàn 18 đáp xuống tòa nhà Viện Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Quân y 175 đưa bệnh nhân bị chấn thương nặng do tai nạn lao động từ đảo Thuyền Chài (Đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) về đất liền an toàn.
Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, đến nay cả nước đã có 630 cơ sở y tế trong toàn quốc sử dụng bệnh án điện tử, không sử dụng bệnh án giấy; 84/125 bệnh viện công tuyến tỉnh hạng 1 đã triển khai, chiếm khoảng 70%.
Đây là thông tin được ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh cho biết tại buổi họp báo định kỳ cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố vào chiều 25/9.
Tại Việt Nam, trung bình mỗi năm có 75 trường hợp tử vong do bệnh dại. Cùng với con số tử vong đó, hằng năm có trung bình khoảng 400.000 người bị chó, mèo cắn phải điều trị dự phòng bằng vaccine và huyết thanh kháng dại, ngoài ra còn gây tổn thất đến sức khỏe, tinh thần của người dân.
Niềng răng được xem là giải pháp cải thiện nụ cười và sức khỏe hàm răng, nhưng nhiều người phải trả cái giá “quá đắt”, vừa tốn tiền vừa mất thời gian và ảnh hưởng sức khỏe vì lựa chọn cơ sở nha khoa rởm, bác sĩ niềng răng sai kỹ thuật.
Việt Nam hiện nằm trong số 15 quốc gia có số người hút thuốc lá cao nhất thế giới. Các số liệu thống kê cho thấy năm 2021, tỷ lệ hút thuốc trong dân số là 20,8%, trong đó tỉ lệ hút thuốc trong nam giới là trên 41%. Phần lớn số người hút thuốc ở Việt Nam trong nhóm tuổi từ 15 đến 55 tuổi là lực lượng lao động chính trong xã hội.
Theo ước tính, việc sử dụng thuốc lá khiến Việt Nam thiệt hại hơn 108.000 tỷ đồng mỗi năm, tương đương 1,14% GDP. Tổng thiệt hại kinh tế này cao gấp 5 lần số thu ngân sách từ thuế thuốc lá. Điều đó cho thấy khi thuế suất còn thấp, ngân sách nhà nước không thu được nhiều trong khi xã hội phải gánh hậu quả tài chính nặng nề.
Theo chỉ đạo của Chính phủ, trong tháng 9/2025, các bệnh viện trên toàn quốc phải hoàn thành triển khai bệnh án điện tử, liên thông dữ liệu giữa các bệnh viện tuyến huyện, tuyến tỉnh với các bệnh viện thuộc Bộ Y tế; tận dụng dữ liệu đã được liên thông để cắt giảm xét nghiệm cho người dân.
Trong vòng 2 năm, máy tán sỏi Laser của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên bị hỏng nhưng có đến 255 bệnh nhân vẫn được phẫu thuật, kê khai tán sỏi. Đằng sau câu chuyện “có một không hai” này là những bệnh nhân đến điều trị nhưng vẫn không hay biết mình được điều trị như thế nào?
Sáng 24/9, Bệnh viện chuyên khoa Sản Nhi Sóc Trăng (TP Cần Thơ) cho biết các bác sĩ (BS) của bệnh viện vừa phẫu thuật lấy thành công búi tóc ra khỏi ruột bé bé gái T.T.P.N (SN 2021, ngụ phường Phú Lợi, TP Cần Thơ). Trường hợp hy hữu này, y văn gọi là hội chứng "Công chúa tóc mây".
Có hơn 5.000 thành phần hóa học được tìm thấy trong khói thuốc lá và hàng trăm thành phần trong số đó gây hại đến sức khoẻ con người.
Bộ Y tế đang xây dựng Đề án cấp cứu ngoại viện giai đoạn 2025-2030, đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% phương tiện cấp cứu đạt chuẩn, có thể tiếp cận hiện trường trong 8 phút tại đô thị và 15 phút ở nông thôn.