Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nói gì sau vụ lật tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long?
Liên quan đến vụ lật tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long do dông lốc bất ngờ khiến nhiều người thiệt mạng vừa qua, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) khẳng định đây là trường hợp hy hữu, đồng thời kêu gọi các cơ quan truyền thông, cộng đồng chia sẻ để ngành Du lịch tiếp tục vực dậy sau đại dịch COVID-19.
Trao đổi về những cảnh báo từ cơ quan quản lý về du lịch để tránh tình trạng xảy ra những vụ tai nạn thương tâm như vừa qua trên Vịnh Hạ Long, tại buổi họp báo thường kỳ quý II của Bộ VHTTDL vào chiều 24/7, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Phạm Văn Thủy khẳng định, cơ quan quản lý thực hiện thường xuyên việc cảnh báo và khuyến nghị các cơ sở, đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch đảm bảo an toàn cho du khách.
Ngay khi có thông tin về cơn bão số 3, Bộ VHTTDL đã có văn bản chỉ đạo và 12 địa phương có dự báo chịu ảnh hưởng của bão đã có văn bản chỉ đạo và triển khai tại các địa bàn. Ngay trong thời điểm hiện tại, khi có thông tin về cơn bão số 4, Bộ VHTTDL và các địa phương cũng vẫn tiếp tục chỉ đạo về đảm bảo an toàn cho du khách.

Trả lời câu hỏi, quan điểm của Bộ VHTTDL về trường hợp du khách trên tàu du lịch nước ngoài vẫn tổ chức bắn pháo hoa giải trí trong thời điểm vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm nói trên, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam khẳng định, đây là ứng xử không phù hợp với văn hoá Việt Nam và không chấp nhận được.
Tuy nhiên, chúng ta cũng phải xác định đây là hoạt động do du khách tổ chức, sau đó họ cũng đã có xin lỗi, chia sẻ về lý do cụ thể trên nhiều kênh thông tin, lý do họ có những ứng xử chưa phù hợp là do họ chưa cập nhật thông tin kịp thời về vụ tai nạn nói trên. Về phía cơ quan quản lý, sau vụ việc này cũng sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền đối với các cơ sở kinh doanh du lịch, lữ hành để đảm bảo ứng xử văn hoá phù hợp, tránh các hoạt động ham vui mà ảnh hưởng chung tới cộng đồng.
Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL Cao Lê Tuấn Anh cũng chia sẻ, dưới góc độ của một người con của Quảng Ninh, ông cho rằng, dông lốc cực kỳ khó đoán. Vụ tai nạn nói trên là hy hữu và là sự cố bất khả kháng. “Chúng ta đau nỗi đau chung của đồng bào, buồn nỗi buồn chung của gia đình các nạn nhân nhưng không vì thế mà hoang mang, ảnh hưởng chung đến ngành du lịch – ngành được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn”, Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL nói.

Cũng theo ông Cao Lê Tuấn Anh, trên thế giới hiện nay, du lịch bằng tàu biển là loại hình du lịch an toàn, được yêu thích. Du lịch là ngành công nghiệp không khói. Với Du lịch Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu đạt mục tiêu đón 25 triệu khách quốc tế trong năm 2025 và “vẽ lại bản đồ du lịch” sau khi thực hiện sáp nhập, tinh gọn bộ máy. Ông Lê Cao Tuấn Anh cũng cho rằng, nếu xác định nguyên nhân xảy ra tai nạn là do chủ quan thì phải xử lý nghiêm, còn do thiên tai dịch hoạ thì cần chia sẻ với ngành Du lịch, với địa phương Quảng Ninh để hoàn thành nhiệm vụ mà Thủ tướng giao, hỗ trợ ngành Du lịch vực dậy sau đại dịch COVID-19.
Theo Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL, vừa qua, ngành Du lịch tỉnh Quảng Ninh rất trách nhiệm trong tập trung khắc phục sự cố, hỗ trợ các nạn nhân và thân nhân nạn nhân. Chúng ta không được chủ quan, không lơ là cảnh giác trước thiên tai. Vụ tai nạn nói trên thêm một lần cảnh tỉnh đối với các cơ quan quản lý, các chủ tàu, thuyền viên về quy trình đảm bảo an toàn nhất cho du khách. Thay vì làm cho mọi người thêm hoang mang, chúng ta nên tập trung tuyên truyền thêm về đảm bảo an toàn cho du khách, xây dựng kế hoạch truyền thông để du khách tiếp tục tin yêu du lịch Quảng Ninh nói riêng, du lịch biển đảo nói chung….
Theo Bộ VHTTDL, trong 6 tháng đầu năm, Việt Nam đã đón gần 10.665.000 lượt khách quốc tế, tăng 20,7% so với cùng kỳ năm 2024; khách du lịch nội địa ước đạt 77,5 triệu lượt. Tổng thu từ du lịch ước đạt 518 nghìn tỷ đồng. Về xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, Bộ VHTTDL đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2045; Công điện số 34/CĐ-TTg ngày 10/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc thúc đẩy phát triển du lịch, đảm bảo thực hiện tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số. Ban hành 3 thông tư và kế hoạch xúc tiến, quảng bá, hỗ trợ phát triển du lịch năm 2025; Kế hoạch số 760/KH-BVHTTDL ngày 26/2/2025 về việc thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 15/1/2025 của Chính phủ về việc miễn thị thực theo Chương trình kích cầu phát triển du lịch trong năm 2025 cho công dân các nước: Cộng hoà Ba Lan, Cộng hoà Czech và Liên bang Thuỵ Sỹ.
Về hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch, Bộ VHTTDL đã xây dựng và triển khai Chương trình kích cầu phát triển du lịch năm 2025; tham dự các hội chợ du lịch quốc tế; phối hợp tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia Huế 2025, Chương trình giới thiệu du lịch Việt Nam tại các nước châu Âu (Italy, Thụy Sĩ, Pháp, Ba Lan, Czech và Đức). Quảng bá, giới thiệu Du lịch Việt Nam qua điện ảnh tại Liên hoan phim Cannes và các hoạt động bên lề. Quảng bá, xúc tiến du lịch tại Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu 2030 lần thứ 4. Phối hợp với các đơn vị chuyên môn của Bộ Ngoại giao, Bộ Công an đề xuất chính sách thị thực (mở rộng danh sách miễn thị thực ngắn hạn, đề xuất danh sách đối tượng ưu tiên, ưu đãi chính sách thị thực trong lĩnh vực quản lý)...