Kiều bào luôn mong muốn đất nước Việt Nam phát triển phồn vinh, hạnh phúc

Thứ Tư, 30/04/2025, 06:22

Với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là 50 kiều bào mới được TP Hồ Chí Minh biểu dương (25/4), những người con đã và đang sống xa Tổ quốc đã có chia sẻ cảm xúc, tình cảm về ngày trọng đại 30/4 lịch sử; những tâm tư, nguyện vọng, đồng thời kết nối sâu sắc hơn nữa tình cảm dành cho quê hương, đất nước, phát huy nguồn lực kiều bào trong giai đoạn bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Bà Trần Tuệ Tri, kiều bào tại Singapore - đồng sáng lập và cố vấn cấp cao của Vietnam Brand Purpose (Tổ chức tư vấn chiến lược xây dựng thương hiệu quốc gia và các thương hiệu “Made-in-Vietnam”), cho biết, không chỉ riêng bà mà nhiều người Việt Nam ở nước ngoài luôn mong muốn đóng góp cho các sáng kiến về thương hiệu quốc gia, giáo dục khai phóng, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo.

Kiều bào luôn mong muốn đất nước Việt Nam phát triển phồn vinh, hạnh phúc -0

Bà Trần Tuệ Tri chia sẻ, sau ngày đất nước thống nhất 30/4/1975, TP Hồ Chí Minh đã trải qua những năm tháng khó khăn, nhưng từng bước chuyển mình, bước vào kỷ nguyên đổi mới và phát triển, đánh dấu bằng những chuyển mình mạnh mẽ về kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế. Thành phố không chỉ là đầu tàu của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, mà còn là nơi khởi nguồn cho nhiều mô hình cải cách và đổi mới có ảnh hưởng toàn quốc.

Chính nơi đây là điểm khởi đầu thử nghiệm mô hình kinh tế đột phá từ Khu chế xuất Tân Thuận - khu chế xuất đầu tiên của Việt Nam, đến khu đô thị kiểu mẫu Phú Mỹ Hưng; từ việc hình thành các doanh nghiệp tư nhân năng động đến việc thiết lập Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE), đặt nền móng cho thị trường tài chính hiện đại. Các dự án như Khu công nghệ cao TP Hồ Chí Minh cũng là minh chứng cho tầm nhìn chiến lược và năng lực dẫn dắt. Những công trình ấy không chỉ là biểu tượng hạ tầng, mà là sự phát triển thực sự của một đô thị biết ước mơ, dám khai phá.

Và những ngày tháng lịch sử này, khi Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, TP Hồ Chí Minh mang theo khát vọng trở thành một thành phố toàn cầu - không chỉ công nghệ, sáng tạo và đổi mới, mà còn sâu sắc về bản sắc văn hóa và có cuộc sống chất lượng cao. Thành phố mang tên Bác sẽ tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu trong hành trình hội nhập và khẳng định tầm vóc Việt Nam trên bản đồ thế giới.

“Trong hành trình ấy, không chỉ riêng tôi mà những người Việt ở nước ngoài luôn mong muốn được đóng góp, được đồng hành cùng các sáng kiến về thương hiệu quốc gia, giáo dục phát triển, chuyển đổi xanh và đổi mới sáng tạo… Tôi tin rằng cộng đồng kiều bào là một phần quan trọng trong việc đưa hình ảnh TP Hồ Chí Minh ra thế giới - đặc biệt trong chiến lược phát triển mới của đất nước, TP Hồ Chí Minh đứng trước cơ hội lớn để mở rộng địa giới hành chính và định hình trở thành một “Mega City” - siêu đô thị, một trung tâm kinh tế - đổi mới sáng tạo - thương mại - dịch vụ mang tầm khu vực và châu Á”, bà Trần Tuệ Tri cho biết.

Tại buổi gặp mặt, biểu dương 50 kiều bào (25/4), bà Trần Tuệ Tri bày tỏ sự vinh dự và xúc động khi được có mặt tại buổi họp mặt kiều bào đầy ý nghĩa và trong không khí hào hùng hướng về sự kiện kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đối với cá nhân bà, đây không chỉ là dịp để tri ân những thế hệ đi trước đã hy sinh vì hòa bình và độc lập dân tộc mà còn là thời khắc để cùng nhìn lại hành trình phát triển đầy tự hào của TP Hồ Chí Minh cũng như cùng nhau hướng về một tương lai phát triển đột phá.

Bà Jeanne Huỳnh (Huỳnh Ngươu Trực), người Việt Nam định cư tại Pháp và là Chủ tịch của Hội AREBCO (viết tắt của Hội Người về hưu và phát triển an sinh), một tổ chức xã hội và từ thiện được thành lập tại Pháp từ năm 1994. Năm 1955, bà Jeanne Huỳnh rời Sài Gòn khi mới tròn hai tuổi. Bố của bà công tác ở cơ quan ngoại giao nên bà được đến nhiều nước và năm 1970 bà định cư tại Pháp.

Bà Jeanne Huỳnh vui mừng chia sẻ: “Tôi đã rời xa quê hương hơn 70 năm, nay về định cư tại Việt Nam được 9 tháng. Và không ngờ, trong dịp này lại được vinh dự biểu dương người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu có nhiều đóng góp trong xây dựng và phát triển TP Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tôi rất là vinh dự, tự hào và cảm động”.

Năm 1992, lúc bà vừa bước xuống sân bay trở về Việt Nam, bà đã không cầm được lòng vì thấy không ít bà con sống trong những ngôi nhà lá đơn sơ, nhưng hiện nay thì nhà cửa của người dân hầu hết đều khang trang, đẹp đẽ và cuộc sống thay đổi tốt lên hơn rất nhiều. “Chúng ta không thể không nghĩ đến công lao to lớn của bao nhiêu người đã hy sinh để ngày hôm nay chúng ta có được một đất nước hoàn toàn độc lập và yên bình. Xin chân thành cảm ơn những vị anh hùng đã hy sinh cho Tổ quốc để đất nước ta luôn được độc lập, tự do và hòa bình”.

Cũng theo bà Jeanne Huỳnh, giai đoạn 20 năm trước đây, năm nào bà cũng về Việt Nam sống vài tháng. Tuy nhiên, giờ đây, bà thấy nên sống luôn tại Việt Nam, nơi cuộc sống ổn định, tình hình chính trị ổn định để tạo điều kiện cho đất nước phát triển. Dịch vụ xã hội và y tế ở đây thích hợp cho bà cũng như không ít kiều bào ở lại hẳn. An ninh tại Việt Nam cũng rất tốt.

“Tôi rất vinh dự được Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP Hồ Chí Minh mời tham dự buổi lễ kỷ niệm vào ngày 30/4. Và được nghe, thấy xung quanh về không khí chuẩn bị các hoạt động mừng lễ 30/4 tại TP Hồ Chí Minh, tôi và người dân rất háo hức đi xem những buổi tập diễu binh, diễu hành… thật là vui và tự hào nước Việt Nam”, bà Jeanne Huỳnh bày tỏ.

Ông Lương Xuân Hòa - người Việt Nam ở Thái Lan, Ủy viên Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Udon - Thain chia sẻ: “Chúng tôi vẫn luôn dõi theo tình hình đất nước và vui mừng trước những thay đổi tích cực qua từng ngày, từng giờ. Chúng tôi luôn tin tưởng ủng hộ Chính phủ Việt Nam và luôn mong đất nước Việt Nam mình phát triển phồn vinh, hạnh phúc… Dù ở bất cứ nơi nào trên thế giới, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài chúng tôi luôn trong tâm thế sẵng sàng hướng về quê hương, đất nước”.

Phú Lữ
.
.