Động thái bất ngờ của HLV Kim Sang Sik trước thềm Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025

Thứ Hai, 07/07/2025, 10:55

Sau 10 ngày tập luyện và trải qua hai trận đấu tập với U22 Đài Bắc - Trung Hoa, sáng 7/7, HLV Kim Sang Sik đã quyết định rút gọn danh sách ĐT U22 Việt Nam xuống còn 28 cầu thủ.

Trước đó, ở ngày đầu hội quân, ĐT U22 Việt Nam đã có một sự bổ sung nhân sự khi tiền vệ Nguyễn Quốc Việt (CLB Phù Đổng Ninh Bình) được triệu tập, nâng tổng số cầu thủ góp mặt trong danh sách lên 36 người. 

vff-wm-1-2.jpg -0
ĐT U22 Việt Nam luyện tập tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: VFF.

Sau giai đoạn đánh giá về chuyên môn thông qua các buổi tập và hai trận đấu tập nội bộ, ban huấn luyện đã quyết định nói lời chia tay với 8 cầu thủ gồm: Nguyễn Quang Vinh (SLNA), Nguyễn Đăng Dương (Thể Công Viettel), Lê Đình Long Vũ (SLNA), Đinh Xuân Tiến (SLNA), Nguyễn Lê Phát (PVF), Lê Văn Thuận (Đông Á Thanh Hóa), Nguyễn Bảo Long (PVF), Đinh Quang Kiệt (HAGL).

Chiều 6/7, nhóm 8 cầu thủ nói trên đã trở về CLB chủ quản để chuẩn bị cho mùa giải mới, đồng thời chờ đợi cơ hội góp mặt ở các đợt tập trung tiếp theo, hướng tới Vòng loại U23 châu Á 2026 cũng như SEA Games 33.

a1.jpg -0
Danh sách các cầu thủ. Ảnh: VFF.

Theo kế hoạch, ĐT U22 Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì tập luyện tại Bà Rịa Vũng Tàu (nay là TP Hồ Chí Minh) đến hết ngày 12/7. Sau đó, đội sẽ di chuyển về Tân Sơn Nhất để chuẩn bị cho chuyến bay sang Indonesia vào sáng 14/7, chính thức bước vào hành trình tham dự Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025. 

Trước khi lên đường, HLV Kim Sang Sik sẽ công bố danh sách chính thức gồm 23 cầu thủ, đồng thời đội tuyển sẽ sử dụng tên gọi là ĐT U23 Việt Nam để tham dự Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025.

Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2025 sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 29/7. Tại vòng bảng, U23 Việt Nam lần lượt gặp U23 Lào vào ngày 19/7 và U23 Campuchia vào ngày 22/7. Với thành tích hai lần liên tiếp vô địch các năm 2022 và 2023, ĐT U23 Việt Nam tiếp tục được kỳ vọng sẽ bảo vệ thành công ngôi vương tại đấu trường khu vực.

b1.jpg -0
Lịch thi đấu của ĐT U23 Việt Nam. Ảnh: VFF.
Nguyễn Bình
.
.