Những chiêu độc khiến nhiều người bán nhà, nộp hàng chục tỷ đồng để được tu tập... "thành tiên"
Chiều 24/2, Đại tá Nguyễn Văn Bôn, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Anh Tuấn (SN 1986) và vợ là Nguyễn Thị Nhớ (SN 1988, cùng trú tại phường Tân An, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo xác minh ban đầu, đã có 3 bị hại bị vợ chồng Tuấn và Nhớ lừa chiếm đoạt số tiền gần 100 tỷ đồng.
Theo Cơ quan điều tra, bước đầu Tuấn khai hai vợ chồng có học qua, hiểu biết chút ít về Phật pháp. Tuấn và Nhớ đã mua hơn 6ha đất tại thôn 3, xã Ea Khal, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk rồi đưa ra nhiều thông tin gian dối để lừa các bị hại nộp tiền xây tịnh thất tu hành. Sau khi có tiền, vợ chồng Tuấn và Nhớ cho xây một căn nhà thờ tổ rộng hàng trăm mét vuông cùng với 6 tịnh thất nằm rải rác trong khuôn viên khu đất.
Khi đã có cơ sở, Tuấn và Nhớ đã lên mạng hoặc tìm đến các chợ trời mua những vật phẩm hỗ trợ việc tu tập với giá rẻ rồi nói với các bị hại đây là những vật phẩm “rất hiếm”, “rất khó tìm”, “trên thế giới chỉ có vài người sở hữu” vì đã được các cao tăng “làm phép”, “yểm bùa” nên rất có giá trị nhằm mục đích lừa bán lại cho họ với giá cắt cổ.
Những vật phẩm này, hau vợ chồng thuê người đi chôn giấu ở nhiều vị trí khác nhau trên địa bàn xã Ea Khăl, huyện Ea H’leo và ohao tin đó là do những “phật tổ cao tăng” trên thế giới di chuyển đến. Tuấn và Nhớ còn thuê người đóng giả sư mẫu “Hoàng Milan” đến đạo tràng để giảng Phật pháp. Nguyễn Thị Nhớ còn lên mạng lập ra hàng loạt tài khoản gmail giả danh những cao tăng có tên tuổi trên thế giới, nhắn tin cho nhiều người để dẫn dụ, tạo thêm niềm tin.
Bị hại N.V.N. (trú tại TP Hà Nội) đã phải bán 3 căn nhà cùng nhiều tài sản khác trị giá hơn 50 tỷ đồng để theo vợ chồng Tuấn tu hành chỉ vì mong muốn nhanh chóng được đắc đạo, sẽ “thành tiên”… Chị H. (trú tại TP Hà Nội) cũng mất hàng chục tỷ đồng vi tin vào lời dụ dỗ của Tuấn là chị bị những “vong nhi” sống gần nhà nhập vào người, vợ chồng không cần quan hệ cũng có thai. Để tu tập nhanh đắc đạo, vợ chồng chị H. phải mua những vật phẩm do Tuấn đem ra. Có những vật phẩm Tuấn chỉ mua vài trăm ngàn đồng nhưng đã bán lại cho vợ chồng chị H. hàng trăm triệu đến hơn 1 tỷ đồng…
Thượng tá Võ Anh Tú, Phó trưởng Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau khi lừa đảo thành công, các đối tượng đã sử dụng vào tiêu xài cá nhân, gửi tiết kiệm và mua sắm nhiều tài sản có giá trị lớn như bất động sản, xe ô tô, mô tô... Khám xét khẩn cấp, Công an đã thu giữ 10 giấy chứng nhận đăng ký quyền sử dụng đất, 3 thẻ tiết kiệm trị giá gần 12 tỷ đồng, 1 xe ô tô trị giá 2,7 tỷ đồng, hơn 100 triệu đồng tiền mặt, 2 xe mô tô cùng nhiều trang sức bằng vàng, hàng trăm đồ vật tu tập có liên quan...
Cũng theo Thượng tá Tú, vụ việc cho thấy phần nào sự phức tạp của các hành vi lợi dụng tín ngưỡng và tôn giáo. Người dân cần đề cao cảnh giác, kịp thời báo cơ quan chức năng về các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng để thu tiền, mua thần bán thánh.