Tư tưởng và Di chúc của Bác luôn đồng hành cùng dân tộc

Thứ Năm, 29/08/2024, 13:24

Ngày 29/8, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phối hợp với Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội thảo khoa học “55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các cơ quan Trung ương (1969 - 2024)”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng lẵng hoa chúc mừng hội thảo. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dự và phát biểu chỉ đạo hội thảo.

Các đồng chí: GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; TS Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; TS Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; ThS Phạm Thanh Hà, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước đồng chủ trì hội thảo.

Tư tưởng và Di chúc của Bác luôn đồng hành cùng dân tộc, soi rọi, dẫn dắt toàn Đảng, toàn dân, toàn quân  -0
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo hội thảo.

Di chúc kết tinh tư tưởng, văn hoá, trí tuệ, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của Bác

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định: Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một văn kiện lịch sử cực kỳ quan trọng, kết tinh tư tưởng, văn hoá, trí tuệ, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của một bậc vĩ nhân. Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta. 55 năm qua, tư tưởng và Di chúc của Bác luôn đồng hành cùng dân tộc, soi rọi, dẫn dắt toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta luôn kiên định và trung thành với sự nghiệp, lý tưởng cách mạng của Người, kế tục xuất sắc sự nghiệp cách mạng vĩ đại mà Người đã trọn đời cống hiến và hy sinh.

“Chúng ta có thể tự hào báo cáo với Bác, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã xây dựng đất nước ta “ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như mong muốn của Người”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nói.

Tư tưởng và Di chúc của Bác luôn đồng hành cùng dân tộc, soi rọi, dẫn dắt toàn Đảng, toàn dân, toàn quân  -0
Các đại biểu dự Hội thảo khoa học “55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các cơ quan Trung ương (1969 - 2024)”.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn, thông qua hội thảo, chúng ta nhìn nhận, đánh giá về những kết quả đã đạt được, những thành tựu nổi bật và cả những hạn chế, khuyết điểm cần phải khắc phục, sửa chữa trong 55 năm thực hiện Di chúc của Bác. Chủ tịch Quốc hội cũng đồng thời yêu cầu các cơ quan trung ương thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm trong thời gian tới. Đó là thường xuyên bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương để triển khai toàn diện, đồng bộ, sâu sắc công tác xây dựng Đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò lãnh đạo, hạt nhân chính trị của tổ chức đảng, trước hết tập trung thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, đấu tranh phản bác những luận điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tư tưởng và Di chúc của Bác luôn đồng hành cùng dân tộc, soi rọi, dẫn dắt toàn Đảng, toàn dân, toàn quân  -0
GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại hội thảo.

Tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Phát huy tinh thần trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Thực hiện nghiêm các nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhất là Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh…

Tiếp tục nghiên cứu, học tập, vận dụng và phát triển sáng tạo di sản Hồ Chí Minh

Hội thảo “55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các cơ quan trung ương (1969 - 2024)” có sự tham gia của gần 600 đại biểu đến từ nhiều cơ quan, đơn vị, các nhà lãnh đạo, quản lý, nhà khoa học có uy tín. Cùng với 109 bài tham luận, tại hội thảo, các đại biểu đã tiếp tục làm sâu sắc hơn về nội dung, tầm vóc, giá trị Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổng kết, đánh giá việc thực hiện; lan tỏa ý nghĩa thiêng liêng của Di chúc trong các cơ quan trung ương. Nhiều tham luận nêu bật những thành tựu, bài học kinh nghiệm, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp tiếp tục thực hiện hiệu quả Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các cơ quan trung ương.

Tư tưởng và Di chúc của Bác luôn đồng hành cùng dân tộc, soi rọi, dẫn dắt toàn Đảng, toàn dân, toàn quân  -0
TS Nguyễn Văn Thể, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu kết luận hội thảo.

Tại hội thảo, PGS.TS Bùi Đình Phong, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh làm sáng tỏ hơn về “Triết lý đổi mới và phát triển trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ý nghĩa đối với công cuộc đổi mới hiện nay”. GS.TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tập trung phân tích về “Thực hành dân chủ trong Đảng theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Cục trưởng Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an chia sẻ sâu về chủ đề “55 năm CAND thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”…

Phát biểu kết luận hội thảo, TS Nguyễn Văn Thể khẳng định: Từ nhiều góc độ khác nhau, bằng những luận giải sâu sắc cả về khoa học và thực tiễn, các nhà khoa học, các đại biểu đã tập trung phân tích, lý giải, góp phần làm sáng rõ hơn nội dung, tầm vóc và giá trị của Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 55 năm thực hiện Di chúc của Người trong các cơ quan trung ương.

Tư tưởng và Di chúc của Bác luôn đồng hành cùng dân tộc, soi rọi, dẫn dắt toàn Đảng, toàn dân, toàn quân  -0
Hội thảo có sự tham gia của gần 600 đại biểu.

Các tham luận cho rằng cần tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa những lời căn dặn tâm huyết, mang tầm nhìn chiến lược, vượt trước thời đại của Người, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cơ quan, đơn vị. Nhiều tham luận đã thể hiện sự trăn trở, tâm huyết và mạnh dạn đề xuất các kiến nghị, định hướng giải pháp để tiếp tục xây dựng, phát triển đất nước.

 Ban tổ chức hội thảo sẽ biên tập các ý kiến, tham luận làm tài liệu phục vụ cho công tác nghiên cứu, học tập, vận dụng và phát triển sáng tạo di sản Hồ Chí Minh; góp phần thực hiện thắng lợi Di chúc thiêng liêng và sự nghiệp cách mạng, xây dựng thành công nước Việt Nam “hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới” như di nguyện cuối cùng của Người.

N.Hoa
.
.