Tăng cường thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng, tiêu cực
Thanh tra TP Hồ Chí Minh kiến nghị Thanh tra Chính phủ sớm xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập để đảm bảo phối hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập theo thẩm quyền để phòng chống tham nhũng, tiêu cực…
Nội dung này được lãnh đạo Thanh tra TP Hồ Chí Minh đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024, tổ chức ngày 17/1.
Theo Thanh tra thành phố, trong năm 2023, toàn ngành đã triển khai 234 cuộc thanh tra hành chính và 6.770 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua đó, phát hiện vi phạm về kinh tế số tiền 118,4 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước số tiền 21,8 tỷ đồng; kiến nghị xử lý khác số tiền 96,6 tỷ đồng. Đồng thời, đã ban hành 6.491 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền xử phạt 76,4 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 82 tổ chức và 437 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 27 vụ việc.
Toàn ngành Thanh tra thành phố đã tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện đối với 395 kết luận thanh tra hành chính và quyết định xử lý về thanh tra, trong đó có 174 kết luận thanh tra đã hoàn thành 100% các nội dung phải thực hiện. Qua đôn đốc, các cơ quan đã thu hồi về ngân sách nhà nước 20,4 tỷ đồng/25,9 tỷ đồng phải thu (đạt tỷ lệ 78,8%)… Đã chuyển cơ quan điều tra 5 vụ và 7 đối tượng.
Trong năm 2023, Thanh tra thành phố cũng đã chủ trì, tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên và tiến hành xác minh tài sản, thu nhập đối với 266 người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hàng năm thuộc 22 cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn thành phố.
Qua đó, Cơ quan Thanh tra đã phát hiện nhiều hạn chế, thiếu sót trong công tác kê khai tài sản, thu nhập của người được xác minh, như: Kê khai chưa đầy đủ và chưa rõ ràng theo quy định; phát hiện tài sản, thu nhập chưa kê khai qua xác minh.
Trong năm 2024, Thanh tra thành phố đã đề ra nhiều phương hướng, nhiệm vụ, trong đó, tiếp tục nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng, tiêu cực và trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực…