Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lại Xuân Môn thăm, chúc mừng Báo CAND
Sáng 17/6, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương do đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Báo CAND nhân dịp Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025).
Đón đoàn công tác, về phía Báo CAND, có Thiếu tướng Phạm Khải, Tổng Biên tập và các đồng chí trong Ban Biên tập; lãnh đạo các Ban chuyên môn cùng cán bộ, phóng viên, nhân viên tại Hà Nội.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Lại Xuân Môn bày tỏ vui mừng khi đến thăm, chúc mừng Báo CAND trong không khí phấn khởi, tự hào kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.
Đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo CAND; đồng thời nhấn mạnh, báo chí cả nước, trong đó có Báo CAND đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, sứ mệnh vẻ vang của mình. Thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đồng chí Lại Xuân Môn ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng Báo CAND đã đạt được nhiều thành tựu, đóng góp tích cực, hiệu quả vào thành tựu chung của báo chí cả nước trong thời gian qua.
Đặc biệt, thời gian gần đây, Báo CAND đã cùng các cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền kịp thời, hiệu quả các chủ trương, đường lối, quyết sách chiến lược của Đảng, Chính phủ, Quốc hội, nhằm đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên phát triển mới, trong đó có những quyết sách mang tính lịch sử, cách mạng và chưa có tiền lệ.
Báo chí đã góp phần quan trọng tạo sự đồng thuận, ủng hộ rất cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đơn cử như chủ trương sáp nhập các tỉnh được cử tri, nhân dân hết sức ủng hộ, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh với tỷ lệ tán thành hơn 99% tổng số đại biểu Quốc hội có mặt.
Đặc biệt, để các quyết sách lớn đến được với cán bộ, đảng viên và nhân dân thì báo chí phải chuyển tải các thông tin, đồng thời phản ánh những kết quả bước đầu, trong đó báo chí cần thể hiện cả vai trò giám sát, phản biện xã hội. Bên cạnh đó, phát hiện, lan tỏa các mô hình chính quyền cấp xã làm tốt, từ đó làm điển hình cho các xã khác học tập, làm theo, để các chủ trương, chính sách của Đảng đi nhanh vào cuộc sống thực tiễn, có hiệu lực, hiệu quả.
Đồng chí Lại Xuân Môn nêu rõ, thời gian sắp tới, có nhiều sự kiện quan trọng như: Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, 80 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND, 80 năm Ngày Quốc khánh, Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng, Bầu cử Quốc hội… vì vậy, nhiệm vụ của báo chí rất nặng nề. Báo CAND cần chú trọng các hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, hấp dẫn, phù hợp với từng đối tượng, bảo đảm tính thời sự, chính xác, khách quan và có tính định hướng cao.
Nhấn mạnh những việc Báo CAND đã làm tốt, trong đó có công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian qua, đồng chí Lại Xuân Môn đề nghị, báo chí trong lực lượng CAND cần tiếp tục làm tốt hơn nữa. Đồng thời, với truyền thống và thế mạnh của Báo CAND, đồng chí Lại Xuân Môn tin tưởng Báo sẽ vượt qua khó khăn, giành được nhiều thắng lợi trong thời gian tới.
Thay mặt Ban Biên tập, cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo CAND, Thiếu tướng Phạm Khải trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nói chung và cá nhân đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Lại Xuân Môn dành cho Báo nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.
Bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp đoàn công tác, Thiếu tướng Phạm Khải đã giới thiệu những nét khái quát về lịch sử hình thành và phát triển của Báo CAND. Năm 2026, Báo CAND sẽ kỷ niệm 80 năm Ngày phát hành số báo đầu tiên. Hiện nay, ngoài ấn phẩm chính là Báo CAND hàng ngày, Báo CAND có 7 ấn phẩm chuyên đề, trong đó có ấn phẩm mang đậm tính văn chương như chuyên đề Văn nghệ Công an. Trong gần 80 năm qua, bằng sự nỗ lực của các thế hệ lãnh đạo, CBCS, phóng viên, nhân viên, Báo CAND đã có những bước trưởng thành vượt bậc, được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý, trong đó có danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.
Thay mặt Ban Biên tập và cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo CAND, Thiếu tướng Phạm Khải đã tiếp thu và lĩnh hội những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã nêu đối với báo chí cả nước nói chung, Báo CAND nói riêng.
Nhận thức về những nhiệm vụ nặng nề trong thời gian tới, đặc biệt về vai trò phản biện của báo chí trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Thiếu tướng Phạm Khải khẳng định, sẽ thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, của Bộ Công an trong công tác thông tin tuyên truyền để các nội dung được phản ánh một cách sinh động, đi vào lòng dân, bảo đảm độ chính xác, tin cậy, thuyết phục…