Nhà ga hành khách Sân bay Long Thành sẽ cơ bản hoàn thành cuối năm 2025
Thông tin từ Bộ Xây dựng cho biết, các dự án thành phần của Dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành đang được chủ đầu tư và nhà thầu nỗ lực thi công nhằm cơ bản hoàn thành trong năm nay theo đúng chỉ đạo của Chính phủ.
Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, đến nay, Dự án thành phần 1 - Các công trình trụ sở cơ quan quản lý Nhà nước cơ bản sẽ hoàn thành trong tháng 12/2025. Đối với Dự án thành phần 2 - Các công trình phục vụ quản lý bay, đến nay, Đài kiểm soát không lưu đã thi công đến cao độ 107,93/115m; hiện đang thi công phần mở rộng tháp từ tầng 15 trở lên. Dự kiến hoàn thành toàn bộ trước 30/9/2025.
Các hạng mục xây dựng phục vụ quản lý bay gồm: Trạm radar sơ cấp/thứ cấp và trạm phát sóng vô tuyến; trạm thu sóng vô tuyến và trạm giám sát phụ thuộc; trạm radar khí tượng; đài dẫn đường đa hướng và đo cự ly đến nay cơ bản hoàn thành phần xây dựng. Dự kiến sẽ hoàn thành toàn trong tháng 8/2025.
Ngoài ra, lãnh đạo Bộ Xây dựng cho biết thêm, phần xây dựng các công trình phục vụ quản lý bay có thể sẽ hoàn thành trong tháng 10/2025. Riêng các gói thầu về thiết bị có nguy cơ chậm hoàn thành trong tháng 12/2025. Dự án thành phần 3 - Các công trình thiết yếu, hiện Gói thầu 4.6 hạng mục đường cất, hạ cánh số 1 đã cơ bản hoàn thành ngày 26/4/2025. Khối lượng thi công đến nay tính theo giá trị sản lượng đạt khoảng 90%, chậm khoảng 3,2% so với kế hoạch. Gói thầu này có khả năng hoàn thành toàn bộ trong tháng 12/2025.

Riêng hạng mục đường cất, hạ cánh số 3, ACV đã động thổ ngày 30/5/2025, đang triển khai các hạng mục nền đường cất, hạ cánh, đường lăn và hệ thống thoát nước. Dự kiến cơ bản hoàn thành xây dựng trong tháng 12/2025.
Bộ Xây dựng đề nghị ACV cần phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai xác định bổ sung nguồn vật liệu đá còn thiếu (khoảng 585.190m3) để phục vụ thi công, đồng thời chỉ đạo các nhà thầu tập trung triển khai thi công đường cất, hạ cánh số 3 để hoàn thành trong tháng 12/2025.
Gói thầu 4.7 (sân đỗ máybay nhà ga hành khách) và Gói thầu 4.8 (giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật), để đáp ứng tiến độ hoàn thành cơ bản phần xây dựng trước ngày 19/12/2025, ACV cần chỉ đạo các nhà thầu huy động thêm nhiều nguồn lực, các mũi thi công hoàn thành sớm các hạng mục cần thiết để phục vụ cho việc vận hành thử nghiệm các hạng mục công trình của các dự án thành phần dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2025; áp dụng các giải pháp để hạn chế tối đa việc gián đoạn thi công trong mùa mưa.
Gói thầu 5.10 (nhà ga hành khách) đã hoàn thành toàn bộ kết cấu bê tông cốt thép phần ngầm; kết cấu thép đạt khoảng 79,94%, dự kiến hoàn thành toàn bộ các lớp mái trước 30/11/2025; công tác lắp đặt vách kính mặt dựng đến nay đạt khoảng 9,3%, dự kiến hoàn thành trong tháng 11/2025.
Để đáp ứng tiến độ hoàn thành cơ bản phần xây dựng gói thầu này trong tháng 12/2025, lãnh đạo Bộ Xây dựng cho rằng, ACV cần chỉ đạo các nhà thầu huy động thêm nhân lực các mũi thi công, tập trung ưu tiên tổ chức thi công hoàn thành mái kính khu trung tâm trong tháng 8/2025 để có được không gian thi công các hạng mục bên trong nhà trong mùa mưa.
Bộ Xây dựng cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chỉ đạo ACV thường xuyên tổ chức rà soát, cập nhật tiến độ thi công hàng tuần các hạng mục công trình của các gói thầu; kịp thời tổ chức xử lý các khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ thi công; chỉ đạo các nhà thầu có giải pháp huy động thêm nhân lực, thiết bị thi công để tăng cường thêm các mũi thi công, đặc biệt là các gói thầu có nguy cơ chậm tiến độ.
Chủ đầu tư tập trung ưu tiên tổ chức thi công hoàn thành tuyến chính trong tháng 8/2025 để có thể sớm triển khai lắp đặt các thiết bị, hệ thống cấp, thoát nước, điện, đường dây tín hiệu, phục vụ việc vận hành thử nghiệm hoàn thành công trình nhà ga hành khách và các hạng mục công trình của các Dự án thành phần 1, 2, 4.