Khánh thành hồ thuỷ lợi lớn ở Tây Nguyên

Thứ Bảy, 19/04/2025, 10:22

Sáng 19/4, tại xã Cư Yang, huyện Ea Kar, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng UBND tỉnh Đắk Lắk đã khánh thành cụm công trình đầu mối dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng giai đoạn 1.

Đây là công trình trọng điểm được khánh thành nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Dự buổi lễ có đồng chí Đỗ Đức Duy, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Nguyễn Đình Trung, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk; Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành địa phương cùng đông đảo bà con nhân sinh sống trên địa bàn dự án.

Khánh thành hồ thuỷ lợi lớn nhất nhì Tây Nguyên -0
Các đại biểu cùng đông đảo nhân dân tham dự buổi lễ.

Theo Theo báo cáo của Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 8 (Ban 8), tháng 5/2009 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phê duyệt dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng giai đoạn 1. Tổng mức đầu tư gần 3.000 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng hơn 1.900 tỷ đồng, giải phóng mặt bằng, tái định cư hơn 180 tỷ đồng… thời gian thực hiện 5 năm. Dự án này có hai công trình, hồ chứa nước Krông Pách Thượng là công trình chính, còn công trình hồ chứa nước Ea Rớt phục vụ di dân tái định cư.

Khánh thành hồ thuỷ lợi lớn nhất nhì Tây Nguyên -0
Một góc hồ chứa nước Krông Pách Thượng sau khi hoàn thành giai đoạn 1.

Năm 2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có quyết định điều chỉnh công trình hồ Krông Pách Thượng. Trong đó, tổng mức đầu tư dự án tăng lên hơn 4.400 tỷ đồng (giai đoạn 1), trong đó hợp phần xây dựng công trình là hơn 2.000 tỷ đồng. Riêng kinh phí giải phóng mặt bằng, tái định cư, trồng rừng thay thế tăng lên gần 1.900 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy nhấn mạnh, trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, suy giảm nguồn nước, thiên tai, thời tiết cực đoan đã trở thành một trong những thách thức đối với khu vực Tây Nguyên. Do đó, việc xây dựng hồ chứa nước Krông Pách Thượng có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển bền vững của Đắk Lắk nói riêng, Tây Nguyên nói chung bởi đây là công trình thuỷ lợi đa mục tiêu, không chỉ là hồ chứa mà còn là công cụ điều tiết nguồn nước phục vụ nông nghiệp, sinh hoạt bảo vệ người dân trước thời tiết, thiên tai đang diễn biến ngày càng phức tạp, cực đoan.

Hồ chứa nước Krông Pách Thượng là công trình có tính chất kỹ thuật cao và phức tạp, với tổng mức đầu tư cả 2 giai đoạn lên đến 5.536 tỷ đồng. Công trình còn có ý nghĩa phục vụ sản xuất chăn nuôi, cải thiện đời sống, môi trường dân cư, cắt lũ giảm úng, điều tiết khí hậu, tạo cảnh quan du lịch, góp phần đảm bảo an ninh nguồn nước, an ninh lương thực và an ninh quốc phòng.

Văn Thành
.
.