Đề xuất Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cấp tỉnh theo dõi, chỉ đạo về tội phạm hàng giả
Chiều 23/6, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã đề xuất, kiến nghị với Chính phủ 5 nội dung quan trọng góp phần đấu tranh, ngăn chặn đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ.
Chiều 23/6, báo cáo tại Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025 và tổng kết đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an thông tin: Bộ Công an đã triển khai có hiệu quả đợt cao điểm, mở rộng điều tra triệt để các vụ án sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả, sữa giả quy mô đặc biệt lớn đã phát hiện trước đó với phương châm “truy tố một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực” tăng tính răn đe chung trong toàn xã hội; làm rõ sự tiếp tay, câu kết, móc nối của các cơ quan chức năng quản lý Nhà nước, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.
Qua điều tra các vụ án, Bộ Công an đã làm rõ hoạt động của các đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả quy mô lớn, có sự câu kết với cán bộ tha hóa biến chất trong cơ quan quản lý Nhà nước ở lĩnh vực liên quan, làm rõ hành vi trục lợi chính sách gây bức xúc dư luận. Toàn lực lượng CAND đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, xử lý các vi phạm, tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Công an các đơn vị, địa phương khởi tố 124 vụ/297 bị can; xử lý hành chính 944 vụ/968 đối tượng, xử phạt gần 15 tỷ đồng, thu giữ hàng hóa vi phạm giá trị gần 64 tỷ đồng về buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hành vi khác. Riêng Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 7 vụ án, 92 bị can với tổng doanh thu trên 10 nghìn tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng, bỏ ngoài sổ sách gây thiệt hại gần 500 tỷ đồng tiền thuế cho ngân sách Nhà nước.
Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Long, thời gian tới, với mục đích cao nhất là phòng ngừa, kiểm soát chặt chẽ chất lượng hàng hóa nói chung và kiểm soát an toàn thực phẩm, thuốc chữa bệnh nói riêng, bảo vệ sức khỏe cho người dân, giống nòi dân tộc..., xử lý nghiêm các cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm, Bộ Công an kiến nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành, các cơ quan chức năng liên quan nâng cao năng lực quản lý Nhà nước lĩnh vực được phân công phụ trách; khẩn trương rà soát, tham mưu hoàn thiện cơ chế pháp lý phù hợp, trong đó phân định rõ trách nhiệm, chức năng, nhiệm vụ, không để chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ, không để khoảng trống trong quản lý nhà nước (nhất là trong giai đoạn chuyển đổi vận hành chính quyền địa phương hai cấp).
Thực hiện phương châm quản lý “nới lỏng nhưng không buông lỏng”, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm (hậu kiểm là xu thế tất yếu, tiệm cận với thế giới trong kinh doanh thương mại hiện nay), quy định rõ cơ chế, trách nhiệm hậu kiểm; xây dựng và minh bạch các tiêu chuẩn, quy chuẩn sản phẩm.
Kết nối, liên thông các cơ sở dữ liệu liên quan đến sản phẩm; hỗ trợ doanh nghiệp trong ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc, bảo vệ thương hiệu (nhất là đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa); thiết lập hệ thống chế tài đủ mạnh để xử lý vi phạm, đặc biệt đối với các tổ chức, cá nhân tái phạm hoặc vi phạm quy mô lớn; công khai, minh bạch thông tin các tổ chức, cá nhân, sản phẩm vi phạm để răn đe.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cũng đề xuất phát huy khí thế, kết quả của 1 tháng cao điểm, tiếp tục huy động lực lượng, thực hiện đồng bộ các giải pháp duy trì cường độ tấn công trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, nhất là trong bối cảnh cả nước đang tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền 2 cấp hiện nay.
Đánh giá của Bộ Công an cho thấy, thực tế các vụ việc quy mô lớn bị phát hiện ngày càng nhiều, thủ đoạn trục lợi tinh vi, bất chấp pháp luật, đạo đức, các đối tượng sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng tự đổ bỏ số lượng lớn các loại thuốc, thực phẩm, thực phẩm chức năng giả ra những nơi công cộng, vắng người, hủy tài liệu, đóng cửa nhà máy, cơ sở sản xuất, kinh doanh để để né tránh trách nhiệm cho thấy “cuộc chiến” phòng ngừa, đấu tranh trên mặt trận này vẫn còn lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì của các lực lượng chức năng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.
Bộ Công an kiến nghị tập trung đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông, phòng ngừa tội phạm để mỗi người dân là “mắt xích” trong phòng chống hàng giả, hàng kém chất lượng, thay đổi nhận thức và thói quen tiêu dùng của người dân, tạo thành phong trào bài trừ, nói không với hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, hàng kém chất lượng, hàng mất vệ sinh an toàn thực phẩm, ảnh hưởng sức khỏe, ô nhiễm môi trường. Mỗi người dân phải nâng cao cảnh giác, trang bị kiến thức tự bảo vệ mình, tham gia tố giác, cung cấp thông tin các tổ chức, cá nhân có biểu hiện nghi vấn qua đường dây nóng, ứng dụng VNeID của Bộ Công an.
“Chỉ đạo rà soát chấn chỉnh, nâng cao hơn nữa vai trò, hiệu quả hoạt động của một số tổ chức Hiệp hội trực tiếp liên quan đến công tác phòng chống tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất buôn bán hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, vệ sinh an toàn thực phẩm (Hiệp hội Thực phẩm chức năng, Hội bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam ....) trong bảo vệ người dân và doanh nghiệp, góp phần tạo môi trường kinh doanh an toàn, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật”- Thứ trưởng Nguyễn Văn Long kiến nghị.
Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Long, Bộ Công an sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo toàn lực lượng, đặc biệt là Công an cơ sở duy trì thực hiện quyết liệt, hiệu quả đợt cao điểm. Đối với các vụ án, vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, liên quan đến trách nhiệm quản lý của cơ quan Nhà nước, Bộ Công an sẽ chỉ đạo Công an các địa phương nghiên cứu đề xuất Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cấp tỉnh đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo để đảm bảo giải quyết triệt để, hiệu quả.
“Bộ Công an trân trọng đề nghị các bộ, ngành, địa phương, tiếp tục đồng hành, hỗ trợ lực lượng Công an trong thực hiện nhiệm vụ, phát huy sức mạnh tổng hợp trong thực hiện cao điểm, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ mục tiêu mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đề ra, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, lấy lại niềm tin của nhân dân đối với hàng Việt Nam, thúc đẩy sản xuất kinh doanh trong nước, phát triển kinh tế tư nhân, thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 8% năm 2025, tạo tiền đề tăng trưởng hai con số trong những năm tiếp theo”- Thứ trưởng Nguyễn Văn Long kiến nghị.