Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn đặt niềm tin sắt son vào Báo chí Cách mạng Việt Nam

Thứ Bảy, 21/06/2025, 22:36

Tối 21/6, Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIX – 2025 đã được tổ chức trang trọng tại Hà Nội. Dự lễ trao giải có đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Cùng dự buổi lễ còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương và TP Hà Nội, các nhà báo lão thành, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, các cơ quan báo chí trung ương và địa phương, các tác giả, nhóm tác giả đạt giải…

Phát biểu khai mạc, nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia đã ôn lại lịch sử vẻ vang của báo chí Việt Nam, thành kính tưởng nhớ và tri ân sâu sắc đến hơn 500 nhà báo liệt sĩ đã anh dũng hi sinh trong kháng chiến và trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIX – 2025:  Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn đặt niềm tin sắt son vào Báo chí Cách mạng Việt Nam -0
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ.

Về Giải Báo chí Quốc gia, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh khẳng định, sau 18 mùa giải, đến nay, Giải Báo chí Quốc gia tiếp tục khẳng định uy tín vững chắc, là giải thưởng nghề nghiệp danh giá nhất của những người làm báo Việt Nam. Đặc biệt năm nay, trong không khí cả nước long trọng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng, 80 năm Ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, giới báo chí cả nước phấn khởi chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, 75 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam, Giải báo chí Quốc gia càng góp phần khẳng định và tôn vinh những đóng góp của các thế hệ người làm báo trong công cuộc giải phóng và xây dựng đất nước.

Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIX, năm 2025: -0
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu dự lễ trao giải.

Cũng theo Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIX là tấm gương phản ánh đời sống báo chí, phản ánh thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo, lao động và cống hiến của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong năm 2024. Báo chí đã tuyên truyền kịp thời, đậm nét những sự kiện lớn, các vấn đề quan trọng của đất nước. Công tác tuyển chọn từ hàng nghìn tác phẩm báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử, ảnh báo chí, sản phẩm báo chí đa phương tiện, báo chí sáng tạo từ các cấp Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí trung ương và địa phương trong năm 2024 đã lọc ra gần 2.000 tác phẩm chất lượng cao về dự giải, trong đó 128 tác phẩm báo chí xuất sắc nhất trải qua hai vòng sơ khảo và chung khảo.

Với tinh thần trách nhiệm cao, thảo luận kỹ lưỡng và thẩm định chính xác, công tâm về các tác phẩm dự giải, các thành viên Hội đồng sơ khảo và chung khảo Giải Báo chí Quốc gia đã lựa chọn được những tác phẩm xuất sắc nhất, có tính phát hiện, tính chân thực, tính chiến đấu cao; có nội dung giá trị, hình thức sáng tạo; có sức lan tỏa, tác động tích cực tới công chúng.

Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIX – 2025:  Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn đặt niềm tin sắt son vào Báo chí Cách mạng Việt Nam -0
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả.
Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIX – 2025:  Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn đặt niềm tin sắt son vào Báo chí Cách mạng Việt Nam -0
Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh và Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lại Xuân Môn trao giải B cho đại diện nhóm tác giả Báo CAND - Thượng tá Đặng Ngọc Như.
Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIX – 2025:  Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn đặt niềm tin sắt son vào Báo chí Cách mạng Việt Nam -1
Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh và Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lại Xuân Môn trao giải B cho đại diện nhóm tác giả Báo CAND - Thiếu tá Trần Huyền Châm.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ trao giải, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Giải Báo chí Quốc gia là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với mục đích tôn vinh nghề báo và hoạt động báo chí, ghi nhận những đóng góp của báo chí cách mạng Việt Nam và vinh danh cá nhân người làm báo có thành tích cao.

Trong 19 lần tổ chức, Giải Báo chí Quốc gia đã thu hút được hàng chục ngàn tác phẩm báo chí chất lượng cao tham dự giải và hàng ngàn tác phẩm xuất sắc đã được trao giải. Trong đó, nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, kỹ lưỡng, có tác động xã hội tích cực, sâu sắc, góp phần định hướng tư tưởng, tuyên truyền chính sách, phản biện xã hội, lan tỏa các giá trị nhân văn cao đẹp trong cả nước và nước ngoài. Nhiều tác giả đoạt giải đã trưởng thành, vừa là nhà báo lớn, vừa giữ các cương vị lãnh đạo khác nhau, nhiều người đảm nhận trọng trách trong các cơ quan báo chí và một số cơ quan quan trọng khác của Đảng, Nhà nước.

Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIX – 2025:  Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn đặt niềm tin sắt son vào Báo chí Cách mạng Việt Nam -0
Các đồng chí lãnh đạo trao Giải B cho các tác giả, nhóm tác giả.

Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIX đúng dịp kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam, với tinh thần “thép trong bút, lửa trong tim” tiếp tục chứng minh sự trưởng thành, lớn mạnh toàn diện mọi mặt của báo chí cách mạng, cả về số lượng và chất lượng; với nhiều sản phẩm báo chí sáng tạo, ứng dụng công nghệ hiện đại, tiếp cận hiệu quả tới công chúng; tiếp tục khẳng định là giải thưởng uy tín, là diễn đàn nghề nghiệp quan trọng, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn và thổi bùng ngọn lửa nghề nghiệp, bản lĩnh, dũng cảm, kiên trì, dấn thân, cống hiến, trách nhiệm công dân cao cả.

Thủ tướng nhiệt liệt chúc mừng các tác giả được trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIX và chia sẻ với những khó khăn, thách thức mà các cơ quan báo chí và nhà báo đang đối mặt. Thủ tướng cũng bày tỏ sự tin tưởng những người làm báo, các cơ quan báo chí sẽ tiếp tục đổi mới, thích ứng vượt lên, có thêm nhiều tác phẩm báo chí thấm đẫm mồ hôi, nước mắt, hơi thở của cuộc sống.

“Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn thấu hiểu và chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung nghiên cứu, rà soát, có những cơ chế, chính sách, giải pháp phù hợp để thúc đẩy Báo chí Cách mạng phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa, phục vụ tốt hơn nữa sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta”, Thủ tướng khẳng định.

Cũng theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, trong hành trình vươn mình mạnh mẽ của dân tộc, Báo chí Cách mạng có vai trò đặc biệt quan trọng, tạo động lực, truyền cảm hứng, khơi dậy khát vọng phát triển, kiến tạo những giá trị mới cao đẹp và vĩ đại hơn cho đất nước; thổi bùng khát vọng về một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, giàu lòng nhân ái; lan tỏa sâu rộng khát vọng đó đến mọi tầng lớp nhân dân trong toàn xã hội, biến thành ý chí, quyết tâm và hành động. Đây là trọng trách, là mệnh lệnh của thời đại, là tiếng nói của trái tim, của lương tri và phẩm giá con người Việt Nam đối với đội ngũ những người làm báo cách mạng.

Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIX – 2025:  Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn đặt niềm tin sắt son vào Báo chí Cách mạng Việt Nam -0
Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTT&DL Lê Hải Bình và Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang trao Giải C cho các tác giả, nhóm tác giả.

Thủ tướng yêu cầu từng cơ quan báo chí, từng người làm báo cần nhận thức rõ vinh quang và trách nhiệm cao cả của mình. Phát huy truyền thống vẻ vang 100 năm, Báo chí Cách mạng phải luôn là tiếng nói trung thực, khách quan, phản ánh đa chiều, toàn diện, bao trùm dòng chảy của cuộc sống, là cầu nối vững chắc, hiệu quả giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; dũng cảm đấu tranh với cái xấu, cái độc, cái tiêu cực, đồng thời cổ vũ, lan tỏa những gương điển hình, những điều tốt đẹp, những giá trị nhân văn sâu sắc trong xã hội.

Báo chí Cách mạng phải tiên phong trong việc nắm bắt, ứng dụng công nghệ hiện đại để nâng tầm hiệu quả truyền thông; chủ động chuyển đổi số, phát triển các loại hình báo chí đa phương tiện, tận dụng tối đa sức mạnh của internet và mạng xã hội, công nghệ số để đưa thông tin tích cực, khách quan, trung thực, chính xác, kịp thời đến với công chúng một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất, góp phần xây dựng một hệ sinh thái truyền thông lành mạnh, nhân văn, phục vụ nhân dân.

Cũng theo Thủ tướng, Báo chí Cách mạng phải là diễn đàn rộng mở, cầu thị, lắng nghe, để nhân dân bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, góp ý chân thật và tham gia giám sát, phản biện xã hội, để tiếng nói của nhân dân được lắng nghe, tiếp thu, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tạo đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin trong nhân dân.

“Đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc Việt Nam. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức hơn là thời cơ thuận lợi, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn đặt niềm tin sắc son vào Báo chí Cách mạng Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh cao cả của mình, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”, Thủ tướng nói.

Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XIX – 2025:  Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn đặt niềm tin sắt son vào Báo chí Cách mạng Việt Nam -0
Ban tổ chức trao giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao 13 Giải A, 27 Giải B, 49 Giải C và 39 Giải Khuyến khích. Trong đó, Báo CAND, Liên chi hội Nhà báo Bộ Công an vinh dự được trao hai giải B: Loạt 5 bài “Dấu ấn CAND Việt Nam trên hành trình vì hòa bình thế giới” (nhóm tác giả: Trần Thị Huyền Châm (Huyền Châm), Trần Thanh Xuân (Trần Xuân); Loạt 4 kỳ “Cần ngăn chặn thất thoát, lãng phí tài sản công” (nhóm tác giả: Đặng Ngọc Như (Ngọc Như), Mã Thanh Hải (Mã Hải). Truyền hình CAND, Liên chi hội Nhà báo Bộ Công an được trao giải Khuyến khích với tác phẩm “Ảo mộng thiên đường thứ 3” (nhóm tác giả: Đặng Văn Nghiêm, Trần Đức Luật, Đoàn Thị Phương Nhung, Từ Thu Hương, Nguyễn Trung Đức).

Bên lề Lễ trao giải Báo chí Quốc gia, PV Báo CAND đã trò chuyện với một số nhóm tác giả, tác giả đoạt giải  

Nhà báo Đặng Bảo Trung, đại diện nhóm tác giả đoạt giải A với tác phẩm “Việt Nam 1954 – Vinh quang và nước mắt” của Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh:

Tác phẩm “Việt Nam 1954 – Vinh quang và nước mắt” của chúng tôi vinh dự được trao Giải A – Giải Báo chí Quốc gia đúng dịp kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam là một cái kết đầy xúc động với cả ê-kíp làm phim. Đây là bộ phim tài liệu do Đài truyền hình TP Hồ Chí Minh phối hợp với M21 thực hiện, không chỉ tái hiện thời khắc chiến thắng Điện Biên Phủ lẫy lừng mà còn khắc họa những khoảng lặng khi Việt Nam bị chia cắt làm 2 miền sau Hiệp định Geneve.

Với ý tưởng được thai nghén trong nhiều năm, trong quá trình triển khai thực hiện, ê-kíp làm phim chúng tôi đã đối mặt không ít khó khăn. Tuy nhiên, một thuận lợi lớn là chúng tôi đã được tiếp cận kho tư liệu đồ sộ của báo chí nước ngoài đến các tài liệu giải mật của Mỹ, Pháp, để tạo nên một bức tranh sống động và chân thực. Nhiều chuyên gia, cố vấn uy tín ở trong và ngoài nước vừa truyền cảm hứng, vừa là chỗ dựa vững chắc về tri thức cho đoàn làm phim.

Sau khi được phát sóng, tác phẩm đã nhận được phản hồi tích cực từ công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Trên mạng xã hội, các trích đoạn phim lan tỏa mạnh mẽ, tạo nên hiệu ứng thảo luận về sự hy sinh to lớn của thế hệ đi trước, về giá trị của nền hòa bình không lệ thuộc, về phẩm giá của một dân tộc luôn biết vươn lên. Thành công của tác phẩm tiếp tục khẳng định: “Báo chí tài liệu không chỉ là thông tin mà là sợi dây kết nối lịch sử với hiện tại và tương lai”.

Nhà báo Nguyễn Khánh, Báo Tuổi trẻ, tác giả đoạt giải A với tác phẩm “Lũ quét Làng Nủ: "Sự sống nảy sinh từ cái chết… không để ai bị bỏ lại phía sau":

“Tôi rất bất ngờ và vô cùng vinh dự khi nhận được Giải A – Giải Báo chí quốc gia. Năm nay kỷ niệm 100 năm báo chí cách mạng Việt Nam nên giải thưởng này càng có ý nghĩa. Giải thưởng báo chí luôn là một thành tựu quan trọng đối với mỗi nhà báo.

Tôi đeo bám đề tài Làng Nủ gần 3 tháng, từ ngày xảy ra thảm hoạ, cho đến khi ngôi làng mới được khánh thành. Đó là một hành trình nhiều cảm xúc. Sau khi tác nghiệp xong buổi lễ khánh thành Làng Nủ mới, tôi đã thực hiện phóng sự ảnh “Lũ quét Làng Nủ: “Sự sống nảy sinh từ cái chết... không để ai bị bỏ lại phía sau”. Tiêu đề của phóng sự ảnh này, tôi rút từ phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong buổi lễ khánh thành ngôi làng mới. Nội hàm của nó, tôi nghĩ là đã bao hàm nhiều điều. Nó là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, sẻ chia của người Việt trong thảm họa. Sự sẻ chia, đùm bọc lẫn nhau trong hoạn nạn khó khăn, đặc biệt trong vùng thảm họa; càng trong nghịch cảnh, tính kết nối cộng đồng của người Việt càng được siết chặt hơn bao giờ hết, cũng là ấn tượng sâu đậm nhất trong tôi khi thực hiện tác phẩm này”.

Nhà báo Việt Anh, đại diện nhóm tác giả đoạt Giải A với tác phẩm: “Phụ san tương tác panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ” của Liên chi hội Nhà báo Báo Nhân Dân:

“Phụ san tương tác panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ” là một trong những sản phẩm mang tính đột phá của Báo Nhân Dân trong nỗ lực chuyển đổi số, kết hợp thông tin chính thống, tin cậy với công nghệ và các ý tưởng sáng tạo, nhằm tuyên truyền sinh động, hấp dẫn các chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Vào dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Báo Nhân Dân tổ chức đợt thông tin đặc biệt về sự kiện này. Điểm nhấn trong đợt thông tin là phụ san số Báo Nhân Dân hằng ngày 7/5/2024 gồm 4 trang, tóm tắt diễn tiến 56 ngày đêm chiến dịch dưới dạng nhật ký bằng tiếng Việt và tiếng Anh và 4 trang in toàn bộ bức tranh panorama “Chiến dịch Điện Biên Phủ” với hơn 4.500 nhân vật đang được trưng bày tại Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Bạn đọc có thể cắt các trang báo, ghép thành bức tranh panorama “Chiến dịch Điện Biên Phủ” dài tới 3,21m – một kỷ lục đối với sản phẩm báo in – rồi treo trong phòng khách, nơi công cộng hoặc chụp ảnh check-in trên mạng xã hội. Những người yêu thích công nghệ có thể trải nghiệm tương tác bằng cách dùng điện thoại quét các mã QR trên tranh hoặc tải ứng dụng xem hình ảnh chuyển động bằng công nghệ thực tế tăng cường. Sau khi ra mắt, phụ san tạo cơn sốt trong nước, nhiều trường đã sử dụng phụ san như một tư liệu để học môn Lịch sử. Nhiều bạn đọc đã sử dụng phụ san làm đạo cụ chụp ảnh cưới, tranh tường và đồ sưu tầm. Năm tháng sau, tại Vienna (Áo), phụ san được vinh danh trong Giải thưởng Đổi mới và Phát triển Báo in bền vững ở hạng mục Sản phẩm xuất sắc nhất dành cho độc giả trẻ. Sự ghi nhận này, cùng với Giải A – Giải Báo chí quốc gia là niềm vui lớn, không chỉ với riêng nhóm tác giả chúng tôi. Giải thưởng khích lệ người làm báo Đảng nói riêng, người làm báo nói chung sáng tạo nhiều sản phẩm báo chí truyền thông mới thực hiện tuyên truyền các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, gắn kết báo in truyền thống với nền tảng công nghệ nhằm tạo ra trải nghiệm mới mẻ, phục vụ và thu hút đông đảo bạn đọc”.

Nhà báo, Thượng tá Đặng Ngọc Như, Báo CAND, đại diện nhóm tác giả đoạt giải B với tác phẩm “Cần ngăn chặn thất thoát, lãng phí tài sản công”:

“Loạt bài 4 kỳ “Cần ngăn chặn thất thoát, lãng phí tài sản công” của chúng tôi được trao Giải B – Giải Báo chí quốc gia được thực hiện từ những ấp ủ, trăn trở về đề tài phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong một thời gian khá dài. Đây cũng là mảng đề tài luôn được Báo CAND tập trung đầu tư.

Loạt bài được chúng tôi thực hiện từ sự thôi thúc trước những những chỉ đạo quyết liệt, những quyết sách của Bộ Chính trị mà đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm về phòng, chống lãng phí, nhất là về phòng, chống lãng phí là trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công. Sau khi thảo luận kỹ lưỡng, chúng tôi khẩn trương hoàn thiện loạt bài 4 kỳ “Cần ngăn chặn thất thoát, lãng phí tài sản công”. Bài đăng trên Báo CAND đã tạo dấu ấn, thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn đọc.

Được đón nhận Giải B – Giải Báo chí quốc gia đúng dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam là vinh dự, niềm tự hào không chỉ của riêng chúng tôi mà còn là niềm vinh dự của những người làm Báo CAND, từ đó chúng tôi càng ý thức rõ trọng trách của mình trước Đảng và nhân dân, tiếp tục góp phần xây dựng Đảng, xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân, lời căn dặn của Bác Hồ đối với đội ngũ báo chí cách mạng”.

Nhà báo, Thiếu tá Trần Huyền Châm, đại diện nhóm tác giả đoạt giải B với tác phẩm “Dấu ấn CAND Việt Nam trên hành trình vì hòa bình thế giới”:

“Tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ) là chủ trương lớn, nhất quán và mang tầm chiến lược của Đảng và Nhà nước; thể hiện tư duy đối ngoại độc lập, tự chủ, vì hòa bình, hợp tác và phát triển; khẳng định Việt Nam là một thành viên tích cực, có trách nhiệm, sẵn sàng chia sẻ, gánh vác các nghĩa vụ quốc tế. Cụ thể hóa chủ trương đó, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo triển khai chất lượng, hiệu quả, mở rộng hơn về quy mô và các loại hình hoạt động CAND Việt Nam tham gia GGHB LHQ. Là những phóng viên báo chí của lực lượng Công an, chúng tôi luôn được Ban biên tập Báo CAND chỉ đạo sát sao trong công tác tuyên truyền về hoạt động GGHB của các sĩ quan Công an, nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ và ghi nhận hoạt động có ý nghĩa cao cả này.

Tháng 3/2024, chúng tôi may mắn được tham gia chuyến đi cùng đoàn công tác của Bộ Công an do Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an (bây giờ là Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an) làm Trưởng đoàn đến Nam Sudan để làm việc với các đối tác về mảng GGHB và nắm tình hình công tác của các sĩ quan Việt Nam. Kết thúc chuyến công tác trở về nước, hình ảnh chiếc mũ nồi xanh, logo xanh mang dòng chữ UN gắn trên tay áo, ngôn ngữ quốc tế, lá cờ Việt Nam thắm đỏ, tinh thần sẵn sàng cống hiến và nụ cười rạng rỡ của những sĩ quan Công an Việt Nam trong nắng gió châu Phi đã để lại ấn tượng mạnh mẽ cho chúng tôi, thôi thúc chúng tôi thực hiện loạt bài 5 kỳ: “Dấu ấn CAND Việt Nam trên hành trình vì hoà bình thế giới”. Chúng tôi vô cùng vinh dự, tự hào khi loạt bài đăng trên Chuyên đề An ninh thế giới, Báo CAND không chỉ góp phần làm sâu đậm hơn hình ảnh người chiến sĩ Công an Việt Nam vì bình yên, hạnh phúc của người dân trên toàn thế giới, nhận được những phản hồi tích cực của độc giả mà còn mang về giải thưởng cao quý hôm nay cho những nhà báo – chiến sĩ chúng tôi”.

Hoa Nguyễn - Huyền Thanh - Thanh Bình
.
.